Chương trình ‘Vinh quang Việt Nam’ 2019 tôn vinh 19 tập thể, cá nhân

07/07/2019 - 12:53
Chương trình “Vinh quang Việt Nam” lần thứ XV năm 2019 với chủ đề “Thi đua làm theo lời Bác” do Báo Lao động tổ chức tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội sáng 7/7 vinh danh 7 tập thể và 12 cá nhân, trong đó có 1 cá nhân nữ vì có thành tích xuất sắc góp phần xứng đáng vào sự phát triển của đất nước.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng ban Dân vận TƯ, đã tới dự.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng ban Dân vận TƯ phát biểu tại Chương trình tôn vinh. Ảnh: Sơn Tùng

 

Từ năm 2004 tới nay, Chương trình “Vinh quang Việt Nam” được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo Báo Lao Động tổ chức hằng năm nhằm tôn vinh những tấm gương điển hình tiên tiến, chiến sĩ thi đua toàn quốc, Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Chương trình đã tạo được hiệu ứng xã hội tốt, thu hút đông đảo các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia.

Năm nay, 19 tập thể, cá nhân tiêu biểu đã được bình chọn và tôn vinh. Đó là các tập thể: Học viện Quân y, Bộ Quốc phòng; Đoàn bay 919, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam; Tổng Công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel (Tập đoàn Viettel); Tập đoàn TH; Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam; Cục quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế; Cục đối ngoại, Bộ Quốc phòng.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận TƯ (thứ tư bìa phải) và đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trao giải thưởng cho các tập thể xuất sắc được vinh danh trong chương trình.
Ảnh: Sơn Tùng

 

Các cá nhân gồm có:

GS-TS Trần Bình Giang, Giám đốc bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bộ Y tế;

Trung tá Phạm Đức Dũng, Trưởng Công an phường Khương Trung, Công an quận Thanh Xuân, Công an TP Hà Nội;

Bà Vũ Thị Việt Hoa, Hiệu trưởng trường tiểu học Quang Trung, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

Ông Nguyễn Quang Hải, cầu thủ Đội tuyển Quốc gia Việt Nam;

NGND - TS Đỗ Hữu Tài, Hiệu trưởng trường đại học Lạc Hồng, tỉnh Đồng Nai;

GS.TS Nguyễn Văn Nội, Hiệu trưởng trường đại học KHTN, Đại học Quốc gia Hà Nội;

Ths Nguyễn Ngọc Thanh, Giám sát vận hành, Ban vận hành sản xuất Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi;

Ths Nguyễn Hồng Thảo, kỹ sư cơ khí, Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé, Tổng Công ty Cơ khí Giao thông vận tải Sài Gòn TNHH MTV;

Ông Nguyễn Vũ Đạt, kỹ sư điện - điện tử, Phó ban cơ điện, Công ty TNHH MTV Cao su Thống Nhất, Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH MTV;

Ông Phạm Thế Hiệu, Phó Tổng trưởng ca, phòng Cán, Công ty Cổ phần thép Việt - Ý;

TS Phạm Mạnh Thắng, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam;

Ông Nguyễn Hạnh, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Liên Thái Bình Dương Imexpan Pacific (IPPG).

Bà Vũ Thị Việt Hoa, Hiệu trưởng trường tiểu học Quang Trung, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (thứ hai bìa phải) là nữ cá nhân duy nhất trong số 7 cá nhân được tôn vinh tại chương trình Vinh quang lần thứ XV.

Phát biểu tại Chương trình tôn vinh, đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng ban Dân vận TƯ, đã nhiệt liệt chúc mừng 12 cá nhân, 7 tập thể được tôn vinh và đánh giá cao, biểu dương Tổng LĐLĐVN, Báo Lao Động đã tổ chức thành công Chương trình suốt 15 năm qua.

Đồng chí Trương Thị Mai mong muốn Chương trình tiếp tục được duy trì lâu dài, nâng cao giá trị, khích lệ các tập thể, cá nhân tham gia thi đua xây dựng Tổ quốc ngày một giàu đẹp và vững mạnh hơn như ước nguyện của Bác Hồ: “Xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh”. Đồng thời các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân tiếp tục quan tâm, phát hiện và bồi dưỡng để ngày càng có nhiều hơn nữa những nhân tố mới, các điển hình tiên tiến, các tấm gương tiêu biểu được tôn vinh.

Đồng chí Trưởng ban Dân vận TƯ nhấn mạnh: “Thành công của phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân là nền tảng quan trọng tạo nên sức mạnh của dân tộc, sức mạnh của đất nước, góp phần để vươn tới các mục tiêu to lớn của đất nước, 2030 sẽ là nước có thu nhập trung bình cao, 2045 là nước phát triển theo định hướng XHCN”.

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm