Chưa kết thúc năm học, mẹ sốt sắng tìm Khóa tu mùa hè cho con

09/04/2018 - 18:49
Còn gần 2 tháng nữa mới nghỉ hè nhưng chị Đoàn Hoài Thu (Hà Đông, Hà Nội) đã cuống cuồng tìm Khóa tu mùa hè cho con. Năm ngoái, vì đăng ký muộn, các khóa tu mùa hè đã nhận đủ tu sinh khiến chị tiếc hùi hụi.
khoa-tu-mua-he-4.jpg
Nhiều cha mẹ cho con tham gia Khóa tu mùa hè. Ảnh: K.T

Mỗi mùa hè, chị Thu lại đau đầu “thiết kế” lịch hoạt động hè cho con. Thường thì con trai chị sẽ có khoảng 2 tuần về quê để được vui chơi, nghỉ ngơi hoàn toàn. Sau đó, con sẽ phải lên Hà Nội để học tiếng Anh. Vì chỉ có 3 buổi tiếng Anh/tuần nên thời gian rảnh của con rất nhiều. Suốt mấy tháng mùa hè, cậu con trai chỉ ở nhà chơi điện tử, xem ti vi. Buổi chiều, giục giã mãi, con mới đi chơi thể thao. Nhìn con trai mệt mỏi, uể oải vì suốt ngày dán mắt vào màn hình máy tính khiến chị Thu sốt hết cả ruột.

khoa-tu-mua-he1.jpg
Tham gia Khóa tu mùa hè, nhiều trẻ sống tự lập, lễ phép, hiếu nghĩa hơn. Ảnh: K.T

Biết con của người bạn tham gia khóa tu mùa hè tại chùa Hưng Khánh (Mỹ Đức, Hà Nội) với nhiều hoạt động ý nghĩa như: Học về phép tắc làm con, hiếu kính với ông bà cha mẹ, thuận hòa với mọi người và thiên nhiên, sống lành mạnh không trộm cắp, nói dối; tụng kinh, ngồi thiền, lễ tri ân cha mẹ; tập ăn chay, tự rửa bát và giặt quần áo, chị Thu rất hào hứng. Ngay lập tức, chị tìm hiểu để đăng ký cho con tham gia Khóa tu mùa hè nhưng chị đã bị “chậm chân” do đăng ký muộn. Thế nên, rút kinh nghiệm từ năm ngoái, từ đầu tháng 4, chị Thu đã tìm thông tin đăng ký sớm để con không bị trượt Khóa tu mùa hè.

khoa-tu-mua-he-5.jpg
Trẻ được tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa ở Khóa tu mùa hè. Ảnh: K.T

Những năm gần đây, khóa tu mùa hè thường khá “hot” và được nhiều cha mẹ lựa chọn cho con tham gia hoạt động hè. Khóa tu này thường được tổ chức từ 5 đến 7 ngày, có nơi vài tuần đến 1 tháng. Tham gia khóa tu mùa hè, trẻ được miễn phí toàn bộ chi phí ăn ở.

Sống trong chùa, sinh hoạt trong một tập thể lớn, các em biết tuân thủ theo các quy định của nhà chùa, cung kính, nghe lời người lớn tuổi, hoan hỷ, hòa nhã, yêu thương và giúp đỡ bạn đồng tu… Chính vì vậy, kết thúc khóa tu, ý thức tự giác, kỷ luật của các em tốt hơn trước rất nhiều. 

Năm ngoái, gửi con gái 7 tuổi tham gia khóa tu mùa hè, anh Trần Vũ Kim Trung (Khâm Thiên, Hà Nội) rất hài lòng khi con được rèn luyện được ý thức sống chan hòa với tập thể, rèn luyện tính tự lập và hiểu thêm về đạo phật.  “Hơn nữa, thay vì ở nhà chơi, lãng phí thời gian, trẻ tham gia khóa tu xác định được mình làm gì, phải làm như thế nào và cuối cùng là học được gì. Đây là một trải nghiệm hết sức thú vị và ý nghĩa với bọn trẻ”, anh Trung chia sẻ.

Cha mẹ có thể tham khảo các Khóa tu mùa hè năm 2018:

Khóa tu mùa hè “Thơm ngát hoa hiếu hạnh 2018” ở Chùa Quán Âm (thôn An Đà, xã An Tiến, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) và chùa Linh Phúc (xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa, Phú Thọ) dành cho các em học sinh trên 7 tuổi và sinh viên.

Khóa

Thời gian

Lứa tuổi

Địa điểm

Khóa 1

29/5-2/6

300 em từ 7-12 tuổi

Chùa Quán Âm

Khóa 2

5/6-9/6

250 em trên 12 tuổi

Chùa Quán Âm

Khóa 3

12/6-16/6

300 em từ 7-12 tuổi

Chùa Quán Âm

Khóa 4

19/6-23/6

250 em trên 12 tuổi

Chùa Quán Âm

Khóa 5

26/6-30/6

300 em từ 7-12 tuổi

Chùa Quán Âm

Khóa 6

4/7-8/7

200 em trên 7 tuổi

Chùa Linh Phúc

 

Khóa tu mùa hè tại Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên (Tam Đảo, Vĩnh Phúc):

Khóa học

Lứa tuổi

Hạn nhận hồ sơ

Thời gian học

Chỉ tiêu

Khóa I

Khóa huấn luyện

 

1/6-6/6

60

Khóa II

Nam từ 11-13 tuổi

7/6-8/6

9/6-14/6

200

Khóa III

Nam từ 14-17 tuổi

14/6-15/6

16/6-21/6

200

Khóa IV

Nam trên 18 tuổi

21/6-22/6

23/6-28/6

200

Khóa V

Nữ từ 11-13 tuổi

28/6-29/6

30/6-5/7

200

Khóa VI

Nữ từ 14-17 tuổi

5/7-6/7

7/7-12/7

200

Khóa VII

Nữ trên 18 tuổi

12/7-13/7

14/7-19/7

200

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm