Có nên chọn giỏ trái cây làm quà Tết hay không?

Lam Anh
03/12/2022 - 06:58
Có nên chọn giỏ trái cây làm quà Tết hay không?
Giỏ trái cây làm quà tặng vào dịp Tết không chỉ là món quà mang ý nghĩa tượng trưng mà còn có ý nghĩa thiết thực cho sức khỏe. Tuy nhiên, có nên chọn hay không giỏ trái cây làm quà Tết vẫn là câu hỏi khiến nhiều người băn khoăn.

Một vài năm trở lại đây, vào dịp Tết, xu hướng mua giỏ trái cây quà tặng ngày càng trở nên phổ biến hơn. Thay vì biếu tặng các bánh kẹo, rượu, mứt hay các món quà khác thì người tiêu dùng lại có xu hướng lựa chọn giỏ hoa quả làm quà tặng. Theo nhiều người, lựa chọn này xuất phát từ việc mọi người ngày càng có ý thức chủ động hơn trong việc bảo vệ sức khoẻ.

Trên thực tế, từ xa xưa tới nay, vào dịp Tết Nguyên Đán, nhiều người quan niệm rằng những giỏ bánh kẹo bia rượu nhiều sắc màu mới là quà tặng truyền thống nên vẫn còn không ít lo ngại về việc nếu chỉ tặng giỏ trái cây thôi thì sẽ khó mang lại cảm giác "đủ" và không khí ngày Tết vào dịp đặc biệt nhất trong năm này.

Có nên chọn giỏ trái cây làm quà tết hay không? - Ảnh 1.

Giỏ trái cây làm quà tặng vào dịp Tết không chỉ là món quà mang ý nghĩa tượng trưng mà còn có ý nghĩa thiết thực cho sức khỏe. (Ảnh minh hoạ)

Chị Anh Vân (31 tuổi, nhân viên văn phòng, Hà Nội) đã chuyển sang mua giỏ trái cây để làm quà tặng dịp Tết cho gia đình trong 2 năm trở lại đây. Số tiền phải chi ra để mua giỏ trái cây hay những giỏ quà bánh kẹo thông thường có thể là như nhau, thậm chí nhiều hơn nhưng Vân cho biết, cô vẫn sẽ giữ nguyên lựa chọn này trong ít nhất là 3 năm tới.

"Nhắc tới Tết mọi người hay nghĩ tới kẹo bánh, nhưng hiện nay mình lại quan tâm về sức khỏe dinh dưỡng hơn nên nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy những giỏ trái cây tươi như thế này là hợp lý. Chưa kể, vào dịp Tết nhà nào cũng có rất nhiều bánh kẹo và các loại nước giải khát rồi.

Trong khi đó, nếu mua những loại như thực phẩm chức năng, yến hay sâm thì giá thành lại khá cao và bản thân mình cũng không dám chắc về độ phù hợp với người tặng." - Vân nói.

Đồng quan điểm, Thúy Nhi (25 tuổi, Hà Nội, hiện đang làm kinh doanh tự do) cũng bày tỏ: "Mình thấy trái cây là món dễ ăn, giúp mọi người cân bằng hơn trong khẩu phần ăn vào dịp Tết; lại dễ phù hợp với nhiều gia đình khác nhau nên cũng bớt đau đầu khi lựa chọn."

Xét theo 1 khía cạnh khác, trái cây cũng là thứ không thể thiếu trong các mâm cỗ dịp lễ Tết. (Ảnh: Pinterest)

Song, Thu Thảo (28 tuổi, Đà Lạt) lại chia sẻ: "Chọn giỏ trái cây làm quà tặng là 1 ý kiến hay, mình thấy cũng hợp lý. Tuy nhiên, mình vẫn nghĩ vào dịp Tết nguyên đán thì nên có chút bánh kẹo, nước ngọt để có đủ hương vị truyền thống. Vậy nên mọi người có thể chọn cách tặng cả 2 cùng 1 lúc, chỉ cần mình cân nhắc lại số lượng sao cho vừa với túi tiền của mình là được."

Thu Thảo cũng lưu ý thêm về việc nếu mua giỏ trái cây làm quà Tết thì mọi người cần đặc biệt cẩn trọng hơn trong khâu chọn lựa.

"Tốt hơn, các bạn nên mua những loại trái cây tươi ngon, dù giá thành có đắt hơn 1 chút. Bởi vì nếu không may mua phải những loại trái cây có nguồn gốc không rõ ràng thì rất dễ ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe của người được tặng." - Thảo lưu ý.

Trong khi đó, chị Dung (chủ 1 cửa hàng chuyên bán hoa quả nhập khẩu) cho biết: "Vài năm gần đây, bên mình bán giỏ trái cây rất chạy. Trước Tết khoảng nửa tháng gần như mình sẽ luôn luôn phải tìm cách tăng cường mới làm đủ hàng để bán cho khác. Mình cũng thấy là, hầu hết mọi người đều rất kĩ càng trong việc lựa chọn và sẵn sàng chi trả nhiều hơn để có được 1 giỏ quà chất lượng mang đi biếu.

Theo đó, mọi người cũng có những tiêu chuẩn riêng trong việc lựa chọn trái cây như đa phần vẫn đều chọn những loại phổ biến, tốt cho sức khỏe và phù hợp với khẩu vị của người Việt như: cam, lựu, táo, nho,... Các loại trái cây ngoại như cherry, kiwi,... có nhưng số lượng ít hơn."

Chị Dung cũng cho biết, muốn giữ chân được khách hàng, chị cũng phải luôn luôn tìm tòi và sáng tạo những kiểu trang trí giỏ trái cây mới để trông bắt mắt hơn. Cùng với đó đương nhiên là kiểm tra kĩ chất lượng của các loại hoa quả được bày bán.

Có thể thấy, dịch bệnh Covid-19 đã làm thay đổi cả nhu cầu mua sắm dịp Tết của mọi người. Nếu lâu nay nhiều người đã quen với bánh, kẹo, rượu, mứt... thì lựa chọn quả tươi, sạch sẽ cũng gây ấn tượng tích cực với người được tặng. Tuy nhiên, dù sao thì hãy cứ lựa chọn những gì mà bạn muốn và cảm thấy phù hợp nhất với mình.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm