Con gái Đoan Trang làm khán giả xuýt xoa khi lên truyền hình cùng mẹ

Anne
26/01/2021 - 13:00
Con gái Đoan Trang làm khán giả xuýt xoa khi lên truyền hình cùng mẹ
Nàng "công chúa" lai Tây diện áo dài trắng song ca bên mẹ nhận được nhiều lời ngợi khen của khán giả.

Điều bất ngờ nhất tại chương trình Bài hát yêu thích trên VTV mới đây là màn song ca của nữ ca sĩ Đoan Trang và con gái Sol với ca khúc Hôm nay mẹ trực đêm. Đoan Trang chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên hai mẹ con thu âm một ca khúc, lần đầu tiên song ca với nhau và cũng là lần đầu tiên bé Sol đứng trên sân khấu này”.

Sự xuất hiện của ca sĩ Đoan Trang trong chương trình đã gợi lại nhiều ký ức âm nhạc trong lòng khán giả. Tại chương trình, Đoan Trang cũng trải lòng về những thăng trầm suốt 20 năm làm nghề, nỗ lực thay đổi làm mới mình. Bên cạnh đó, cô cũng “bật mí” về gia đình nhỏ của mình, nơi có ông xã Tây và cô con gái xinh xắn.

Con gái Đoan Trang selfie cùng mẹ trong hậu trường đi ghi hình.

Không chỉ đến ủng hộ mẹ, con gái Đoan Trang còn xuất hiện trên sóng truyền hình.

Hai mẹ con có màn song ca được khán giả hưởng ứng. Màn trình diễn khiến khán giả không khỏi xuýt xoa vì giọng hát vô cùng xúc động.

Bên cạnh đó, hình ảnh nền nã trong tà áo dài trắng của hai mẹ con làm người hâm mộ càng thêm yêu mến.

Bé Sol còn tự tin khi giao lưu với MC Anh Tuấn và Hoa hậu Hương Giang. Cô bé ngày càng trưởng thành, dạn dĩ.

Bên cạnh hát với con gái, Đoan Trang cùng chồng có những trải lòng sau nhiều năm bên nhau khiến không ít khán giả xúc động và ngưỡng mộ. Giọng ca Tóc hát bộc bạch: “Johan cho Trang sự ấm áp vô cùng. Là tình yêu của một người anh, một người thầy, một người chồng, một người bạn thân. Cho mình yên tâm rằng mình có một bệ đỡ rất là vững vàng để vừa có thể làm nghề, làm mẹ và làm vợ”.

Nữ ca sĩ tiết lộ Johan là bệ đỡ vững vàng của cô.

Tại show truyền hình này, Đoan Trang cũng lần đầu tiết lộ một câu chuyện thú vị trong hành trình làm nghệ thuật của bản thân. Cô kể khoảng 15 năm trước, đạo diễn Huỳnh Phúc Điền đã mời cô hát trong một show ca nhạc quy tụ các Diva và hàng loạt ngôi sao hot nhất Việt Nam lúc bấy giờ.

Khi đó, đạo diễn Huỳnh Phúc Điền đã yêu cầu Đoan Trang chỉ hát Socola, nhưng nữ ca sĩ muốn khẳng định bản thân bằng một bài hát khác. Bằng sự kiên trì để thuyết phục đạo diễn và nỗ lực trong tập luyện, Đoan Trang đã được khen ngợi và chấp nhận.

Về cơ duyên đưa biệt danh “Socola” gắn liền với sự nghiệp của mình, Đoan Trang cho biết rằng cô có một người bạn thân là nhà báo. Trong một lần anh sang thăm và mời Đoan Trang đi diễn sau khi đoạt giải thưởng Tiếng hát Truyền hình. Ngay hôm sau, báo đăng với dòng tít: “Thỏi Socola biết hát”.

Đoan Trang cho biết mình cảm thấy vô cùng thích thú với biệt danh này và cảm thấy hạnh phúc vì nhờ có nó mà khán giả nhớ đến mình hơn.

Khi nhớ lại khoảng thời gian ấy, giọng ca Tóc hát không khỏi bồi hồi: “Trang tự hào vì thế hệ của Trang là một trong những nghệ sĩ đầu tiên có mô hình quản lý, có công ty và mình được xem như “gà” của công ty đó”. Đoan Trang còn cho biết nhờ có mối duyên với công ty quản lý mà cô được gặp nhạc sĩ Quốc Bảo, Võ Thiện Thanh và có cơ hội cộng tác với Mỹ Tâm, Thanh Thảo - những nữ ca sĩ triển vọng, tiềm năng lúc bấy giờ - trong Album Nhạc tổng hợp đầu tiên.

Nhắc về những định hướng sự nghiệp buổi đầu, Đoan Trang bộc bạch rằng lúc đấy cô còn đang loay hoay với những bài hát mà khi hát mãi cũng không tìm thấy mình trong đó, dù những bài hát đấy lại trở thành hit.

Đứng trước điều này, Đoan Trang đã có cuộc nói chuyện với nhạc sĩ Võ Thiện Thanh và may mắn tìm được một định hướng mới cho sự nghiệp ca hát.

Theo Đoan Trang tiết lộ, nhạc sĩ Võ Thiện Thanh đã nhìn thấy “ngọn lửa vô cùng cá tính và hoang dại” trong con người Đoan Trang nên đã đưa cho nữ ca sĩ nghe nhiều ca khúc của Shakira - một giọng ca nổi tiếng thế giới với dòng nhạc Latin. Như tìm được chính mình, Đoan Trang nghe và thấy những ca khúc ấy vô cùng cuốn hút, quyến rũ. Thế là từ đó nữ ca sĩ bén duyên với dòng nhạc này và để lại ấn tượng khó phai trong lòng người hâm mộ.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm