Tags:

chứng chỉ ngoại ngữ

Danh mục chứng chỉ ngoại ngữ để miễn thi ngoại ngữ tốt nghiệp THPT

Danh mục chứng chỉ ngoại ngữ để miễn thi ngoại ngữ tốt nghiệp THPT

Thông tư số 02/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định Danh mục chứng chỉ ngoại ngữ được sử dụng để miễn thi Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Xung quanh việc dừng tuyển thẳng lớp 10 bằng chứng chỉ IELTS: "Sao Bộ không ban hành văn bản sớm hơn?"

Xung quanh việc dừng tuyển thẳng lớp 10 bằng chứng chỉ IELTS: "Sao Bộ không ban hành văn bản sớm hơn?"

Đó là câu hỏi thể hiện tâm trạng tiếc nuối của nhiều phụ huynh, học sinh khi mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản yêu cầu các tỉnh, thành dừng việc tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ IELTS vào lớp 10. Bởi lẽ, để có được “giấy thông hành” vào lớp 10 này, nhiều gia đình đã phải đầu tư công sức, số tiền không nhỏ cho con.

Nhiều trường sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế để tuyển sinh đại học 2024

Nhiều trường sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế để tuyển sinh đại học 2024

Nhiều cơ sở giáo dục đại học sử dụng các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế để xét tuyển đầu vào hệ đại học chính quy năm 2024.

"Đổ xô học tiếng Anh khiến trẻ em bị mất gốc tiếng Việt", Giáo sư nêu ý kiến

"Đổ xô học tiếng Anh khiến trẻ em bị mất gốc tiếng Việt", Giáo sư nêu ý kiến

Giáo sư, Tiến sĩ Dương Ngọc Dũng nêu quan điểm về vấn đề đang nhận được nhiều sự quan tâm này.

Bộ Giáo dục xem xét lại việc tuyển sinh bằng chứng chỉ ngoại ngữ: Chuyên gia chỉ ra 3 vấn đề cần lưu ý

Bộ Giáo dục xem xét lại việc tuyển sinh bằng chứng chỉ ngoại ngữ: Chuyên gia chỉ ra 3 vấn đề cần lưu ý

Chuyên gia giáo dục Bùi Khánh Nguyên cho rằng, việc dùng chứng chỉ tiếng Anh quốc tế để xét tuyển đầu vào đại học mang lại nhiều lợi ích cho học sinh, giúp giảm được thời gian, công sức của thí sinh. Tuy nhiên vẫn cần có những lưu ý.

Người Việt Nam đầu tiên đạt 9.0 IELTS cả 4 kỹ năng chia sẻ việc chứng chỉ ngoại ngữ bị "thần thánh hóa"

Người Việt Nam đầu tiên đạt 9.0 IELTS cả 4 kỹ năng chia sẻ việc chứng chỉ ngoại ngữ bị "thần thánh hóa"

Theo thầy Kiên, việc "thần thánh hóa" chứng chỉ IELTS có thể dẫn đến sai lệch về nhận thức giá trị của nó.

Quan điểm "gây bão" mạng: Ở Việt Nam, chứng chỉ IELTS đang ngày càng "méo mó"

Quan điểm "gây bão" mạng: Ở Việt Nam, chứng chỉ IELTS đang ngày càng "méo mó"

“Tiếng Anh đúng là rất cần thiết và quan trọng thật nhưng tiếng Anh giống như bao ngoại ngữ khác, nó cũng chỉ là công cụ”.

Không cần IELTS, học sinh vẫn có thể đi du học tại những quốc gia nói tiếng Anh này

Không cần IELTS, học sinh vẫn có thể đi du học tại những quốc gia nói tiếng Anh này

Dù IELTS là yếu tố quan trọng, nhưng học sinh vẫn có thể đi du học mà không cần chứng chỉ đó.

Cánh cửa đại học ngày càng hẹp với học sinh nông thôn?

Cánh cửa đại học ngày càng hẹp với học sinh nông thôn?

Cô giáo Đỗ Hồng Nhung, trường THPT Quỳnh Thọ (Quỳnh Phụ, Thái Bình), chia sẻ, nhiều học sinh của cô lo lắng sẽ mất cơ hội vào đại học bởi các em là học sinh nông thôn, đa phần không có các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế nên chỉ dựa vào kết quả thi THPT. Khi chỉ tiêu xét tuyển bằng kết quả từ kỳ thi này giảm mạnh đồng nghĩa với cánh cửa vào đại học của các em cũng hẹp dần.

VUS tổ chức chuỗi lớp học miễn phí “Thành thạo IELTS trong 5 ngày”

VUS tổ chức chuỗi lớp học miễn phí “Thành thạo IELTS trong 5 ngày”

Trong tháng 10, Anh Văn Hội Việt Mỹ (VUS) phối hợp cùng Trung ương Đoàn triển khai chương trình “Master IELTS in 5 days” (Thành thạo IELTS trong 5 ngày) miễn phí dành cho gần 10.000 học viên trên toàn quốc.