Chuỗi hoạt động ‘Đồng hành cùng phụ nữ biên cương’ tại Y Tý

06/08/2018 - 22:20
Thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018-2020, trong 2 ngày ngày 03-04/8/2018, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Ban Chính sách – Luật pháp TƯ Hội LHPN Việt Nam phối hợp cùng với Hội LHPN tỉnh Lào Cai tổ chức chuỗi hoạt động tại xã Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em, xây dựng một môi trường an toàn, lành mạnh cho phụ nữ và trẻ em gái tại xã Y Tý, Ban Chính sách – Luật pháp TƯ Hội đã hướng dẫn Hội LHPN xã xây dựng Tổ tư vấn cộng đồng.

hinh-1.jpg
Ra mắt Tổ tư vấn cộng đồng và trao tặng tủ sách pháp luật cho Hội LHPN xã Y Tý.

 

Tổ tư vấn cộng đồng xã Y Tý gồm 15 thành viên do Chủ tịch Hội LHPN xã Y Tý Sần Thó Mơ làm tổ trưởng, hoạt động trên tinh thần tự nguyện, hỗ trợ vì lợi ích của phụ nữ, trẻ em và của cộng đồng.

Phát biểu tại Lễ ra mắt, bà Nguyễn Thị Tuyết-Phó Giám đốc Bảo tàng Phụ  nữ Việt Nam, mong muốn Tổ tư vấn sẽ hoạt động một cách hiệu quả, đảm bảo tính cam kết, trách nhiệm của các thành viên; tích cực tư vấn, hướng dẫn hội viên, phụ nữ trong các vụ việc vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em gái; tham gia, lên tiếng với tổ chức Hội đối với các vụ việc hỗ trợ, bảo vệ quyền và lợi ích của phụ nữ và trẻ em.

Để giúp Tổ tư vấn cộng đồng có thêm nhiều tài liệu hỗ trợ hoạt động tư vấn, bà Cao Thị Hồng Minh-Phó Ban Chính sách Luật pháp - TƯ Hội LHPN Việt Nam đã trao tặng “Tủ sách pháp luật” cho Tổ Tư vấn.

Ngay sau buổi lễ ra mắt, Tổ tư vấn cộng đồng đã được tập huấn, hướng dẫn, trao đổi kỹ năng tư vấn pháp luật về hôn nhân- gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, trao đổi về quy trình tham gia giải quyết các vụ việc bảo vệ phụ nữ, trẻ em gái trong các cấp Hội.

hinh-4.jpg
Cùng với việc ra mắt Tổ tư vấn cộng đồng, Ban Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Ban Chính sách – Luật pháp TƯ Hội LHPN Việt Nam phối hợp cùng với Hội LHPN tỉnh Lào Cai còn trao tặng phương tiện hỗ trợ chị em ở Y Tý phát triển nghề thêu truyền thống.

 

Ngoài ra, nhằm giúp khôi phục và phát triển nghề thêu truyền thống tại xã, tại Lễ ra mắt, bà Nguyễn Bích Vân-nguyên Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đã thay mặt Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam trao tặng 15 chiếc máy khâu cho nhóm phụ nữ may, thêu thổ cẩm thôn Ngải Trồ, xã Y Tý. Cùng với việc trao tặng máy, chị em trong nhóm còn được trao đổi về thiết kế mẫu mã sản phẩm may thêu nhằm đưa ra thị trường những sản phẩm phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng mà vẫn giữ gìn được bản sắc văn hóa dân tộc.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm