Chuyến thăm Trường Sa của Hội LHPNVN thành công tốt đẹp

24/04/2017 - 12:25
Tối 23/4/2017, tại TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã diễn ra buổi tổng kết chuyến thăm Trường Sa và Nhà giàn DK1 của Đoàn công tác số 6.
truong-sa1-2.jpg
Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà tặng quà, bằng khen cho Quân chủng hải quân và tàu DK490

Đoàn công tác số 6 do bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, làm Trưởng đoàn, đi thăm, kiểm tra, động viên quân dân huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc đã có buổi tổng kết, đánh giá kết quả chuyến đi.

Trong khoảng thời gian 10 ngày đêm (từ 15/4 đến 24/4), vượt qua hơn 1000 hải lý với điểm xuất phát là TPHCM, đoàn đã lần lượt đến với đảo, Nhà giàn DK1 theo kế hoạch do tàu KN 490 vùng 4 hải quân thực hiện.

Đoàn đã tổ chức dâng hương tưởng niệm trước tượng đài Trần Hưng Đạo, nhà kỷ niệm Bác Hồ, tượng đài công viên Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đài liệt sỹ Trường Sa, thắp hương ở các chùa, tổ chức lễ thả hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh trên quần đảo Trường Sa và thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc; lắng nghe báo cáo về tình hình hoạt động thời gian qua trên các đảo, nhà giàn DK1; thăm hỏi, động viên, tặng quà các chiến sỹ, hộ dân, hội viên Hội LHPN trên huyện đảo Trường Sa.

Chuyến công tác thành công tốt đẹp, đảm bảo nội dung, mục đích, kế hoạch đề ra. Các hoạt động của Đoàn để lại ấn tượng đẹp trong lòng quân và dân tại các điểm đảo, nhà giàn nơi Đoàn công tác đi qua.

Được tận mắt chứng kiến cuộc sống, sinh hoạt, ý chí kiên cường ngày đêm chắc tay súng, giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, mỗi thành viên đoàn càng thêm yêu mến, cảm phục, biết ơn và thực sự tin tưởng các chiến sỹ nơi đầu sóng ngọn gió. “Hành trình đến với Trường Sa đã giúp chúng tôi cảm nhận sâu sắc hơn lời bài hát Chiến sỹ Trường Sa, những người viết tiếp bài ca về tấm gương anh bộ đội Cụ Hồ, đem chí trai giữ vững chủ quyền Tổ quốc Việt Nam”, Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hà chia sẻ.

Tại buổi tổng kết, Hội LHPN Việt Nam đã trao tặng 200 triệu đồng cho Quỹ Đồng đội của Quân chủng hải quân và 500 triệu đồng mua 1 xe tải nhẹ tặng cán bộ chiến sỹ đảo Phan Vinh trên quần đảo Trường Sa; tặng Bằng khen cho tàu KN 490, đội xung kích đoàn nghệ thuật tỉnh Bắc Kạn...

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm