Cơ quan công an đã trả tự do cho Giám đốc tổ chức đêm nhạc có 7 người chết vì sốc ma túy

23/09/2018 - 22:30
Với việc Viện kiểm sát Hà Nội không phê chuẩn lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Công an thành phố Hà Nội trả tự do cho Giám đốc tổ chức đêm nhạc có 7 người chết vì sốc ma túy.

Sáng 23/9, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, đã không phê chuẩn quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Lê Thái Sơn (sinh năm 1992).

Ông Sơn là Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn kết nối Á Châu, đơn vị tổ chức sự kiện nhạc hội tại Công viên nước Hồ Tây xảy ra sự cố đặc biệt nghiêm trọng khi có 7 nạn nhân tử vong, 5 nạn nhân cấp cứu trong tình trạng nguy kịch do sốc ma túy.

Luật sư Trần Thanh, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Lê Thái Sơn, cho biết, thân chủ của mình đã được Công an thành phố Hà Nội trả tự do sau 1 ngày bị tạm giữ để điều tra trách nhiệm liên quan vụ đêm nhạc hội tại Công viên nước Hồ Tây xảy ra sự cố đặc biệt nghiêm trọng nói trên.

Trước đó, chiều 21/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Thái Sơn, đồng thời, ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Bùi Mạnh Duy (19 tuổi, ở ngõ 160 Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm) về hành vi “Lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy”.

du-hanh-toi-mat-trang.jpg
Đêm nhạc "Du hành tới mặt trăng" diễn ra tối 16/9/2018 thu hút rát đông giới trẻ tham gia.

 

Trước đó, như PNVN đã đưa tin, vào đêm 16/9, tại Công viên nước Hồ Tây đã diễn ra chương trình đại nhạc hội Mùa thu có tựa đề Du hành tới mặt trăng. Buổi đại nhạc hội có sự tham gia khoảng hơn 5 nghìn người, có cả nhiều DJ người nước ngoài. Trong chương trình này, đã xảy ra sự cố hơn 10 người nhập viện, trong đó có 7 người đã tử vong, 5 người khác đang điều trị tại bệnh viện.

Ngay sau khi vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác định, những người trên đều dương tính với ma túy. Cơ quan công an cũng đã phát hiện nhiều loại ma túy khác nhau trong khu vực diễn ra nhạc hội như heroin, cần sa, thuốc lắc, ma túy đá…

Liên quan đến vụ việc 7 người tử vong tại đêm Đại nhạc hội công viên nước Hồ Tây, ngày 17/9, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình vừa yêu cầu UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc tuân thủ quy định pháp luật hiện hành về tổ chức lễ hội âm nhạc nêu trên, xử lý nghiêm vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/9/2018. 

Chiều 18/9, cơ quan CSĐT công an thành phố Hà Nội đã ký quyết định số 212/PC04 – DD5, khởi tố vụ án hình sự: Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy và Lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy, được quy định tại Điều 256 và 258 BLHS 2015.

Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm