‘Cô Ba Sài Gòn’ giành giải Cánh Diều Vàng

15/04/2018 - 22:14
Bộ phim 'Cô Ba Sài Gòn' do Lộc Trần và Kay Nguyễn đạo diễn, với các diễn viên: Ngô Thanh Vân, Lan Ngọc, Diễm My, Hồng Vân... đã giành chiến thắng ở hạng mục được mong đợi nhất giải Cánh Diều 2017: Phim truyện điện ảnh xuất sắc nhất.
5a7443af6ac7e.jpg
Á hậu PNVN Qua ảnh 2000 Ngô Thanh Vân (phải) vừa là nhà sản xuất, vừa đóng vai quan trọng trong phim "Cô Ba Sài Gòn" 

Trong Lễ trao giải Cánh Diều 2017 vừa diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào tối 15/4/2018, bộ phim Cô Ba Sài Gòn xoay quanh câu chuyện giữ gìn tà áo dài truyền thống qua năm tháng của Nhà may Thanh Nữ đã được xướng tên Cánh Diều Vàng hạng mục Phim truyện điện ảnh xuất sắc nhất. Đồng thời, phim cũng giành giải Biên kịch xuất sắc phim truyện điện ảnh (cho Kay Nguyễn và nhóm biên kịch A Type).

p12.jpg
Diễn viên Nhã Phương bật khóc khi nhận giải Cánh Diều Vàng cho hạng mục Nữ diễn viên chính phim truyện điện ảnh xuất sắc nhất trong phim "Yêu đi đừng sợ"

Giải Cánh Diều Bạc hạng mục này được trao cho 2 bộ phim Em chưa 18 Cô gái đến từ hôm qua. Bằng khen được trao cho Dạ cổ hoài lang, Mẹ chồng Đảo của dân ngụ cư. Trong khi đó, giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất được trao cho Nhã Phương (vai Phương, phim Yêu đi, đừng sợ); giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất thuộc về Kiều Minh Tuấn (vai Uông Việt Hoàng, phim Em chưa 18). Giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất trao cho Midu (vai mợ Tuyết Mai, phim Mẹ chồng), giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất là Nhan Phúc Vinh (vai Miên, phim Đảo của dân ngụ cư). Giải Diễn viên triển vọng thuộc về Hà Mi (vai Tiểu Li, phim Cô gái đến từ hôm qua).

du-1.jpg
Mi Du và Nhan Phúc Vinh (giữa) nhận giải Nam - Nữ diễn viên phụ phim truyện điện ảnh xuất sắc nhất 

Ở hạng mục phim truyền hình, giải Cánh Diều Vàng được trao cho phim Thương nhớ ở ai. Nữ diễn viên chính xuất sắc là Xuân Vân (vai Di, phim Lẩn khuất một tên người), nam diễn viên chính xuất sắc là Trương Minh Quốc Thái (vai Dương, phim Tử thi lên tiếng). Diễn viên Thanh Hương (phim Người phán xử) đoạt giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc phim truyền hình, trong khi giải thưởng ở thể loại này dành cho Nam diễn viên phụ xuất sắc thuộc về NSƯT Trung Anh (phim Người phán xử) và Jimmi Khánh (phim Thương nhớ ở ai).

huong-1.jpg
Thanh Hương, Jimmi Khánh và NSƯT Trung Anh (giữa) nhận giải Nam - Nữ diễn viên phụ phim truyền hình xuất sắc nhất 

Ngoài ra, Hội Điện ảnh Việt Nam còn trao nhiều giải thưởng ở các hạng mục khác như phim hoạt hình, phim tài liệu, phim khoa học, phim ngắn, công trình nghiên cứu…

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm