Con gái Cường Đôla ăn vạ ở sân bay, Đàm Thu Trang có biện pháp dứt khoát

Chi Chi
29/04/2021 - 16:00
Con gái Cường Đôla ăn vạ ở sân bay, Đàm Thu Trang có biện pháp dứt khoát
Bà mẹ Đàm Thu Trang đã có biện pháp ứng xử khéo léo khi con gái ăn vạ giữa chốn đông người.

Trẻ nhỏ thường bị thu hút bởi những điều lạ lẫm, mới mẻ. Chính vì thế các bé rất thích mỗi khi được đi ra ngoài, còn khi trở về nhà thì cáu kỉnh, không vui. Đó là lý do rất nhiều đứa trẻ được đi chơi thì vui nhưng khi bố mẹ yêu cầu đi về nhà thì phản ứng dữ dội, ăn vạ và khóc lóc.

Cô nhóc Suchin nhà Cường Đôla là một trong những em bé không phải ngoại lệ. Mặc dù sống trong căn biệt thự sang trọng, lộng lẫy và thường xuyên được cho ra ngoài nhưng mỗi ngày đi chơi với Suchin là một điều mới lạ. Bởi vậy trong lần mới đây nhất được ba mẹ cho đi chơi, khi trở về đến sân bay, cô nhóc đã ăn vạ không chịu về nhà.

Mẹ Đàm Thu Trang lập tức dùng biện pháp vác con gái lên vai để "cưỡng chế đưa về". Ông xã Cường Đôla được dịp ghi lại khoảnh khắc này và nói thay lời con gái "Hăm hăm hăm..Mẹ ơi Chin muốn đi chơi tiếp, Chin chưa muốn về đâu. Hăm hăm hăm". Rất nhiều người bày tỏ đã bật cười khi thấy cảnh tượng này của tiểu thư nhà doanh nhân Quốc Cường đồng thời đặt cho Chin nhõi là thánh ăn vạ.

"Ôi! Thánh ăn vạ ở đây chứ đâu xa. Chị mặn quá trời đất"; "Em ăn vạ cũng thấy yêu ghê cơ"; Úi Chin dỗi mẹ sao cưng thiệt"; "Chin ơi mải chơi mẹ vác không về hả, cưng quá đi"; "Sao không cho Suchin đi hết lễ rồi về mẹ Trang kỳ ghê á Suchin dỗi".

Tuy nhiên, ngay phía dưới phần bình luận, Đàm Thu Trang đã "bóc trần" sự thật về nội dung bức ảnh mà ông xã đang nhắc tới. Cô nói: "Quả hăm hăm này không biết là Chin không muốn về hay là ba không muốn về đây. Nguyen Quoc Cuong. Yêu em bé nhõi lắm lắm".

Trên Trang cá nhân của bà xã doanh nhân cũng chia sẻ những hình ảnh đáng yêu kèm chú thích hài hước không kém.

Mặc dù sự thật là Chin Nhõi ăn vạ hay ba Cường ăn vạ thì câu chuyện đầy hài hước, vui vẻ và tình cảm trong tổ ấm của Cường - Trang đã đủ khiến dân mạng dành hết lời khen cho độ dễ thương của cô nhóc và cặp bố mẹ đáng yêu.

Trước đó có vẻ vợ chồng Cường Đôla và Đàm Thu Trang đã tranh thủ cho con gái đi chơi trước dịp lễ 30/4, 1/5 để tránh tụ tập đông người. Cho nên khi kì nghỉ diễn ra cũng là lúc cặp đôi cho con gái về nhà. Trong suốt chuyến đi, cả hai đã khoe rất nhiều khoảnh khắc dễ thương của nhóc tỳ, nhận lời khen ngợi hết nấc.

Chin Nhõi rất thích được đi chơi.

Đi chơi có 1 buổi thôi mà thay nhiều áo tắm quá Chin.

Nhóc tỳ được bố bế và nhảy bên bể bơi.

Khi trẻ khóc và không nghe lời, bố mẹ nên áp dụng bài học “4 không” này:

- Không mắng trẻ vì đây là biện pháp tồi tệ. Nó cũng sẽ khiến trẻ trở nên nóng nảy, không kiểm soát được cảm xúc như vậy.

- Không đánh con: Hãy nghĩ lại một chút. Bạn quá to lớn, còn con bạn quá nhỏ. Nếu bạn đánh con nghĩa là bạn đang chơi một trận chiến không công bằng với con vì chúng không thể chiến đấu lại với bạn

- Không giảng giải lý thuyết ngay lúc đó: Khi đứa trẻ đang trong một tâm trạng tồi tệ, tất cả những gì bạn nói đều vô nghĩa, chúng sẽ chẳng lắng nghe, không hiểu và không có tác dụng gì. Vì vậy, hãy chờ một chút trước khi dạy cho con điều gì là đúng, là sai.

- Không rời đi khi trẻ đang cần bạn: Trẻ gây náo loạn là vì muốn hướng tới bố mẹ, cầu mong ở bố mẹ sự đáp lại. Nếu bạn rời đi, trẻ sẽ hiểu lầm hành vi đó là không quan tâm hoặc việc trẻ làm là chẳng sai trái gì.

Không đánh con, cũng không la mắng, vậy rốt cục, bố mẹ phải làm gì để hướng dẫn con đúng đắn khi con quấy khóc, ăn vạ? Dưới đây là những tuyệt chiêu mà bạn nên áp dụng:

Khi trẻ em đưa ra những yêu cầu vô lý và gào khóc, người lớn sẽ không thể chịu đựng được. Sự thôi thúc không tích cực lúc đó đôi khi sẽ khiến chúng ta làm một số việc mà sau đó chúng ta phải hối hận.  Trước hết, cha mẹ nên làm dịu cảm xúc của chính mình. Sau khi hít một hơi thật sâu trong một phút, hãy từ từ ngồi xổm xuống để kiên nhẫn giao tiếp với trẻ để cho bé biết rằng bạn quan tâm đến con và sẽ cùng con giải quyết vấn đề này.

(Ảnh minh họa)

Sau khi cảm xúc của trẻ đã dần bình tĩnh lại, bố mẹ nên sử dụng giọng điệu kiên quyết để từ chối những yêu cầu vô lý của trẻ và nói với bé tại sao không làm như vậy, hoặc tại sao không mua đồ chơi mà bé thích. Nếu trẻ vẫn khóc, vào lúc này, bố mẹ nên cố gắng không nói chuyện. Bố mẹ có thể giữ lấy tay con, nhìn thẳng vào mắt con bằng ánh mắt dịu dàng để chuyển hướng chủ đều và khiến con chú ý hơn vào mình.

Đôi khi sau khi bố mẹ và con cái kiên nhẫn nói về việc đó, đứa trẻ vẫn ngang bướng gào khóc không chấp nhận. Trong tình huống này, nhiều bố mẹ, đặc biệt là các bà mẹ sẽ mềm lòng và dễ dàng thỏa hiệp với con. Hãy nhớ rằng, đây không phải là câu chuyện trẻ gào khóc trong vài phút, nói sẽ dần hình thành một thói quen trong thời gian dài.

Nếu bạn thỏa hiệp trẻ sẽ nghĩ cứ áp dụng chiêu như vậy là bố mẹ phải theo ý mình. Bạn cần phải kiên quyết, cứng rắn không chiều theo ý muốn vô lý của trẻ. Hãy phân tích để con hiểu, đồng thời đứa ra một số đề nghị khác hấp dẫn hơn, chẳng hạn như một cái ôm ấp áp và lời khen ngợi: Con là một đứa trẻ ngoan, bố mẹ yêu con!

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm