Cô gái phải cắt bỏ toàn bộ vùng mắt phải vì bị chẩn đoán nhầm bệnh

Ngọc Ái
21/04/2024 - 22:00
Cô gái phải cắt bỏ toàn bộ vùng mắt phải vì bị chẩn đoán nhầm bệnh

Sau khi cắt bỏ mắt phải và ghép mô từ đùi , Annika vẫn đang khổ sở chiến đấu với căn bệnh ung thư xoang

Annika (California, Mỹ) rất bất ngờ khi biết cô không bị viêm xoang mà mắc bệnh ung thư hiếm gặp.

Annika (năm nay 28 tuổi) kể lại, một ngày mùa đông năm 2023, cô thức dậy và thấy hơi đau ở góc trong của mắt phải. Lúc đầu, cô cho rằng mình bị nhức mỏi mắt do tiếp xúc với thiết bị điện tử nhiều nên cũng không để tâm. Đêm hôm đó, cơn đau lan ra nửa bên phải của khuôn mặt.

Sáng sớm hôm sau, Annika bị tỉnh giấc bởi cảm giác đau dữ dội lúc má trái cọ vào gối khi trở mình trên giường. Cô soi gương và nhận thấy khu vực gần mắt phải của mình sưng tấy khác thường.

Annika hoảng hốt gọi taxi tới thẳng một bệnh viện gần đó. Bác sĩ phòng cấp cứu tại đây đã kiểm tra và tiến hành chụp cắt lớp vi tính cho cô. Dựa vào triệu chứng lâm sàng cùng mức độ viêm quanh góc mắt phải, bác sĩ chẩn đoán Annika bị viêm xoang.

Cô gái phải cắt bỏ toàn bộ vùng mắt phải vì bị chẩn đoán nhầm bệnh- Ảnh 1.

Annika không ngờ ẩn sau cơn sưng, đau mắt phải của mình là căn bệnh ung thư giai đoạn 4 (Ảnh minh họa)

Sau khi được điều trị đơn giản, cô trở về nhà và uống thuốc theo đơn. Vài ngày sau, quả thật tình trạng sưng tấy của Annika bắt đầu giảm đi đáng kể. Hai tuần sau đó, nhịp sống của cô bắt đầu trở lại bình thường thì đột nhiên vùng quanh mắt lại có dấu hiệu sưng tấy trở lại.

Lần này, Annika quyết định tới một bệnh viện lớn hơn, chuyên về tai mũi họng. Bởi vì cô tra cứu trên mạng và thấy rằng bệnh viêm xoang có thể kéo dài và gây rất nhiều khó chịu, cô muốn chữa nó dứt điểm một cách sớm nhất. Nhưng thật không ngờ, ngay khi kiểm tra sơ bộ, vị bác sĩ liền sửng sốt nói: “Nó không phải là viêm xoang”.

Annika cũng rất ngạc nhiên, bởi cô đã được chẩn đoán và uống thuốc chữa viêm xoang thật sự có hiệu quả. Đến khi có kết quả chụp cắt lớp vi tính, cô càng ngạc nhiên hơn vì bác sĩ chỉ ra một khối có kích thước bằng quả bóng gôn nhưng nó lại không hề xuất hiện trong lần chụp gần đây. Annika, lúc đó chỉ mới 27 tuổi, ngay lập tức được chẩn đoán mắc bệnh ung thư xoang thiếu SMARCB1 giai đoạn 4. Lúc này, khối u đã lan đến mặt, phổi và các hạch bạch huyết của cô.

Bác sĩ điều trị của Annika cho biết, bệnh của cô rất hiếm gặp và cũng đã có trường hợp vì chẩn đoán nhầm sang bệnh khác mà bỏ lỡ thời điểm điều trị tốt nhất. Theo vị bác sĩ này: “Ung thư xoang thường xảy ra ở khoang mũi, phía sau và hai bên mũi. Mặc dù nhiều loại ung thư có thể xảy ra ở xoang nhưng SMARCB1 giống như Annika cực kỳ hiếm gặp.

Theo thông tin từ Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ, có ít hơn 200 trường hợp xuất hiện trong tài liệu y khoa. Các Tài liệu y khoa chỉ ra rằng hầu hết bệnh nhân chỉ có thể sống sót sau 2 đến 4 năm sau khi chẩn đoán. Nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm, bệnh nhân vẫn khó hồi phục sau khi điều trị. Các triệu chứng như nghẹt mũi, nhức đầu, lồi mắt, hoặc chảy máu cam có thể xảy ra”.

Annika cho biết cô bắt đầu hóa trị 9 tuần ngay sau khi được chẩn đoán, nhưng tình trạng của cô vẫn không cải thiện đáng kể. Cuối cùng, cô gái trẻ phải phẫu thuật cắt bỏ khối u vào tháng 12/2023 và toàn bộ mắt phải của cô cũng bị cắt bỏ. Annika kể: “Sau phẫu thuật mắt phải của tôi là một hố sâu đáng sợ. Vì vậy, tôi đã phải phẫu thuật tiếp để lấp đầy nó bằng mô ở đùi mình”.

Đến thời điểm hiện tại, Annika vẫn đang tiếp tục chiến đấu với căn bệnh ung thư xoang hiếm gặp từng giờ từng phút. Mặc dù tiên lượng không tốt nhưng cô vẫn rất kiên cường trải qua một loạt phác đồ điều trị thử nghiệm bao gồm hóa trị và liệu pháp miễn dịch để làm chậm sự lây lan của tế bào ung thư. Cô cũng gửi lời khuyên của mình tới mọi người rằng không nên chủ quan với những bất thường dù nhỏ trên cơ thể. Khi đi thăm khám, tốt nhất hãy khám ở nhiều hơn một nơi để so sánh và tránh sai sót đáng tiếc xảy ra.

Triệu chứng ung thư xoang mũi

Ở giai đoạn sớm ung thư xoang mũi thường không có dấu hiệu rõ rệt. Tuy nhiên, nếu bạn có một số triệu chứng kéo dài sau đây thì rất có thể đó là tín hiệu báo hiệu sớm của bệnh ung thư xoang mũi, thường gọi tắt là ung thư xoang:

- Nghẹt mũi thường xuyên và liên tục, đặc biệt là khi bạn thường bị nghẹt một bên mũi.

- Liên tục xuất hiện việc đau ở trán, mũi, má hoặc xung quanh hốc mắt và tai.

Dịch mũi chảy xuống họng.

- Mắt mờ hoặc gặp hiện tượng song thị (nhìn đôi).

- Khứu giác bị ảnh hưởng, mất khả năng cảm nhận về mùi vị hoặc mùi hương.

- Có hiện tượng đau và tê ở mặt hoặc răng.

- Sưng nề bất thường vùng mặt, vòm miệng, mũi và cổ.

- Chảy nước mắt với tần suất tương đối nhiều.

- Khó mở miệng.

- Khó khăn khi nghe.


Nguồn: ETtoday, Cancer123, The Paper
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm