Chuỗi hoạt động lan tỏa di sản Hồ Chí Minh
Triển lãm ảnh “115 ảnh hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Khu Phủ Chủ tịch”
Nhiều sự kiện ý nghĩa bao gồm hội thảo khoa học quốc tế, ra mắt sách ảnh song ngữ Việt - Nga và triển lãm ảnh tư liệu vừa được tổ chức tại Khu di tích Phủ Chủ tịch nhằm tri ân, khẳng định giá trị trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên phát triển mới.
Chiều 1/6, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã tổ chức chuỗi hoạt động nhằm tri ân, tưởng nhớ và lan tỏa sâu sắc những giá trị vĩ đại mà Người để lại tới toàn thể nhân dân trong nước cùng bạn bè quốc tế. Sự kiện hướng tới kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911) và 100 năm ra đời tác phẩm Đường Cách mệnh (1927).
Trọng tâm của chuỗi sự kiện là Hội thảo khoa học quốc tế "Từ Đường cách mệnh năm 1927 đến kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc". Đây là bước đi định hình khung hợp tác khoa học chuyên sâu, triển khai dựa trên thỏa thuận giai đoạn 2025-2030 giữa Khu Di tích Phủ Chủ tịch với Viện Hồ Chí Minh thuộc Trường Đại học Quốc gia Saint Petersburg (Nga) và Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh: Thực hiện chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước, văn hóa luôn là nền tảng tinh thần, là mục tiêu và động lực nội sinh quan trọng để khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh.
Theo Thứ trưởng, việc bảo tồn không chỉ dừng lại ở giữ gìn nguyên vẹn, mà phải tối ưu hóa các hình thức phát huy để ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục soi đường. Lãnh đạo Bộ đánh giá cao cách làm đổi mới, mang tính dài hạn của ban tổ chức khi biến các nghiên cứu lý luận thành sản phẩm thực tiễn, tạo bước đệm chuẩn bị sớm cho bách niên kỷ niệm tác phẩm vào năm sau.

Hội thảo khoa học quốc tế "Từ Đường cách mệnh năm 1927 đến kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc"
Phát biểu khai mạc hội thảo, bà Lê Thị Phượng, Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã gợi lại cột mốc lịch sử cách đây 115 năm, khi người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành rời bến cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước. Trên hành trình gian khổ ấy, Người đã tìm thấy lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin và đúc kết lại trong tác phẩm Đường Cách mệnh năm 1927. Tác phẩm này chính là bản thiết kế lý luận đầu tiên, tạo lập tiền đề tư tưởng cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam vào mùa xuân năm 1930.
Tại hội thảo, các nhà khoa học đã tập trung làm rõ dòng chảy lý luận và thực tiễn sinh động xuyên suốt một thế kỷ qua. Từ những trụ cột cốt lõi được vạch ra trong Đường Cách mệnh như vai trò lãnh đạo của Đảng, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, Đảng ta đã không ngừng bổ sung, phát triển sáng tạo qua 40 năm đổi mới (1986 - 2026). Những thành tựu lý luận này đã tạo nên bệ phóng vững chắc để Đảng lãnh đạo, quản trị quốc gia hiện đại, đưa dân tộc Việt Nam tự tin vươn mình, khẳng định vị thế quốc gia phát triển trên trường quốc tế tại Đại hội XIV và hướng đến giữa thế kỷ XXI.

Cuốn sách ảnh song ngữ Việt - Nga "Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh với nước Nga"
Song song với dòng chảy lý luận, tư tưởng của Người còn được hiện thực hóa sinh động thông qua việc ra mắt cuốn sách ảnh song ngữ Việt - Nga Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh với nước Nga. Đây là công trình nghiên cứu tâm huyết do Khu Di tích Phủ Chủ tịch sưu tầm, biên soạn với hơn 200 tư liệu, hình ảnh, bút tích và hiện vật quý giá. Cuốn sách đã khắc họa chân thực những câu chuyện, hồi ức xúc động của bạn bè, đồng chí và nhân dân Nga đối với Bác, minh chứng cho một biểu tượng vĩ đại về tình hữu nghị quốc tế.
Góp phần làm phong phú thêm chuỗi hoạt động, triển lãm 115 ảnh hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Khu Phủ Chủ tịch cũng được khai mạc, giới thiệu những bức ảnh tư liệu đặc sắc về cuộc đời của Người. Không gian triển lãm trở thành cầu nối gợi lại những kỷ niệm thiêng liêng, nhắc nhở mỗi thế hệ về cuộc đời bình dị mà cao quý, gần gũi mà vĩ đại của vị lãnh tụ kính yêu.
Chuỗi hoạt động không chỉ tri ân công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn một lần nữa khẳng định giá trị trường tồn của di sản tư tưởng mang tên Người trong kỷ nguyên phát triển mới của toàn dân tộc.