Cô ruột Phương Mỹ Chi qua đời vì COVID-19

Tiểu Minh
16/08/2021 - 14:00
Cô ruột Phương Mỹ Chi qua đời vì COVID-19
Phía gia đình và đồng nghiệp cho biết cô ruột Phương Mỹ Chi mất vì COVID-19 sau 1 tuần điều trị tại bệnh viện.

XEM VIDEO: Nữ ca sĩ khiếm thị Phương Quế Như hát ca khúc "Nỗi lòng xa anh".

Thời gian qua, dịch COVID-19 đã trở thành nỗi ám ảnh lớn đối với nhiều người, đặc biệt là tại khu vực TP.HCM khi số ca lây nhiễm và tử vong chưa có dấu hiệu dừng lại. Trong showbiz Việt cũng có nhiều trường hợp nghệ sĩ qua đời sau khi mắc bệnh. 

Mới đây, nhạc sĩ Tô Hiếu cho biết nữ ca sĩ khiếm thị Phương Quế Như đã qua đời tại bệnh viện sau 7 ngày được chẩn đoán nhiễm COVID-19. Trước đó, cô có 5 bệnh nền, sau khi lây bệnh từ anh trai đã không qua khỏi. Anh trai của nữ ca sĩ cũng mất trước đó vài ngày.

Các đồng nghiệp cho biết, khi bắt đầu có dấu hiệu nhiễm bệnh, Phương Quế Như được đưa vào một bệnh viện dã chiến để theo dõi, sau đó chuyển sang Bệnh viện Ung bướu TP.HCM khi tình hình trở nặng. Nữ ca sĩ trút hơi thở cuối cùng tại đây.

Nhạc sĩ Tô Hiếu chia sẻ hình ảnh, báo tin nữ đồng nghiệp đã qua đời sau thời gian nhiễm COVID-19.

Phương Quế Như vốn là ca sĩ hát dân ca, do bệnh tiểu đường làm mờ đôi mắt nên đã bỏ nghề. Cô có thu âm một số ca khúc nổi tiếng như: "Nỗi lòng cô út", "Tàn phế", "Nỗi niềm xa anh"... Dù khiếm thị song cô ruột Phương Mỹ Chi vẫn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi tình yêu dành cho âm nhạc.

Nói về Phương Quế Như, nhạc sĩ Tô Hiếu gọi cô bằng tên Út, cho biết cả 2 thường tâm sự về cuộc sống. Đó là một trong những chất liệu nam nhạc sĩ đưa vào các sáng tác của mình, trong đó có bài Tàn phế ra mắt năm 2020.

"Út bị khiếm thị, kiếm tiền chủ yếu qua việc dạy học chứ đi hát cũng ít show lắm. Út rất ít nhận show vì không tiện đi tới đi lui. Mùa dịch này Út cũng khó khăn vì học trò không đến học được. Tôi giúp Út được phần nào thì giúp. Út chỉ tâm sự với tôi chứ ngại nói ra hoàn cảnh của mình với mọi người vì không muốn được thương hại", anh chia sẻ với báo chí.

Nhắc đến Phương Quế Như, ngoài hình ảnh một nghệ sĩ khiếm thị yêu âm nhạc, cô còn được biết đến là cô ruột của Phương Mỹ Chi, người thầy đầu tiên dạy hát cho giọng ca sinh năm 2003. Cô góp công không nhỏ giúp cháu gái có thành tích nổi trội trong âm nhạc, trui rèn cảm xúc mượt mà trong giọng hát.

Phương Quế Như là cô ruột của ca sĩ Phương Mỹ Chi, người giúp cháu gái nổi tiếng từ những ngày đầu. Cô từng phát hiện cháu gái thể hiện bài "Chim trắng mồ côi" đầy cảm xúc vào năm 6 tuổi.

Dù có mối quan hệ máu mủ nhưng vào năm 2017, Phương Quế Như từng tố cháu gái sống bạc bẽo, tỏ thái độ sau khi nổi tiếng, thậm chí không chào hỏi mình khi gặp mặt. Khi ấy, nữ nghệ sĩ khiếm thị còn bức xúc nói gia đình cháu gái vô ơn, không trợ cấp tiền hàng tháng dù mình lâm vào tình cảnh khó khăn, bệnh tật.

Sau khi xảy ra ồn ào, Phương Mỹ Chi đã lên tiếng xin lỗi, đính chính tin đồn mình "chảnh choẹ" với cô ruột. "Cô út là người thầy đầu tiên dạy con hát dân ca. Con không quan tâm tới mâu thuẫn tiền bạc giữa mẹ và cô vì đó là chuyện người lớn với nhau. Còn mối quan hệ của con và cô út trước giờ không thay đổi. Mỗi khi gặp cô, con vẫn cúi đầu chào, giữ đúng lễ nghĩa", giọng ca sinh năm 2003 cho biết.  

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm