Con có 5 hành vi này, cha mẹ cần chấn chỉnh ngay, không nên phớt lờ

An Chi
23/12/2023 - 13:18
Việc uốn nắn thái độ, lời nói, hành động của trẻ khi còn nhỏ là rất quan trọng, ảnh hưởng đến tâm lý, tính cách của con sau này.

Nhiều ba mẹ cho rằng "trẻ nhỏ thì biết gì" nên khi thấy con làm sai, có hành động lỗ mãng đều mặc kệ, dửng dưng vì cho rằng lớn lên sẽ khác. Tuy nhiên, tâm lý và tính cách của trẻ được hình thành ngay từ lúc này, có những nguyên tắc nếu không được đưa vào kỉ luật sẽ khó tạo thành thói quen tốt cho con cái.

Với trẻ nhỏ, gia đình là quan trọng nhất. Do đó, hầu hết các lớp phát triển EQ lúc nhỏ trẻ có được là thông qua dạy dỗ và giáo dục bởi chính cha mẹ của chúng. Ba mẹ nên chú ý, con có 5 hành vi này cần phải chấn chỉnh ngay, cha mẹ không nên phớt lờ.

1. Tỏ vẻ ác cảm, châm biếm/ phán xét với người khác

Đây là 1 hành vi trẻ học được từ quan sát những người xung quanh. Nếu nó không được quan tâm và giáo dục, trẻ sẽ dần không hiểu được thế nào là cảm thông. Để sửa tính này ở con trẻ, ba mẹ nên: Đọc cho trẻ nghe các bài đọc về đạo đức, tình yêu con người, bài học nhân nghĩa; Cho trẻ có cơ hội để sẻ chia như tham gia hoạt động gây quỹ, giúp đỡ người già hoặc nhìn các hành vi tốt từ bố mẹ như nhường ghế cho người già.

Khi trẻ có biểu hiệu thiếu yêu thương động vật hoặc châm biếm ai đó, bạn cần giải thích với trẻ. Ví dụ, trẻ nói và chỉ vào 1 người tàn tật: "Ông này không đi được này mẹ". Bạn nên nói: "Bin, con không được nói và chỉ vào bác ấy, bác bị như vậy vì 1 lí do nào đó mà chúng ta không biết, mình không nên bàn luận. Chúng ta không nên nói về sự khiếm khuyết của ai đó, con à".

2. Hay đổ lỗi cho người khác

Trẻ con có thể học được điều này do cách dạy chưa đúng của chúng ta như đánh chừa. Trước 5 tuổi, trẻ luôn tin mọi thứ là thật và việc đổ lỗi là 1 hành vi không đáng có. Trẻ cũng có thể học từ các video trên mạng hoặc từ cha mẹ. Luôn tìm cách đổ lỗi hay cho rằng người khác làm sai sẽ làm suy giảm lớp thứ 4: Khả năng tự điều chỉnh cảm xúc.

Cách sửa: Không nên tiếp tục dạy sai cách như đánh chừa. Trẻ chạy nhanh dẫn đến bị ngã, cha mẹ phải giải thích về lý do khiến con như vậy; Bản thân cha mẹ nên làm tấm gương tốt cho trẻ. Học cách nói thật, đừng đổ lỗi cho người khác, hãy nhận lỗi về mình khi bản thân làm sai.

Con có 5 hành vi này, cha mẹ cần chấn chỉnh ngay, không nên phớt lờ- Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

3. Con không nói năng lịch sự

Bố mẹ nên dạy cho trẻ về phép lịch sự càng sớm càng tốt. Có những đứa trẻ sẽ tiếp nhận một cách dễ dàng, nhưng cũng có bé sẽ chưa hiểu ngay được. Cách tốt nhất là bố mẹ nên làm mẫu cho bé, không đáp ứng bất cứ điều gì trẻ muốn cho đến khi bé nói một cách lịch sự bằng những cụm từ như "xin chào", "tạm biệt", "cảm ơn", "xin vui lòng"... để con hình thành thói quen tốt.

4. Gây rắc rối cho người khác

Nếu một người mẹ chỉ quanh quẩn bên trẻ suốt cả ngày, trẻ sẽ không hiểu được rằng sẽ có lúc mẹ phải làm việc khác hoặc đơn giản là làm những gì mình muốn. Chúng sẽ hành xử bản năng kể cả với người lạ. Vì vậy, cần dạy cho trẻ biết rằng cũng có lúc bố/mẹ cần nghỉ ngơi, làm việc, đi ra ngoài... Và không phải cứ cái gì muốn là sẽ được phép thực hiện.

5. Ngắt lời khi người khác đang nói

Nếu bạn nhắc con "Đừng ngắt lời mẹ!" trong khi sẵn sàng xen vào cuộc nói chuyện của người khác, trẻ sẽ không bao giờ ngoan ngoãn nghe theo lời mẹ.

Thay và đó, hãy dạy con khi nào mọi người nói xong thì mới được tiếp lời, hoặc không được nói xen vào khi có ai đó đang nói chuyện điện thoại. Chẳng hạn, trước khi gọi cho bất kỳ ai, hãy nói với con: "Mẹ sẽ nói chuyện điện thoại ngay bây giờ và mẹ không muốn bị gián đoạn. Mẹ sẽ nói chuyện xong khi kim dài trên đồng hồ đạt đến con số...".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm