Con gái Đông Nhi sinh ra đã "ngậm thìa vàng": Đẻ ở phòng Tổng thống, có sẵn nhà 20 tỷ

Kỳ Dương
27/10/2020 - 12:00
Con gái Đông Nhi sinh ra đã "ngậm thìa vàng": Đẻ ở phòng Tổng thống, có sẵn nhà 20 tỷ
Con gái Winnie của vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng dự đoán sẽ nổi tiếng hơn cả bố mẹ, từ khi sinh ra đã được sống trong nhung lụa.

Tối ngày 26/10, ca sĩ Đông Nhi hạ sinh con gái đầu lòng Winnie sau hơn 9 tháng mang bầu. Cô nhập viện trước khi sinh 13 tiếng, chuyển từ sinh thường sang sinh mổ có gây mê để đảm bảo "mẹ tròn con vuông". Cũng giống như khi kết hôn, mang bầu, quá trình sinh nở của Đông Nhi được đông đảo giới truyền thông, dân mạng và các nghệ sĩ quan tâm, đặc biệt là những thông tin về "thiên thần nhỏ" mới chào đời. 

Hình ảnh Đông Nhi nằm trong bệnh viện trước khi sinh con gái. Hiện tại cô đang trong giai đoạn nghỉ ngơi sau khi mổ đẻ, chưa công bố hình ảnh ái nữ mới chào đời.

Ông Cao Thắng chính thức trở thành "bố bỉm sữa" sau khi thông báo con gái ra đời vào tối qua (26/10).

Dù vợ chồng Đông Nhi vẫn chưa công khai hình ảnh "công chúa nhỏ", thế nhưng bé Winnie đã được dự đoán sẽ là một trong những "sao nhí" quyền lực nhất Vbiz trong tương lai, hưởng cuộc sống sung sướng từ bé vì có bố mẹ vừa nổi tiếng vừa giàu có. 

Thời điểm kết hôn sau 10 năm gắn bó, Đông Nhi và Ông Cao Thắng đã được xem là cặp vợ chồng quyền lực của showbiz Việt. Cả hai "môn đăng hộ đối" từ tài sản cho đến sự nổi tiếng. Nếu như nàng là ngôi sao hạng A, đông fan nhất nhì làng giải trí, thì chàng là thiếu gia của tập đoàn nhựa có tiếng đất Sài Gòn. Ông Cao Thắng còn sở hữu công ty riêng, là nhà sản xuất âm nhạc đứng sau thành công của Đông Nhi cùng nhiều nhóm nhạc, ca sĩ trẻ đang nổi trong hiện tại.  

Suốt 10 năm bên nhau trước khi "về chung nhà", Đông Nhi và Ông Cao Thắng luôn là cặp đôi đẹp, "môn đăng hộ đối" trong mắt khán giả. 

Ngoài chuyện tình cảm với Ông Cao Thắng được chú ý, Đông Nhi còn là ngôi sao thành công và nổi tiếng suốt nhiều năm. Cô từng giành nhiều giải thưởng lớn, hợp đồng quảng cáo “khủng” vì giữ được hình ảnh đẹp.

Việc chăm chỉ ra sản phẩm chỉn chu và có lượng fan đông đảo khiến cát-xê của Đông Nhi thuộc vào hàng "khủng" của showbiz. Đầu năm 2019, một nguồn tin cho biết mức thu nhập của giọng ca "Ngọt ngào" tại mỗi sự kiện là từ 3.500 đến 4.000 USD (tương đương 80 đến gần 100 triệu đồng).

Nhờ tiềm lực tài chính, Đông Nhi "bạo tay" đầu tư vài trăm tới cả tỷ đồng để thực hiện một sản phẩm âm nhạc, điển hình như kinh phí làm MV "Bad boy" là khoảng 700 triệu đồng.

Đầu năm 2015, Đông Nhi là người đầu tiên sở hữu chiếc Audi A7 trị giá gần 3,5 tỷ đồng tại Việt Nam vào thời điểm đó.

Đến năm 2017, Đông Nhi lại được Ông Cao Thắng tặng chiếc siêu xe R8 V10 Plus giá hơn 13 tỷ đồng với nội thất cao cấp, sang chảnh. Thời điểm đó, ai cũng "ngả mũ" trước cách Ông Cao Thắng yêu chiều bạn gái, tặng quà "khủng" sau 7 năm yêu.

Dù ít khi khoe những món hàng hiệu mà mình sở hữu, tuy nhiên các khán giả, đặc biệt là những người đam mê thời trang đều dễ dàng nhận ra Đông Nhi sở hữu rất nhiều món đồ đến từ các nhà mốt tầm cỡ thế giới như Gucci, Balmain, Chanel, Versace... 

Nếu như bà xã là ngôi sao nổi tiếng showbiz, thì Ông Cao Thắng lại có tiếng trong lĩnh vực sản xuất âm nhạc, là thiếu gia nhà giàu với khối tài sản "khủng" của gia đình. Xuất thân là công tử nhà giàu nhưng Ông Cao Thắng không phụ thuộc. Sau khi rời nhóm hát, anh chuyển hướng kinh doanh, trở thành ông chủ khu vui chơi giải trí cảm giác mạnh.

Hiện tại, Ông Cao Thắng quản lý công ty giải trí với nhiều "gà cưng". Ngoài đầu tư cho bà xã, anh còn đứng sau sự thành công của nhiều gương mặt khác như: Anh Tú The Voice, nhóm UNI5, nhạc sĩ Đỗ Hiếu, nhạc sĩ Huỳnh Hiền Năng, đạo diễn Phan Lên…

Ngoài ra, Ông Cao Thắng còn là Chủ tịch của một đội bóng thường xuyên thi đấu những giải lớn trên toàn quốc.

Cựu thành viên Weboys không chỉ nổi tiếng chiều Đông Nhi bằng những món quà "khủng". Từ khi còn yêu cho tới sau khi cưới, Ông Cao Thắng đưa "một nửa" đi du lịch khắp thế giới. Anh từng cầu hôn bà xã trong chuyến du lịch Mỹ bằng chiếc nhẫn đính kim cương "khủng" gần 3 tỷ đồng.

Cuối năm 2019, Đông Nhi - Ông Cao Thắng tổ chức đám cưới "sang chảnh" nhất làng giải trí tại một khu du lịch 5 sao nổi tiếng ở Phú Quốc. Toàn bộ vé và chi phí ăn ở cho 500 khách mời đều được cặp đôi lo trọn gói.

Ông xã Đông Nhi lái xe mui trần trong ngày cưới tới "rước nàng về dinh".

Căn biệt thự triệu đô của Ông Cao Thắng tại Quận 7, TP.HCM. Đây cũng là nơi ở của hai vợ chồng sau khi cưới.

Tháng 3/2020, cặp vợ chồng nổi tiếng thông báo sắp lên chức bố mẹ. Bức ảnh báo tin vui lập tức "bùng nổ" mạng xã hội với vô số lời chúc mừng từ khán giả, đồng nghiệp.

 Ông Cao Thắng đưa Đông Nhi đi du lịch Phú Quốc, tạo tinh thần thoải mái cho vợ lúc mang bầu. Cặp vợ chồng nghiên cứu, tham khảo nhiều sách để có kiến thức tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển của em bé ngay từ khi còn trong bụng mẹ.

Sau khi biết tin mang bầu, Đông Nhi còn cùng ông xã mua thêm một căn nhà cao cấp tại Quận 9, TP.HCM để làm quà tặng cho con gái. Nhiều nguồn tin cho biết căn hộ sang chảnh này có giá khoảng 20 tỷ đồng.

Khoảng thời gian "tiểu công chúa" còn trong bụng mẹ, vợ chồng Đông Nhi đã chuẩn bị sẵn không gian cho bé.

Ngoài ra, con gái Đông Nhi còn chào đời tại phòng sinh có giá hơn 23 triệu đồng/ngày, được gọi là phòng "Tổng thống" với dịch vụ lưu trú đắt hơn nhiều so với những nơi sinh nở thông thường. 

Phòng sinh có đầy đủ thiết bị hiện đại như: ghế mát xa, sofa riêng, khu vực bàn ăn, có đội ngũ y bác sĩ và điều dưỡng phục vụ 24/24. Tất cả khăn, tã, áo sơ sinh... đều được tiệt trùng để đảm bảo cho làn da mỏng và nhạy cảm của bé.

Ngoài ra, vợ chồng Đông Nhi còn chọn lưu trữ tế bào gốc của con gái sau sinh để bảo vệ nhóc tì khỏi những rủi ro về bệnh tật sau này. Mức chi phí cho dịch vụ này vào khoảng 12.500 USD (gần 300 triệu đồng).

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm