Chưa tìm được hết F1 của sinh viên mắc Covid-19 ở Hà Nam

Nguyễn Long
26/08/2020 - 12:18
Chưa tìm được hết F1 của sinh viên mắc Covid-19 ở Hà Nam

Xét nghiệm SARS-CoV-2 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nam. Ảnh: Đ.H

Sở Y tế tỉnh Hà Nam thông tin, trước khi sang Hàn Quốc, sinh viên này về nhà, tiếp xúc với nhiều người, đã tổ chức liên hoan ở nhà và cả ở ngoài quán.

Ngày 26/8, ông Lê Quang Minh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Nam, xác nhận anh N.N.C (sinh năm 1996, trú tại Xóm 12, xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) dương tính với SARS-CoV-2. Nam sinh viên này nhà ở xóm 12 xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng.

Theo Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Nam, ngày 20/8, bệnh nhân này sang Hàn Quốc cùng chuyến bay với một người quê ở Hải Phòng cũng được phía Hàn Quốc xác nhận dương tính với SARS-CoV-2. 

Trước khi bay sang Hàn Quốc, anh N.N.C làm việc ở Hà Nội rồi về quê tiếp xúc với nhiều người, có tổ chức liên hoan chia tay tại nhà ở Xóm 12 (xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng) và ở quán ăn.

Đêm 25/8, ngành y tế Hà Nam đã khẩn trương điều tra dịch tễ, bước đầu đã xác định được 68 người là F1 của bệnh nhân N.N.C. Đến nay, ngành y tế tỉnh đã lấy mẫu xét nghiệm và cách ly tập trung 56 trường hợp tại Trường Cao đẳng Y tế Hà Nam.

Các trường hợp F1 còn lại cũng là người Hà Nam nhưng hiện không ở tỉnh này, ngành y tế đang phối hợp với y tế các tỉnh tìm và thực hiện cách ly tiếp. Các lực lượng chức năng đã lập 4 chốt phòng, chống dịch Covid-19 tại Xóm 12, xã Nhật Tân.

Liên quan đến ca mắc COVID-19 khác được phát hiện tại Hàn Quốc, Sở Y tế TP Hải Phòng cũng đã thông tin, bệnh nhân là du học sinh Hàn Quốc về và cách ly tập trung vào tháng 3/2020. Bệnh nhân có đi du lịch Đà Nẵng - Quảng Nam trong các ngày 24 - 27/7, sau đó được cách ly tại nhà. Ngày 20/8, bệnh nhân bay sang Hàn Quốc sau đó được xét nghiệm phát hiện nhiễm SARS-CoV-2 và đang được cách ly điều trị.

Sở Y tế Hải Phòng cũng đề nghị những người đã đến địa điểm: Số nhà 91 đường Sơn Hải, tổ dân phố Hạnh Phúc, phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn, Hải Phòng, trong thời gian từ 27/7/2020 đến 20/8/2020 cần gọi điện ngay đến đường dây nóng 0903.265.275 (Trung tâm Y tế dự phòng Hải Phòng), hoặc 0944.311.368 (Trung tâm Y tế Đồ Sơn) để được tư vấn, hỗ trợ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm