Còn 4 tỉnh, thành chưa kiện toàn chức danh chủ tịch hội đồng nhân dân

H.Y
23/03/2024 - 00:15
Còn 4 tỉnh, thành chưa kiện toàn chức danh chủ tịch hội đồng nhân dân

Đại biểu HĐND tỉnh Bình Phước bỏ phiếu lấy phiếu tín nhiệm đối với 20 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN

Thành phố Đà Nẵng và các tỉnh Quảng Nam, Vĩnh Phúc, Lâm Đồng hiện chưa kiện toàn chức danh chủ tịch hội đồng nhân dân (HĐND). 63 tỉnh, thành đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với hơn 13.000 cán bộ, trong đó 10 người có trên 50% phiếu tín nhiệm thấp.

Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tính đến ngày 10/3/2024, cơ cấu tổ chức của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND ở một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có sự thay đổi.

Trong đó, các địa phương đã kiện toàn bầu 3 chủ tịch HĐND tại các tỉnh Ninh Bình, Hải Dương, Bình Dương; kiện toàn 9 phó Chủ tịch HĐND tại TP HCM và các tỉnh: Cao Bằng, Quảng Trị, Lâm Đồng, Bình Phước, Hòa Bình, Phú Yên, Thái Bình, Bắc Kạn. Đồng thời, có 7 Trưởng ban và 4 Phó Trưởng Ban HĐND cũng được kiện toàn.

HĐND thành phố Đà Nẵng và Quảng Nam đã miễn nhiệm 2 Chủ tịch HĐND và 8 Phó Chủ tịch HĐND tại các tỉnh, thành do đã chuyển công tác

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên là ông Nguyễn Tấn Chân đã bị miễn nhiệm do bị xử lý kỷ luật và Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương là ông Phạm Xuân Thăng bị bãi nhiệm do bị khởi tố.

Cũng trong thời gian qua, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng là ông Trần Đức Quận và Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc là bà Hoàng Thị Thúy Lan bị khởi tố, bắt tạm giam. Cả hai ông bà này đều đã bị Ban Chấp hành Trung ương khai trừ ra khỏi Đảng.

Còn 4 tỉnh, thành chưa kiện toàn chức danh chủ tịch hội đồng nhân dân- Ảnh 1.

Các đại biểu HĐND tỉnh Hà Nam bỏ phiếu lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu nhiệm kỳ 2021-2026. Nguồn ảnh: Cổng thông tin điện tử Hà Nam

Như vậy, hiện nay, còn 4 tỉnh, thành chưa kiện toàn Chủ tịch HĐND, gồm thành phố Đà Nẵng; Quảng Nam, Vĩnh Phúc, Lâm Đồng.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho biết, năm 2023, HĐND các cấp ở 63 tỉnh, thành đã lấy phiếu tín nhiệm hơn 13.000 cán bộ, trong đó có 10 người có trên 50% phiếu tín nhiệm thấp.

Ở cấp tỉnh, số người có trên 50% tổng số phiếu đánh giá "tín nhiệm cao" là 1.546/1.700 người, chiếm tỉ lệ 90,94%. Có 1 trường hợp có trên 50% đến dưới 2/3 tổng số phiếu đánh giá "tín nhiệm thấp" là Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành. Hiện nay, trường hợp này đã bị khởi tố, bắt tạm giam.

Ở cấp huyện, hơn 12.000 người được lấy phiếu tín nhiệm. Người có trên 50% phiếu "tín nhiệm cao" đạt 91,19%. Có 8 trường hợp trên 50% "tín nhiệm thấp" tại các tỉnh, thành: Bình Phước, Hậu Giang, Nghệ An, Hải Phòng, Hòa Bình, Kiên Giang. Một trường hợp có trên 2/3 tổng số phiếu đánh giá "tín nhiệm thấp" tại tỉnh Quảng Nam.

Thường vụ Quốc hội cho biết trường hợp tại Bình Phước đã xin từ chức và được chấp thuận. Trường hợp tại Hậu Giang, HĐND cấp huyện đã họp bỏ phiếu miễn nhiệm chức vụ. Tại Nghệ An, hai trường hợp cũng được HĐND cấp huyện tổ chức kỳ họp bỏ phiếu tín nhiệm và đã miễn nhiệm cả hai. Tại Hải Phòng, Ban Thường vụ Thành ủy có quyết định bố trí, luân chuyển công tác với cán bộ này.

Tại Hòa Bình, HĐND đã tổ chức họp bỏ phiếu tín nhiệm nhưng kết quả không quá 50% tổng số phiếu đánh giá "tín nhiệm thấp" nên cán bộ này vẫn được giữ nguyên chức vụ.

Hiện tại còn hai trường hợp tại tỉnh Kiên Giang và một trường hợp tại tỉnh Quảng Nam, các cơ quan đang tiến hành các thủ tục để sớm trình HĐND xem xét, quyết định.

Dự kiến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 vào ngày 25/3/2024.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm