Chung tay giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam/dioxin

10/08/2019 - 18:22
Ngày 10/8 hằng năm được lấy làm ngày “Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.” Đây là ngày đầu tiên quân đội Mỹ rải chất độc diệt cỏ xuống chiến trường miền nam Việt Nam vào năm 1961.
Hiện nay ở Việt Nam có 4,8 triệu người bị phơi nhiễm chất độc hóa học, trong đó có hơn 3 triệu người là nạn nhân chất độc da cam. Tuy nhiên, chỉ có gần 400.000 người được hưởng chính sách trợ cấp của nhà nước. Các nạn nhân rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng để được chăm sóc sức khỏe và có thêm động lực vượt qua khó khăn trong cuộc sống.
Hiện nay ở Việt Nam có 4,8 triệu người bị phơi nhiễm chất độc hóa học, trong đó có hơn 3 triệu người là nạn nhân chất độc da cam. Tuy nhiên, chỉ có gần 400.000 người được hưởng chính sách trợ cấp của nhà nước. Các nạn nhân rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng để được chăm sóc sức khỏe và có thêm động lực vượt qua khó khăn trong cuộc sống.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm