Cổ phiếu hóa chất Đức Giang biến động ra sao sau khi lãnh đạo doanh nghiệp bị khởi tố?
Công ty cổ phần Tập đoàn hoá chất Đức Giang.
Kể từ khi lãnh đạo doanh nghiệp bị khởi tố, đến nay, cổ phiếu của Tập đoàn hoá chất Đức Giang (DGC) có những nhịp lên xuống thất thường. Trên thị trường chứng khoán, kể từ ngày 17/3/2026 đến nay, giá trị cổ phiếu DGC của tập đoàn này đã giảm khoảng 24%. Chốt phiên giao dịch ngày 26/3/2026, DGC có giá 52.300đ/cổ phiếu
Trước đó, Công ty cổ phần Tập đoàn hoá chất Đức Giang (DGC) có văn bản gửi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM.
5 phiên sàn liên tiếp
Theo doanh nghiệp này, vào ngày 17/3/2026, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an công bố việc khởi tố vụ án "Gây ô nhiễm môi trường; Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang và các đơn vị liên quan.
Do ảnh hưởng bởi thông tin khởi tố, các cổ đông đã bán tháo cổ phiếu DGC. Điều này khiến giá cổ phiếu DGC nằm sàn liên tiếp 5 phiên kể từ ngày 17/3/2026 đến ngày 23/3/2026.
Bên cạnh đó, việc biến động giá cổ phiếu của DGC trong thời gian từ ngày 17/3/2026 đến ngày 23/3/2026 cũng phải kể đến tác động xấu bởi thị trường chung, khi xung đột tại Trung Đông leo thang.
Theo ghi nhận của phóng viên báo Phụ nữ Việt Nam, cổ phiếu của DGC trong những ngày qua đang có sự biến động (từ ngày 24/3 đến 26/3). Theo đó, sau 5 phiên liên tiếp nằm sàn, cổ phiếu của doanh nghiệp ghi nhận sự phục hồi trở tại thì đến hôm nay (ngày 26/3) lại bị giảm hơn 4%.
Cụ thể, cổ phiếu DGC trong ngày 24/3 tăng 1,55% lên 52.500 đồng/đơn vị và ghi nhận tăng 4,19% lên 54.700 đồng/ đơn vị ngày 25/3. Đến hôm nay, ngày 26/3, DGC giảm 4,39% về lại 52.300 đồng/đơn vị.
14 người liên quan bị khởi tố
Trước đó ngày 17/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã khởi tố, bắt tạm giam ông Đào Hữu Huyền, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hóa chất Đức Giang, để điều tra về các hành vi vi phạm quy định về kế toán, khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường.
Cùng vụ án, ông Phạm Văn Hùng, Giám đốc Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang và nhiều lãnh đạo, cán bộ liên quan cũng bị khởi tố. Tổng số bị can trong vụ án đến nay là 14 người.
Theo kết quả điều tra ban đầu, các sai phạm xảy ra trong thời gian dài, có tổ chức và với quy mô lớn. Cơ quan chức năng xác định, các bị can đã tổ chức đổ thải trái phép hàng triệu tấn chất thải ra môi trường trên diện tích hàng chục hecta tại khu vực Khu công nghiệp Tằng Loỏng (tỉnh Lào Cai).
Hoạt động này gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng lâu dài đến đất, nguồn nước và đời sống người dân xung quanh. Bên cạnh đó, các đối tượng còn bị cáo buộc khai thác trái phép hàng trăm nghìn tấn quặng apatit, với giá trị ước tính hàng trăm tỷ đồng.
Đây là loại tài nguyên khoáng sản quan trọng, được quản lý chặt chẽ theo quy định của pháp luật. Ngoài các vi phạm về tài nguyên và môi trường, cơ quan điều tra cũng làm rõ hành vi vi phạm quy định về kế toán.
Theo đó, các bị can đã thực hiện việc che giấu doanh thu, không ghi nhận đầy đủ hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm giảm nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, gây thất thoát ngân sách hàng chục tỷ đồng.
Những hành vi này không chỉ vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật mà còn làm méo mó môi trường kinh doanh, ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường.
Các vi phạm về môi trường trong vụ án được đánh giá có mức độ ảnh hưởng rộng, đặc biệt tại khu vực tỉnh Lào Cai, nơi tập trung nhiều cơ sở sản xuất hóa chất.
Ô nhiễm từ chất thải công nghiệp có thể tác động trực tiếp đến chất lượng không khí, nguồn nước sinh hoạt và đất sản xuất.
Trong đó, phụ nữ và trẻ em là nhóm dễ bị tổn thương do sức đề kháng và điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế còn hạn chế ở một số khu vực.
Tập đoàn Hóa chất Đức Giang là doanh nghiệp có lịch sử lâu năm, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất hóa chất cơ bản như phốt pho vàng, axit photphoric, phân bón và các sản phẩm công nghiệp khác.
Doanh nghiệp sở hữu nhiều nhà máy quy mô lớn, đặc biệt tại khu công nghiệp Tằng Loỏng (Lào Cai) - trung tâm công nghiệp hóa chất của khu vực phía Bắc. Những năm gần đây, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu và lợi nhuận ở mức cao, có thời điểm đạt hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm.
Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp và một số đơn vị thành viên cũng từng bị xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến môi trường và khai thác khoáng sản.