Chuỗi sự kiện triển lãm ý nghĩa tại tỉnh Điện Biên

Trần Lê
13/03/2022 - 13:52
Chuỗi sự kiện triển lãm ý nghĩa tại tỉnh Điện Biên

Các đại biểu tham quan triển lãm "Theo dấu chân Đại tướng"

Triển lãm “Theo dấu chân Đại tướng”, phát động nhắn tin “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, triển lãm lưu động “Giữ yên biên thùy” là chuỗi sự kiện ý nghĩa đang được Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp tổ chức tại tỉnh Điện Biên.

Sáng 13/3/2022, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Điện Biên phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tổ chức khai mạc triển lãm "Theo dấu chân Đại tướng" tại Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Triển lãm được tổ chức để chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước: Kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022); 68 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2022), chào mừng thành công của Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, hưởng ứng Lễ hội hoa ban năm 2022.

Triển lãm giới thiệu với nhân dân địa phương, du khách trong nước và quốc tế về cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đặc biệt tôn vinh những đóng góp to lớn của Đại tướng trong cuộc kháng chiến chống Pháp nói chung và chiến dịch Điện Biên Phủ nói riêng.

Chuỗi sự kiện triển lãm ý nghĩa tại tỉnh Điện Biên  - Ảnh 1.

Các đại biểu khai mạc triển lãm "Theo dấu chân Đại tướng"

Tới dự Lễ khai mạc có Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Phó Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết; Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Điện Biên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Điện Biên Đỗ Thị Thu Thủy; Phó Chủ nhiệm chính trị Trung đoàn 82, Quân khu 2 Nguyễn Gia Khuyến; các Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên và đặc biệt là sự có mặt của nhà giáo, nhà thơ, nhà báo Nguyễn Thị Mỹ Dung - tác giả của 110 bài thơ trong triển lãm.

Triển lãm được mở cửa phục khách tham quan từ ngày 13/3 đến ngày 25/4/2022 tại Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Tại buổi lễ khai mạc triển lãm, hưởng ứng Lễ phát động nhắn tin ủng hộ Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" của TƯ Hội LHPN Việt Nam, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên Nguyễn Hoàng Hiệp, đã kêu gọi, phát động các đại biểu, khách mời nhắn tin hưởng ứng. 

Chuỗi sự kiện triển lãm ý nghĩa tại tỉnh Điện Biên  - Ảnh 3.

Các đại biểu nhắn tin, hưởng ứng Lễ phát động nhắn tin ủng hộ Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" của TƯ Hội LHPN Việt Nam

Với mỗi tin nhắn theo cú pháp BC gửi 1406, các đại biểu đã đóng góp 20.000 đồng vào quỹ "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" giúp xây dựng 130 mô hình sinh kế cho những người phụ nữ vùng biên giới có hoàn cảnh khó khăn cải thiện cuộc sống. Chương trình nhắn tin kéo dài đến hết ngày 28/4/2022.

Cũng trong sáng ngày 13/3/2022, tại Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, thành phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên; Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam khai mạc triển lãm "Giữ yên biên thùy". Triển lãm nằm trong khuôn khổ đề án 219/QĐ-TTg "Hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo".

Chuỗi sự kiện triển lãm ý nghĩa tại tỉnh Điện Biên  - Ảnh 5.

Triển lãm "Giữ yên biên thùy" thu húy đông đảo khách tham trong đó có nhiều chiến sĩ trẻ tại Điện Biên

Triển lãm giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, nét đẹp văn hóa của miền biên viễn và những đóng góp của đồng bào các tỉnh vùng biên, đặc biệt là của phụ nữ đối với cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như sự nghiệp xây dựng phát triển đất nước. 

Đặc biệt triển lãm nhấn mạnh sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các Bộ, Ban, ngành, trọng tâm và hoạt động của Hội LPHN Việt Nam "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương"; thể hiện sự vươn lên của người dân biên giới trong cuộc sống thời bình, ra sức gìn giữ biên giới quốc gia, hăng say lao động, phát triển kinh tế cùng cả nước giữ gìn biên cương, xây dựng quốc đẹp giàu và phát triển bền vững.

Tại lễ khai mạc, đông đảo khách tham trong đó có nhiều chiến sĩ trẻ tại Điện Biên đã hào hứng tham quan triển lãm và khẳng định thêm lòng tự hào và quyết tâm chung tay cùng nhân dân cả nước giữ yên biên thùy.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm