Chưa từng lập công ty, người đàn ông bất ngờ thành giám đốc doanh nghiệp nợ thuế
Chưa từng lập doanh nghiệp, nhưng người đàn ông bỗng dưng nhận thông báo công ty mà mình làm "giám đốc" nợ hàng trăm triệu đồng. Ảnh minh họa
Một người đàn ông ở Hà Nội tá hỏa khi bất ngờ bị xác định là người đại diện theo pháp luật của một doanh nghiệp đang nợ hơn 423 triệu đồng tiền thuế, dù chưa từng lập hay điều hành công ty.
Bỗng nhiên thành... giám đốc doanh nghiệp
Đầu tháng 7/2026, ông Phạm Đức Quỳnh nhận được thông báo của Thuế cơ sở 6 TP Hà Nội. Khi mở văn bản, ông không khỏi bàng hoàng.
Theo Thông báo số 26813/TCS6-QLDN1 do Thuế cơ sở 6 ban hành ngày 25/6/2026, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đăng Quang đang nợ hơn 423,7 triệu đồng tiền thuế và tiền chậm nộp. Đáng chú ý, thông báo xác định ông Phạm Đức Quỳnh là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp này và nếu doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ thuế, cơ quan thuế sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện theo pháp luật theo quy định.

Ông Phạm Đức Quỳnh bàng hoàng khi nhận được thông báo doanh nghiệp do ông làm giám đốc đang nợ thuế hơn 423 triệu đồng
"Tôi thực sự sốc. Từ trước đến nay tôi chỉ là người lao động làm công ăn lương, chưa từng thành lập doanh nghiệp, chưa từng đứng tên đại diện pháp luật cho bất kỳ công ty nào. Đến khi nhận được thông báo của cơ quan thuế, tôi mới biết tên mình đang bị ghi nhận là giám đốc của một doanh nghiệp mà bản thân hoàn toàn không biết", ông Quỳnh cho biết.
Ông Quỳnh cho biết lo ngại việc bị ghi nhận là người đại diện theo pháp luật có thể kéo theo nhiều hệ lụy pháp lý nếu vụ việc không sớm được làm rõ.
Ngay sau khi nhận được thông báo, ngày 9/7, ông Quỳnh gửi đơn đến Giám đốc Sở Tài chính TP Hà Nội và Thuế cơ sở 6, đề nghị kiểm tra toàn bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, xác minh căn cứ pháp lý dẫn đến việc ghi nhận ông là người đại diện theo pháp luật, đồng thời cho phép tiếp cận các tài liệu liên quan như hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ thay đổi người đại diện pháp luật, các giấy tờ có chữ ký mang tên ông và xác định cá nhân hoặc tổ chức đã nộp hồ sơ.
"Nếu tôi không nhận được thông báo của cơ quan thuế thì có lẽ đến giờ tôi vẫn không biết mình đang là giám đốc một doanh nghiệp", ông Quỳnh nói.
Người đàn ông khẳng định chưa từng thành lập, quản lý hay điều hành doanh nghiệp này; chưa từng ký bất kỳ hồ sơ nào để trở thành người đại diện theo pháp luật và cũng không có bất kỳ giao dịch nào liên quan đến doanh nghiệp. Vì vậy, người này đề nghị cơ quan công an vào cuộc xác minh, xử lý theo quy định nếu phát hiện có hành vi vi phạm.
Không phải trường hợp cá biệt
Trường hợp của ông Quỳnh không phải cá biệt. Gần đây, liên tiếp xuất hiện những trường hợp người dân phát hiện mình đứng tên doanh nghiệp hoặc là người đại diện theo pháp luật của các công ty mà họ chưa từng biết đến.
Mới đây, một trường hợp khác tại Hà Nội cũng phản ánh việc bất ngờ phát hiện mình là người đại diện theo pháp luật của một doanh nghiệp "ma", trong khi bản thân không hề biết đến sự tồn tại của doanh nghiệp này. Chỉ đến khi làm thủ tục xuất cảnh, người này mới biết mình thuộc diện bị tạm hoãn xuất cảnh do doanh nghiệp đang nợ thuế.
Việc một người bị ghi nhận là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp mà không hề hay biết không chỉ gây tâm lý hoang mang mà còn có thể kéo theo nhiều hệ lụy về quyền và lợi ích hợp pháp.
Trong trường hợp của ông Quỳnh, dù chưa xác định được việc thông tin cá nhân bị sử dụng bằng hình thức nào, nhưng việc ông phải đồng loạt gửi đơn đến cơ quan công an, Sở Tài chính và Phòng Đăng ký kinh doanh để chứng minh mình không liên quan đến doanh nghiệp cho thấy người bị mạo danh đang phải tự đi chứng minh sự vô can của mình.
Theo nội dung các đơn đã gửi cơ quan chức năng, ông Quỳnh đề nghị làm rõ thời điểm tên ông được ghi nhận là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; người đã nộp hồ sơ; hình thức nộp hồ sơ (trực tiếp hay trực tuyến); đồng thời kiểm tra toàn bộ chữ ký, giấy tờ tùy thân và tài liệu được sử dụng trong quá trình đăng ký hoặc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
Trao đổi với PV Báo Phụ nữ Việt Nam về vấn đề này, luật sư Phạm Thu Hà (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, người bị mạo danh không mặc nhiên phải chịu trách nhiệm về khoản nợ thuế của doanh nghiệp chỉ vì tên mình xuất hiện trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Luật sư Phạm Thu Hà, Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội
Nếu cơ quan có thẩm quyền xác định việc đứng tên là do giả mạo hồ sơ hoặc sử dụng trái phép thông tin cá nhân thì trách nhiệm pháp lý thuộc về cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm, không phải người bị mạo danh.
Theo luật sư, ngay khi phát hiện sự việc, người bị mạo danh cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an để đề nghị điều tra, xác minh hành vi giả mạo; đồng thời gửi văn bản đến cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế để đề nghị kiểm tra toàn bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hoặc hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật, đối chiếu thông tin và làm rõ việc sử dụng trái phép dữ liệu cá nhân.
"Qua vụ việc này có thể thấy cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế xác thực danh tính trong thủ tục đăng ký doanh nghiệp, nhất là đối với hồ sơ điện tử, nhằm ngăn chặn việc lợi dụng thông tin cá nhân của người khác, bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của công dân và nâng cao tính minh bạch, an toàn của môi trường đầu tư, kinh doanh", luật sư Hà nhận định.