Con đường xuyên biển độc lạ ở Việt Nam

H.M
14/06/2022 - 10:00
Con đường xuyên biển độc lạ ở Việt Nam
Muốn chụp được những bức ảnh độc nhất vô nhị, hãy đến ngay nơi có con đường đi xuyên qua biển này nhé.

Đến với Quy Nhơn, bạn không chỉ được tắm biển ở ngay trong thành phố mà còn có một điểm đến thú vị mà không ai có thể bỏ lỡ, chính là đảo Hòn Khô (còn gọi là cù lao Hòn Khô). Nơi đây đã trở thành điểm du lịch tuyệt vời cho những ai đam mê biển đảo.

Bên cạnh vẻ đẹp hoang sơ, nguyên bản vốn có với bãi cát trắng mịn, nước biển trong xanh và những món ăn hải sản tươi ngon, nơi đây còn hút du khách bởi “con đường xuyên biển” độc đáo.

Từ trên cao nhìn xuống, “con đường xuyên biển” dài khoảng 500 mét, nối liền hai dãy núi. Điều đặc biệt và thú vị đó là nếu bạn muốn chiêm ngưỡng con đường này thì phải đến đúng thời điểm bởi mực nước lên xuống tùy theo từng mùa. Mỗi khi thủy triều rút, ghềnh đá bắt đầu nhô lên khỏi mặt nước, mở ra con đường giữa biển như trong phim viễn tưởng.

Dân địa phương cho biết, con đường xuyên biển này đã xuất hiện từ lâu ở cù lao Hòn Khô. Tuy nhiên trước đây khu vực này hoang sơ nên ít người biết đến. Những năm gần đây, du lịch biển đảo phát triển mạnh, nhiều bạn trẻ tới đây tham quan đã phát hiện ra con đường độc đáo này, những bức ảnh về con đường xuyên biển xuất hiện trên mạng xã hội. Từ đó Hòn Khô được nhiều người biết đến hơn, đời sống người dân cũng được cải thiện.

Thời điểm thích hợp để ghé thăm hòn Khô và khám phá con đường độc đáo này là từ tháng 3 đến tháng 9 vì lúc này biển khá êm dịu, khí hậu hài hòa, ít mưa.

Hòn Khô thuộc địa phận thôn Hải Đông, xã Nhơn Hải, cách trung tâm thành phố Quy Nhơn khoảng 16km. Từ trung tâm Quy Nhơn, du khách có thể chạy xe máy hoặc đi ô tô qua cầu Thị Nại, băng qua khu kinh tế Nhơn Hội, dọc theo vịnh Mai Hương rồi qua một đoạn đường đèo có thể đặt chân đến làng chài Nhơn Hải. Từ làng chài, du khách có thể đi ghe máy hoặc ca nô khoảng 10 phút là đến cù lao Hòn Khô.

Đến với Hòn Khô, du khách còn có thể được lặn ngắm san hô tuyệt đẹp ven gành đá. Ở đây có quần thể san hô vô cùng đa dạng, rực rỡ sắc màu. Trên đảo cũng có các trò chơi như mô-tô nước, xuồng cao su lướt sóng. Để đi tới “con đường xuyên biển” bạn sẽ phải đi qua một cây cầu gỗ sát vách núi. Đây cũng là điểm check-in yêu thích của nhiều bạn trẻ.

Hiện nay, để phục vụ du khách, các tour du lịch Hòn Khô với các dịch vụ như tàu đưa đón, ăn uống, vui chơi,… cùng mức giá phải chăng mà các bạn có thể thoải mái lựa chọn.

Bên cạnh những điểm check-in độc đáo, du khách đến đây còn thưởng thức nhiều hải sản tươi ngon trên những lồng bè lênh đênh giữa biển. Du khách có thể tận tay chọn hải sản và người dân sẽ chế biến tại chỗ cho khách.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm