Chưa biết mặc gì ngày nắng, 10 set đồ mát mẻ của sao Hoa ngữ sẽ giúp nàng "giải nhiệt"

Bạc Hà
01/04/2021 - 14:30
Chưa biết mặc gì ngày nắng, 10 set đồ mát mẻ của sao Hoa ngữ sẽ giúp nàng "giải nhiệt"
Vào ngày trời nắng oi ả, những set đồ mát mẻ luôn là ưu tiên của chị em. Ngắm nghía loạt outfit xinh xắn lại dễ áp dụng của các sao Hoa ngữ, các nàng sẽ có thêm nhiều ý tưởng mặc đẹp cho bản thân.

Gu thời trang của các mỹ nhân trong Cbiz luôn làm người hâm mộ phải cảm thán không thôi. Họ phối đồ đơn giản cũng vô cùng bắt mắt và hợp mốt. Những set đồ hè của dàn người đẹp Hoa ngữ rất đáng để mọi cô gái tham khảo và học hỏi.

Để diện đồ thoáng mát nhất, các sao xứ Trung luôn ưu tiên các item như áo thun, chân váy ngắn, quần short... Những loại trang phục này không những đem lại sự phóng khoáng mà còn giúp diện mạo người mặc trở nên trẻ trung hơn bội phần. Vì thế, hội mỹ nhân Trung Quốc dù "lên đồ" mát mẻ như thế nào đi chăng nữa cũng bảo toàn được vẻ ngoài xinh xắn và chỉn chu nhất. Chẳng cần phải khoác lên mình những bộ cánh kỳ, các công thức mix & match tiện dụng cũng đủ làm nổi bật lên vóc dáng và nhan sắc đáng ngưỡng mộ của họ.

Chung Sở Hy dịu dàng, điệu đà trong chiếc đầm hoa nhí xinh xắn.

Phối áo thun với chân váy ngắn, Chúc Tự Đan có một diện mạo trẻ trung, năng động.

Công thức mix & match của Địch Lệ Nhiệt Ba vừa mát mẻ lại xinh xắn.

Đầm hai dây chấm bi phù hợp với phong cách thời trang đáng yêu, nữ tính của Triệu Lộ Tư.

Trần Trác Tuyền diện áo croptop cùng chân váy xếp ly rất "hack" dáng.

Lý Nhất Đồng khéo léo chọn áo phông hợp với chân váy lửng nhẹ nhàng, nền nã.

Lý Thấm trông trẻ trung hơn bội phần với set đồ này.

Tổng thể trang phục của Trình Tiêu rất hài hòa với phụ kiện.

Âu Dương Na Na "lên đồ" theo style phóng khoáng, khỏe khoắn.

Set đồ của Tống Tổ Nhi ghi điểm tuyệt đối vì sự thoáng mát, thoải mái.

Vào những ngày thời tiết oi bức mà chưa biết mặc gì, chị em nào cũng có thể áp dụng những set đồ đơn giản trên đây các sao Hoa ngữ. Để cảm thấy dễ chịu nhất trong ngày hè, các quý cô nên chú ý một vài điều như sau:

1. Chọn trang phục có chất liệu thoáng mát, thấm mồ hôi

Việc lựa chọn chất liệu trang phục để mặc ngày hè cũng là điều quan trọng. Mặc những món đồ được làm từ loại vải không thông thoáng sẽ làm các nàng cảm thấy bí bách, khó chịu. Vì thế, chị em hãy ưu tiên các mẫu váy áo vải lụa, cotton, đũi, lanh... là phù hợp. Chúng thấm hút mồ hôi nên tạo sự mát mẻ cho các nàng. Các quý cô yên tâm hoạt động cả ngày dài mà vẫn dễ chịu tối đa.

Áo vải thun rất phù hợp để các nàng diện trong mùa hè.

Trang phục vải đũi cũng thấm mồ hôi và đem lại sự mát mẻ cho người mặc.

2. Ưu tiên những món đồ có kiểu dáng thoái mái, rộng rãi vừa phải

Vào mùa hè, chị em nên tránh diện những item bó sát, khó vận động. Chúng sẽ gây ra cảm giác không thoải mái cho người mặc. Tốt hơn cả là các nàng hãy kết thân với các món đồ có độ rộng rãi vừa phải. Đồ quá rộng so với cơ thể cũng không phải là sự lựa chọn tốt vì dễ "dìm" dáng các quý cô và tạo cảm giác lôi thôi, thiếu chỉn chu. 

Trong những ngày trời nắng, chị em nên ưu tiên các mẫu trang phục có độ rộng rãi vừa phải để cảm thấy thoải mái hơn.

3. Diện các thiết kế trang phục tối giản

Kết hợp những trang phục có thiết kế tối giản với nhau sẽ tạo nên một set đồ gọn gàng, hợp diện trong ngày hè. Ngược lại, các mẫu váy áo cầu kỳ, diêm dúa sẽ tạo cảm giác bí bách, không mát mẻ một chút nào. Chưa kể tới việc chúng có thể làm vẻ ngoài của phái đẹp trở nên sến súa, thiếu tính thẩm mỹ. Do đó, chị em hãy cân nhắc tới việc mặc những chiếc áo sát nách, quần ống rộng, đầm hai dây... đơn giản là hợp lý nhất.

Các trang phục tối giản được kết hợp thành một set đồ gọn gàng là sự lựa chọn hoàn hảo vào những ngày hè.

Các quý cô có thể tham khảo combo gồm áo sát nách cùng quần ống rộng có thiết kế đơn giản.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm