Có thật bé trai ít bị quấy rối? Câu trả lời khiến nhiều bố mẹ giật mình

Hiểu Đan
04/11/2022 - 12:47
Có thật bé trai ít bị quấy rối? Câu trả lời khiến nhiều bố mẹ giật mình
Những số liệu thống kê đáng giật mình sau đây sẽ khiến bố mẹ có con trai lưu ý hơn về cách dạy con bảo vệ bản thân mình.

Khi nhắc đến trẻ em bị bạo hành, lạm dụng trong cuộc sống, hầu hết mọi người đều nghĩ rằng nạn nhân phải là một bé gái, vì các bé tương đối yếu ớt và rất khó để tự bảo vệ mình. Tuy nhiên, dữ liệu từ nhiều nghiên cứu "lật ngược" suy nghĩ truyền thống này. Tỉ lệ các bé trai bị lạm dụng không hề thấp hơn bé gái.

Theo Washington Post, trong một nghiên cứu trên 13.000 trẻ em từ 17 tuổi trở xuống, 3/4 số trẻ em trai cho biết bị xâm hại. Hầu hết các bé trai bị hành hung chưa bao giờ nói với người lớn. Cứ 6 trẻ em trai thì có 1 em bị lạm dụng trong thời thơ ấu. 

The Guardian dẫn một nghiên cứu toàn cầu cảnh báo tình trạng trẻ em nam sống sót sau khi bị xâm hại tình dục là "hầu như không được giải quyết" bởi luật pháp ở nhiều quốc gia. Trong 40 quốc gia được khảo sát, chỉ có chưa tới 50% có các biện pháp bảo vệ pháp lý đối với trẻ em trai. Trong nhiều trường hợp, luật dành riêng cho trẻ em gái và không công nhận trẻ em trai là nạn nhân.

Có những "sự thật phũ phàng" mà bạn nên biết về những cậu bé bị tấn công tình dục.

1. Chuyện bé trai bị bắt nạt không phải là hiếm

Nhiều cuộc khảo sát dữ liệu cho thấy trẻ em trai bị lạm dụng và xâm hại tình dục trong xã hội ngày nay có thể không nhỏ hơn trẻ em gái. Từ đó có thể thấy, suy nghĩ bé trai sẽ không bị "bắt nạt" là suy đoán vô căn cứ. 

Một số trẻ em nam là nạn nhân của hàng xóm hay người thân quen mà chúng ta không để ý, mất cảnh giác. Chưa kể, các ứng dụng hẹn hò nở rộ nên việc kết nối với một người khác để tâm sự và xa hơn nữa là quan hệ tình dục rất dễ dàng.

2. Cha mẹ tự động bỏ qua những tác hại gây ra cho con trai

Trong mắt nhiều bậc cha mẹ chỉ có con gái mới chịu thiệt thòi, còn con trai thì chỉ có lợi. Hơn nữa, ngay cả khi con trai bị quấy rối, cha mẹ cũng sẽ cảm thấy chuyện đó không có gì to tát, nhẫn nhịn cũng sẽ qua đi, cũng sẽ không có thai. 

Suy nghĩ và thái độ này của cha mẹ sẽ càng khiến bé trai có cảm giác không được quan tâm, dựa dẫm. Sự chủ quan của cha mẹ vô tình đẩy trẻ vào những vụ việc đau lòng.

3. Bé trai khó nói hơn

Tại sao điều tra dữ liệu cho thấy có rất nhiều bé trai bị quấy rối hàng năm, nhưng những câu chuyện này lại rất ít khi nghe thấy? Có một lý do là vì bé trai gặp khó khăn hơn khi nói về những "vấn đề tế nhị" như thế này. Các bé trai từ nhỏ đã được dạy phải có trách nhiệm và chăm sóc phụ nữ, vì vậy khi trở nên yếu đuối hơn, chúng không dám nói với cha mẹ vì cảm thấy xấu hổ.

Chỉ có 16% nam giới có tiền sử lạm dụng tình dục được ghi lại (do các cơ quan dịch vụ xã hội thực hiện, có nghĩa là rất nghiêm trọng) so với 64% phụ nữ có tiền sử được ghi lại trong cùng một nghiên cứu. 

Theo một nghiên cứu lớn về thái độ giới của trẻ từ 10 đến 14 tuổi ở Hoa Kỳ và các quốc gia trên bốn lục địa khác, các bé trai học được rằng chúng phải cứng rắn, mạnh mẽ và chiếm ưu thế về giới tính. Kết quả do các nhà nghiên cứu tại Đại học Johns Hopkins thực hiện thì cho rằng, các cô gái học được rằng họ phải hấp dẫn và dễ phục tùng.

"Kịch bản" giáo dục này rõ ràng gây hại cho trẻ em gái, nhưng Robert Blum, một bác sĩ nghiên cứu thanh thiếu niên trong 40 năm và là một trong những học giả Johns Hopkins dẫn đầu cuộc nghiên cứu, muốn mọi người hiểu rằng nó cũng gây tổn thương cho các bé trai. “Câu chuyện về bé trai vẫn chưa được kể, và tôi nghĩ đó là một câu chuyện thực sự quan trọng. Dữ liệu của chúng tôi cho thấy rằng lầm tưởng rằng trẻ em trai được thuận lợi và trẻ em gái bị thiệt thòi đơn giản là không đúng", ông nói.

4. Bé trai cũng có thể tổn thương như bé gái

Việc bị lạm dụng sẽ trở thành bóng đen tâm lý cho cuộc đời của một đứa trẻ. Bé trai cũng không ngoại lệ. Tờ "Daily Mail" của Anh từng đưa tin, về cơ bản một người đàn ông bị tấn công tình dục phải mất 26 năm trở lên mới có thể đối mặt với chính mình, thậm chí có người cả đời không thoát ra được.

Dạy con nên tự bảo vệ mình như thế nào?

Nếu trong gia đình có con trai, cha mẹ không chỉ nên giáo dục con cái biết tôn trọng, bảo vệ người khác giới, là người sống có trách nhiệm, mà đồng thời cũng nên dặn dò con cái phải biết tự bảo vệ mình. Chỉ khi bảo vệ bản thân mình, con có thể có khả năng bảo vệ người khác.

Đồng thời, các bậc cha mẹ cũng nên tăng cường quan tâm đến con trai, chú ý đến sức khỏe tinh thần của con, không nên để con mình chịu áp lực tâm lý quá mức mà để lại bóng đen tâm lý suốt đời.

1. Tăng thể lực

Mặc dù nam giới vốn có lợi thế về thể lực so với nữ giới nhưng nếu đều là nam giới thì lợi thế này không còn nữa. Cha mẹ nên giúp con tăng cường thể lực, đưa con đi tập thể dục thể thao nhiều hơn và học thêm một số môn võ, taekwondo... nâng cao sức lực, để con không chỉ tự bảo vệ mình mà còn giúp đỡ người khác vào những thời điểm quan trọng.

2. Tăng cường ý thức cảnh giác

Các cuộc điều tra dữ liệu cho thấy không chỉ người lạ mà người quen cũng là "thủ phạm". Báo Huffington Post từng dẫn chia sẻ của chị Jayneen Sanders người Úc, chuyên gia giáo dục về an toàn thân thể cho trẻ em ở cả gia đình lẫn trường học. Trong đó nêu rõ, 95% những trẻ bị xâm hại tình dục là nạn nhân của một người chúng biết và tin tưởng. Lứa tuổi dễ bị tổn thương nhất trong các vụ xâm hại tình dục là từ 3-8 tuổi. Phần lớn các vụ xâm hại tình dục trẻ em bắt đầu xảy ra trong độ tuổi này.

Vì vậy, cha mẹ nên nói với con cái phải cẩn trọng hơn với người khác, không dễ dàng tin tưởng bất cứ ai, ngoại trừ những người thân trong gia đình để tự bảo vệ mình.

3. Cách thoát khỏi kẻ xấu

Khi có người muốn "bắt nạt", nếu đứa trẻ yếu ớt thì tốt nhất không nên đánh đập, giãy dụa chống đối, như vậy là hại chính mình. Nên trì hoãn trước, sau đó tìm cách thoát thân và nhờ người giúp đỡ nhằm đảm bảo không bị tổn thương.

Trẻ em trai báo cáo bị hành hung hoặc lạm dụng cần được cha mẹ và những người gần gũi biết rằng chúng được yêu thương vô điều kiện.

"Điều quan trọng nhất phải nói là" Bố mẹ tin con, và đó không phải là lỗi của con, bố mẹ vẫn yêu con", một chuyên gia gợi ý. Ông cho rằng, những bậc cha mẹ muốn ngăn con trai mình khỏi bị bạo hành nên nói với con trai họ những điều tương tự như họ nói với con gái về quyền kiểm soát tiếp cận cơ thể chúng.

Nguồn: 163/Washington Post/The Guardian
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm