Chương trình "Mẹ đỡ đầu" giai đoạn 2026-2031: Mở rộng 4 đối tượng trẻ em được hỗ trợ
Bà Lê Thị Thủy (giữa), Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; bà Nguyễn Hải Trâm (thứ 4 từ trái sang), Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao và các đại biểu tham dự chương trình
Sáng 27/8, trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIV, Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động Chương trình “Mẹ đỡ đầu” giai đoạn 2026-2031.
Phát biểu phát động chương trình, bà Lê Thị Thủy, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, nhấn mạnh việc chăm sóc, bảo vệ và tạo điều kiện để mọi trẻ em được phát triển toàn diện luôn là chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước cũng như trách nhiệm chung của toàn xã hội. Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc phát huy vai trò nòng cốt của các tổ chức chính trị - xã hội trong vận động toàn dân chăm lo, đỡ đầu trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và nhân rộng mô hình "Mẹ đỡ đầu", tổ chức Hội LHPN Việt Nam các cấp luôn xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm và là sứ mệnh thiêng liêng.

Bà Lê Thị Thủy, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, phát động Chương trình “Mẹ đỡ đầu” giai đoạn 2026-2031
Trong những năm qua, chương trình đã kết nối nhiều tấm lòng hảo tâm, doanh nghiệp và tổ chức để tạo điểm tựa cho hàng vạn trẻ em trưởng thành, song thực tế vẫn còn không ít mảnh đời non nớt chịu nhiều thiệt thòi, rất cần sự đồng hành lâu dài cả về vật chất lẫn điểm tựa tinh thần vững chắc để vững bước vào tương lai.

Các đại biểu tham dự lễ phát động
Từ nhận thức sâu sắc đó, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy chính thức kêu gọi toàn thể các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa XIV cam kết nhận đỡ đầu ít nhất 1 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt với mức hỗ trợ 1 triệu đồng mỗi tháng hoặc thông qua các hình thức trợ giúp thiết thực khác trong suốt giai đoạn 2026-2031. Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam nhấn mạnh thông điệp hành động: "Một cam kết bền bỉ - một điểm tựa yêu thương - một tương lai được vun đắp".
Bên cạnh giá trị vật chất, sự thăm hỏi, động viên, định hướng học tập và sẻ chia kịp thời của mỗi người mẹ đỡ đầu sẽ giúp các em không cảm thấy đơn độc, tiếp thêm nghị lực vượt qua nghịch cảnh. Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy cũng đề nghị Ban Thường vụ TƯ Hội cùng Hội LHPN các tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện thực chất, rà soát lựa chọn đúng đối tượng, phân công địa bàn hợp lý và loại bỏ các thủ tục rườm rà, bảo đảm việc đỡ đầu diễn ra liên tục, bền vững và hiệu quả.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, thông tin về Chương trình
Thông tin thêm về chương trình, bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, cho biết: Tiếp nối những kết quả và giá trị nhân văn của Chương trình "Mẹ đỡ đầu", Ban Chấp hành TƯ Hội LHPN Việt Nam đã thống nhất thông qua việc mở rộng đối tượng Chương trình "Mẹ đỡ đầu" bao gồm: (1) trẻ em mồ côi cả cha và mẹ; trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ có hoàn cảnh khó khăn; (2) trẻ em bị bỏ rơi; (3) trẻ em khuyết tật; (4) trẻ em bị bệnh hiểm nghèo hoặc phải điều trị dài ngày.
Đây cũng là lần đầu tiên, TƯ Hội LHPN Việt Nam phát động mỗi Ủy viên Ban Chấp hành TƯ Hội khóa XIV nhận đỡ đầu ít nhất 1 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong thời gian tối thiểu 5 năm, khẳng định vai trò tiên phong, trách nhiệm và tấm lòng nhân ái của đội ngũ cán bộ Hội trong công tác an sinh xã hội.
Sau hội nghị, Ban Công tác Phụ nữ, TƯ Hội, sẽ phối hợp với Hội LHPN các tỉnh, thành phố và các đơn vị liên quan tiếp tục kết nối, theo dõi, hỗ trợ để việc đỡ đầu được thực hiện phù hợp, thiết thực và bền vững.

Bà Lê Kim Anh, Phó Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hà Nội, phát biểu hưởng ứng
Đại diện cho các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa XIV phát biểu hưởng ứng, bà Lê Kim Anh, Phó Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hà Nội, bày tỏ sự đồng thuận tuyệt đối với chủ trương mở rộng 4 nhóm đối tượng của chương trình trong giai đoạn 2026-2031. Nhận thức rõ tình cảm và trách nhiệm của những người bà, người mẹ, người chị đối với những mầm non dễ bị tổn thương nhất, bà Lê Kim Anh cam kết tiên phong nhận đỡ đầu ít nhất 1 trẻ em với định hướng kinh phí 1 triệu đồng mỗi tháng trong thời gian tối thiểu 5 năm hoặc đồng hành cho tới khi trẻ đủ 18 tuổi.
Để hiện thực hóa lời phát động của Trung ương Hội trên địa bàn Thủ đô, Hội LHPN thành phố Hà Nội xác định tập trung triển khai đồng bộ 3 nhiệm vụ trọng tâm. Nhiệm vụ hàng đầu là tiếp tục giữ vững cam kết và tính ổn định trong việc đồng hành, chăm lo cho 1.108 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn đang được các cấp Hội Thủ đô đỡ đầu, trong đó 161 cán bộ, Ủy viên Ban Chấp hành các cấp của Hà Nội đang trực tiếp đỡ đầu 197 trẻ. Song song đó, các cấp Hội cơ sở sẽ tiến hành rà soát chặt chẽ, lập danh sách toàn diện trẻ em thuộc 4 nhóm đối tượng mới chưa có nguồn hỗ trợ thường xuyên nhằm xây dựng phương án trợ giúp đúng người, đúng nhu cầu thực tế.
Cùng với công tác chuyên môn, Hội LHPN Hà Nội sẽ đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa nhân văn của chương trình, chủ động tham mưu cấp ủy, phối hợp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và vận động các nguồn lực xã hội hóa từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hảo tâm để mỗi trẻ em khó khăn đều có thêm một điểm tựa yêu thương.
Lễ phát động Chương trình "Mẹ đỡ đầu" giai đoạn 2026-2031 đã tạo nên khí thế sôi nổi và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm trong toàn hệ thống Hội phụ nữ. Ngay tại hội nghị, đông đảo Ủy viên Ban Chấp hành đã đăng ký nhận đỡ đầu và hình thành các cặp kết nối "mẹ - con" đầu tiên của nhiệm kỳ mới, mở ra một hành trình mới đầy ắp tình thương và hy vọng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên mọi miền Tổ quốc.