Con gái cứ cười tủm tỉm khi nói chuyện, cha tưởng nghiện không ngờ phát hiện điều đáng sợ hơn

Hoàng Dương
23/07/2020 - 06:00
Con gái cứ cười tủm tỉm khi nói chuyện, cha tưởng nghiện không ngờ phát hiện điều đáng sợ hơn
Con gái từ một người nổi loạn đột nhiên lúc nào cũng cười tủm tỉm mỗi khi cha mẹ hỏi chuyện khiến người cha lo lắng.

Bác sĩ cấp cứu Wei Zhiwei chia sẻ trong chương trình "Mom Good God: Secular Female Housework" về một người cha đưa con gái đến khoa cấp cứu trong trạng thái giận dữ. Ông phàn nàn rằng: "Tôi cảm thấy con gái tôi thật kỳ lạ. Hãy giúp tôi kiểm tra xem có phải con gái tôi nghiện thuốc hay không"?

Sau khi hỏi kỹ, hóa ra cô gái đang trong thời kỳ nổi loạn và có xu hướng cãi nhau với gia đình. Sau một lần mâu thuẫn với cha, cô gái tức giận bỏ đi, người cha cũng cắt luôn tiền chu cấp hàng tháng cho cô gái.

Người con gái ra ngoài không có tiền nên buộc phải đi làm, sau một thời gian cô trở về nhà vì bị đau đầu, chóng mặt. Bác sĩ Wei Zhiwei nói rằng ban đầu người cha nghĩ con gái mình đã thay đổi tính nết, biết làm việc chăm chỉ,  thấu hiểu được sự vất vả của cha mẹ.

Cô con gái đột nhiên thay đổi tính cách, thường xuyên cười một cách khó hiểu. (Ảnh minh họa)

Thật bất ngờ, chỉ vài ngày sau khi trở về nhà, cô con gái bắt đầu cười tủm tỉm một cách khó hiểu mỗi khi cha mẹ hỏi chuyện khiến gia đình ngạc nhiên. Cả nhà đã bị sốc vì sự thay đổi khác hoàn toàn của cô con gái. Lúc này, người cha nghi ngờ con gái đã nghiện thuốc phiện vì chơi với bạn xấu nên rất tức giận, kiên quyết bắt con đi viện khám và yêu cầu xét nghiệm nước tiểu.

"Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô gái, tôi thực sự cảm thấy phản ứng của cô ấy thật kỳ lạ. Cô ấy đã ở lại khoa cấp cứu để quan sát nhưng không cải thiện sau một đêm", bác sĩ Wei Zhiwei nói. Sau đó, kết quả chụp cắt lớp não bộ cho thấy lý do thật sự gây ra sự bất thường.

Cô gái có khối u mạch máu bẩm sinh trong não gây xuất huyết não. Bác sĩ Wei Zhiwei giải thích: "Vị trí của u mạch máu đã gây ảnh hưởng đến cảm xúc. Cô gái bị chảy máu dưới mạng nhện, cục máu đông không lớn nên không ảnh hưởng đến một số chi hoặc các triệu chứng sinh lý khác nhưng nó gây ra những thay đổi mạnh mẽ trong tính cách của cô gái".

Bác sĩ cấp cứu Wei Zhiwei

U mạch máu não (dị dạng mạch máu não) - bệnh thường biểu hiện ở giai đoạn muộn

Dị dạng mạch máu não là hiện tượng các mạch máu bất thường, rối loạn trong não. Các dị dạng này nối thông động mạch và tĩnh mạch não mà không đi qua các mao mạch, không cung cấp máu cho nhu mô não. Các dị dạng mạch máu này khi vỡ gây chảy máu não. Đây là một căn bệnh bẩm sinh và hết sức nguy hiểm. Dị dạng mạch máu nào là những bất thường bẩm sinh phát triển từ tuần thứ tư đến tuần thứ tám của thai kỳ khiến động mạch thông nối trực tiếp với tĩnh mạch không qua mạng lưới mao mạch trung gian vì vậy, đa phần dị dạng mạch máu não có thể tồn tại lâu trong não mà không có bất kỳ triệu chứng gì.

Sau khi biết được lý do, người cha cảm giác như trút được gánh nặng. Bác sĩ Wei Zhiwei chia sẻ rằng anh cũng gặp một giáo viên đã nghỉ hưu là người có tính cách hiền lành và thanh lịch nhưng đột nhiên trở nên cáu gắt, chửi bậy với đồng nghiệp. Lúc đầu, tôi nghĩ rằng đó là một phản ứng cảm xúc từ chứng mất trí nhớ, nhưng mãi về sau, khối u não mới được chẩn đoán. Điều này cũng nhắc nhở mọi người chú ý hơn đến những thay đổi cảm xúc trong các thành viên gia đình hoặc những người xung quanh.

Thường thì bệnh nhân dị dạng mạch máu não không có triệu chứng, chỉ được phát hiện tình cờ khi đang điều trị một bệnh lý không liên quan khác. Nhiều bệnh nhân nhập viện với biểu hiện biến chứng có chảy máu. Bệnh nhân mắc bệnh dị dạng mạch máu não thuộc nhóm 45 tuổi trở xuống và phát hiện khi bị chảy máu não, đau đầu, động kinh, hoặc tình cờ khi đi khám tầm soát. Ngày nay tỉ lệ bệnh nhân được chẩn đoán dị dạng mạch máu não tăng lên nhờ những tiến bộ trong kỹ thuật ghi hình không xâm nhập. Dị dạng mạch máu não có thể kích thích mô não chung quanh và gây ra số triệu chứng chủ yếu là cơn co giật mới khởi phát, yếu hoặc liệt cơ, mất phối hợp, khó khăn khi thực hiện những động tác phức tạp, chóng mặt, đau đầu. Ngoài ra, bệnh nhân có vấn đề về ngôn ngữ, các cảm giác bất thường như: tê, ngứa, đau tự phát...

Tuy nhiên, điều dễ nhận thấy dị dạng mạch máu não ở giai đoạn trước khi vỡ mạch máu thường có triệu chứng đau đầu mạn tính điều trị nội khoa không khỏi, xuất hiện co giật và những cơn động kinh. Trường hợp dị dạng lớn gây chèn ép não thì người bệnh có thể bị bại liệt tay chân. Một số trường hợp có thể không có triệu chứng gì, mà được phát hiện thông qua tầm soát sức khỏe. Ở giai đoạn vỡ mạch máu bệnh nhân bị đột quỵ do chảy máu não, với các triệu chứng: đau đầu dữ dội, huyết áp tăng, buồn nôn/ nôn, liệt nửa người, loạn ngôn hoặc không nói được, nhiều trường hợp ý thức bình thường hoặc mơ màng, cũng có thể bị hôn mê...

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm