Cơ sở y tế tư nhân dùng báo động đỏ cứu sống 2 nữ bệnh nhân nguy kịch

27/10/2017 - 13:40
Sở Y tế TPHCM cho biết, vừa qua, Phòng khám Đa Khoa Tâm Phúc (Q.12) đã hai lần kích hoạt báo động đỏ đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á (huyện Củ Chi), cứu sống hai nữ bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch.
Đây là sự phối hợp, hỗ trợ giữa hai cơ sở y tế tư nhân thực hiện quy trình báo động đỏ liên viện đầu tiên trên địa bàn thành phố và đã phát huy hiệu quả cứu sống người bệnh.

Theo đó, vào 9 giờ 40 phút ngày 25/10, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á nhận được tin báo trợ giúp của Phòng khám Đa khoa Tâm Phúc về trường hợp bệnh nhân nữ tên N.T.T.U (27 tuổi, ngụ Q.12, TP.HCM) với chẩn đoán xuất huyết nội do vỡ u buồng trứng.

Sau khi sơ cứu tại hiện trường, các bác sĩ đã đưa người bệnh về Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á và kích hoạt báo động đỏ nội viện, bệnh nhân được nhanh chóng đưa vào phòng mổ.

Khi các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân với chẩn đoán u buồng trứng thì thấy dịch màu nâu trào ra gần 2500ml. Sau khi hút hết dịch và rửa sạch ổ bụng với 10 lít nước muối sinh lý, phát hiện khối u dính với toàn bộ mặt sau tử cung, phần phụ phải, trực tràng và đại tràng sigma, các bác sĩ tiến hành tháo dính và cắt bỏ u lạc nội mạc và vòi trứng phải.

Chẩn đoán sau mổ là vỡ u lạc nội mạc tử cung to, tình trạng bệnh nhân hiện nay đã hoàn toàn ổn định.

Việc kích hoạt báo động giữa hai cơ sở y tế tư nhân giúp cứu sống bệnh nhân nguy kịch

 

Tiếp theo đó, vào khoảng 11 giờ 45 cùng ngày, Phòng khám Đa khoa Tâm Phúc tiếp tục báo động đỏ đến Bệnh viện Xuyên Á xin hỗ trợ cấp cứu bệnh nhân H.T.N.S (36 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) được chẩn đoán xuất huyết nội do vỡ thai ngoài tử cung.

Bệnh nhân trong tình trạng đau bụng dữ dội, xanh xao, đe dọa đến tính mạng. Sau khi sơ cứu và đưa về Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, các bác sĩ Sản khoa nhanh chóng phẫu thuật loại bỏ khối thai bị vỡ, tiến hành  kẹp cắt sát góc tử cung tai vòi trái, cầm máu kỹ, làm sạch ổ bụng. 

Sau mổ, bệnh nhân tỉnh táo, sức khỏe ổn định, sắc mặt hồng hào trở lại, chẩn đoán sau mổ là thai ngoài tử cung thể sẫy thai qua loa vòi.
 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm