Chưa xác định được nguyên nhân cá chết ở Hồ Tây

19/10/2016 - 17:15
Cơ quan chức năng hiện chưa xác định được cá ở hồ Tây chết là do đâu nên chưa thể công bố nguyên nhân cá chết.
Đó là thông tin được ông Hoàng Dương Tùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) chia sẻ với Phụ nữ Việt Nam.

Theo ông Tùng, hiện cơ quan chức năng đang tiến hành phân tích các mẫu để làm rõ nguyên nhân cá chết ở Hồ Tây. Theo đó, các chuyên gia đang tiến hành phân tích, thảo luận, đánh giá và đưa ra kết luận cuối cùng. Khi ý kiến của các chuyên gia đã thống nhất, cơ quan chức năng sẽ công bố nguyên nhân.
img_5750.JPG
Đến ngày 18/10, máy tạo oxy vẫn được đặt tại Hồ Tây
Như Phụ nữ Việt Nam đã thông tin, từ ngày 30/9, cá ở Hồ Tây chết bắt đầu nổi. Đến ngày 2 và 3/10, số cá chết nổi ngày càng nhiều hơn.

Theo thống kê của cơ quan chức năng, đã có đến 200 tấn cá ở Hồ Tây bị chết, có con lên tới 36 kg. Cơ quan chức năng đã phải huy động hàng trăm người để vớt xác cá đồng thời lấy mẫu phân tích để làm rõ nguyên nhân.

Nhiều chuyên gia nhận định, cá ở Hồ Tây bị chết do trong nước thiếu oxy. Nguyên nhân là bởi nguồn nước bị nhiễm các hợp chất hữu cơ do chất thải sinh hoạt của người dân thải xuống.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm