Có con khi 19 tuổi, mẹ vô lo vô nghĩ trở nên trưởng thành và trách nhiệm hơn

Thảo Hương
28/02/2023 - 14:40
Sau khi có em bé, mẹ trẻ đã cảm thấy bản thân trưởng thành và có ý thức, trách nhiệm hơn trong việc chăm sóc và nuôi dạy con.

Có con khi còn trẻ tuổi là một điều không hề dễ dàng. Bên cạnh những ưu điểm như được tiếp xúc với khoa học, tư tưởng tiến bộ thì người mẹ trẻ cũng gặp không ít khó khăn như ít kinh nghiệm, chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho việc chăm sóc một thành viên mới. Tuy nhiên, nếu có sự hỗ trợ của chồng, người thân thì không có gì là không thể vượt qua. 

Thu Mến (sinh năm 2003) làm mẹ khi vừa tròn 19 tuổi. Có con khiến Mến trưởng thành và cảm thấy có thêm động lực, trách nhiệm hơn. Cô bạn tâm sự chắc chắn khi lấy chồng sớm thì bản thân phải đánh đổi rất nhiều, cả tuổi trẻ và thanh xuân để có thể làm tròn vai người mẹ và người vợ, thế nhưng Mến luôn cảm thấy hạnh phúc. Cô bạn hài lòng vì nhận được sự yêu thương của mọi người và đồng quan điểm trong cách dạy con. 

Vợ chồng nên độc lập tài chính, cùng chăm sóc nhà cửa, con cái

Khác với quan điểm ngày xưa vợ ở nhà chăm con lo quán xuyến việc nhà còn chồng đi làm lo kiếm tiền thì cả 2 vợ chồng Thu Mến cùng nhau đi làm, kiếm tiền và chăm sóc con cái, lo toan công việc trong nhà. 

"Mình cảm thấy vui vì cả hai vợ chồng cùng tham gia vào việc nuôi con và bản thân cũng độc lập về tài chính. Nhiều chị em sợ ở với nhà chồng nhưng theo cá nhân mình thì sau khi lấy chồng về mẹ nào cũng là mẹ nên việc ở chung là bình thường. Mình đi làm thì bà cũng phụ giúp 2 vợ chồng chăm con hay công việc nhà chẳng hạn. Khi con ốm đau hoặc bận công việc, các mẹ sẽ cảm thấy có bà đỡ đần là cực kỳ hạnh phúc", Mến khẳng định. 

Thu Mến và chồng.

Bà mẹ trẻ cũng chia sẻ người phụ nữ nên độc lập về mặt tài chính. Trong gia đình, ai là người giữ tiền không quan trọng khi cả 2 đều kiếm ra tiền. Vấn đề là cần thống nhất làm sao tiết kiệm và để dành khoản cho việc ốm đau, chăm sóc con cái. 

Cũng như bao người mẹ khác, việc chăm con là điều đương nhiên. Với lần đầu làm mẹ thì mình phải tìm hiểu rất nhiều thứ từ những người đi trước hay là trên phương tiện truyền thông. Bởi trước khi lấy chồng thì mình cũng đã tìm hiểu về khoá học làm dâu và cách học làm mẹ. Từ 1 con người vô tư vô lo vô nghĩ học để trở thành người có ý thức có trách nhiệm hơn.

Tuổi ăn tuổi lớn đã làm mẹ nhưng luôn cố gắng vì con

Khi có ai đó phê bình cách chăm con, Thu Mến cảm thấy hoàn toàn bình thường vì không một người mẹ nào hoàn hảo. Người mẹ nào cũng mong muốn mang đến cho con điều tốt đẹp nhất, thế nên nếu người đối diện phê bình đúng thì mẹ nên tiếp thu, còn không thì nên bỏ ngoài tai để tập trung chăm sóc con cho tốt. 

"Khi làm mẹ ở tuổi này, mình thấy ưu điểm là mình trưởng thành, có thể ý thức được trách nhiệm nuôi dạy con hơn. Cảm thấy vui vẻ mỗi khi nhìn thấy nụ cười, niềm hạnh phúc của con và được chăm sóc con hàng ngày. Được thoả sức khoẻ con up ảnh con mỗi ngày vì con luôn là niềm tự hào niềm hạnh phúc của chúng mình. 

Tổ ấm của gia đình nhỏ.

Nhược điểm là khi làm mẹ ở tuổi mới lớn khác với các mẹ 8x hay 9x là sẽ ít có kinh nghiệm chăm sóc con. Thực ra, đang tuổi ăn tuổi ngủ nên đôi lúc vì mệt mà mình có thể ngủ đến nỗi con khóc mới biết. Và các quan niệm dân gian trước khi áp dụng cho con thì mình nên tìm hiểu vì có mẹo nên áp dụng và có mẹo thì không để tránh ảnh hưởng không tốt đến bé", Thu Mến chia sẻ. 

Cuộc sống hoàn toàn thay đổi sau khi có con nhưng Thu Mến chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì đã đánh đổi thanh xuân rực rỡ. Từ một người vô lo vô nghĩ, ít quan tâm đến người khác, bà mẹ trẻ giờ đã biết chăm lo, yêu thương con cái, sẵn sàng tìm hiểu mọi thứ để chuẩn bị cho hành trang chăm sóc con. Thu Mến luôn hy vọng sẽ có cuộc sống bình yên, khoẻ mạnh bên con cái và gia đình.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm