Con gái ngừng cao vì mẹ ham làm đẹp bằng mỹ phẩm, dân mạng tiếc nuối khi nhìn mặt mộc

Chi Chi - Ảnh Instagram
28/05/2020 - 12:00
Con gái ngừng cao vì mẹ ham làm đẹp bằng mỹ phẩm, dân mạng tiếc nuối khi nhìn mặt mộc
Nhiều người cho rằng, nếu mẹ của Lee Eun Chae nhận ra được điều này sớm hơn thì con gái đã không gặp vấn đề về chiều cao.

Những ngày qua, thông tin mẫu nhí 9 tuổi của Hàn Quốc từng được mệnh danh là em bé xinh đẹp nhất thế giới - Lee Eun Chae, nhận kết luận từ bác sĩ sẽ không thể phát triển chiều cao được nữa khiến nhiều bậc cha mẹ hoang mang lo lắng.

Được biết, câu chuyện bắt đầu từ việc mẹ của Eun Chae phát hiện gần đây con gái mình không tăng chiều cao. Sau khi thăm khám, các bác sĩ cho biết tuổi xương của Eun Chae hiện tại đã đạt tới mức 16 tuổi, phát triển hoàn thiện và khó có thể cao thêm.

Con gái ngừng cao vì mẹ ham làm đẹp bằng mỹ phẩm, dân mạng tiếc nuối khi nhìn mặt mộc - Ảnh 1.

Mẫu nhí nổi tiếng ở Hàn Quốc - Lee Eun Chae.

Bất ngờ hơn khi bác sĩ chỉ ra nguyên do khiến mẫu nhí xinh đẹp gặp phải tình trạng này chính là do lịch làm việc dày đặc, chế độ sinh hoạt, nghỉ ngơi thiếu khoa học và quan trọng nhất là việc bé gái này đã sử dụng mỹ phẩm trong một thời gian quá dài, bắt đầu từ khi còn rất nhỏ. Điều đó dẫn đến kích thích nội tiết tố nữ, khiến cơ thể trưởng thành sớm hơn các bạn cùng trang lứa và tuổi xương vượt mức tuổi thật.

Con gái ngừng cao vì mẹ ham làm đẹp bằng mỹ phẩm, dân mạng tiếc nuối khi nhìn mặt mộc - Ảnh 2.

Eun Chae có lịch làm việc dày đặc với nhiều nhãn hàng quảng cáo.

Con gái ngừng cao vì mẹ ham làm đẹp bằng mỹ phẩm, dân mạng tiếc nuối khi nhìn mặt mộc - Ảnh 3.

Khi làm việc, cô bé thường trang điểm đậm, làm tóc cầu kì.

Con gái ngừng cao vì mẹ ham làm đẹp bằng mỹ phẩm, dân mạng tiếc nuối khi nhìn mặt mộc - Ảnh 4.

Được biết, thói quen dùng mỹ phẩm của Eun Chae cũng xuất phát từ mẹ.

Khi biết được thông tin này, rất nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối dành cho cô bé xinh đẹp, dễ thương, sớm có tên tuổi trong lĩnh vực quảng cáo và trở thành mẫu nhí. Nếu những dự đoán như hiện tại về chiều cao diễn ra thật thì quả là đáng tiếc cho một tài năng nhí.

Bên cạnh đó, một số người nhanh chóng lục tìm những hình ảnh về gương mặt mộc, tự nhiên không son phấn của Eun Chae thì khá bất ngờ, cô bé quả thực có nét đẹp "mặt mộc" trong trẻo như thiên thần: các đường nét vô cùng trong trẻo, đôi mắt to tròn, sống mũi cao, bờ môi cong nhẹ xinh xắn và hàng lông mày gọn gàng nhiều người mơ ước.

Con gái ngừng cao vì mẹ ham làm đẹp bằng mỹ phẩm, dân mạng tiếc nuối khi nhìn mặt mộc - Ảnh 5.

Gương mặt mộc không son phấn nhưng đẹp xuất sắc của Eun Chae càng khiến nhiều người tiếc nuối hơn.

Cô bé không cần trang điểm gì cũng quá đẹp rồi.

Eun Chae hiếm khi có không gian riêng cho mình và để mặt được "thở", không bị che đậy bởi mỹ phẩm.

Họ cho rằng với thần thái chuyên nghiệp sẵn có cùng gương mặt mộc thánh thiện, Eun Chae hoàn toàn không cần quá lạm dụng mỹ phẩm cũng ăn đứt nhiều đàn chị, được các nhãn hàng tới tấp lựa chọn làm gương mặt thương hiệu. Đáng tiếc, mẹ của cô bé không nhận ra điều đó để sớm điều chỉnh cho con gái.

Lee Eun Chae, sinh năm 2011, là người gốc Hàn Quốc. Năm 2016 những bức ảnh của bé được chính bố mẹ đăng tải trên trang cá nhân thu hút sự chú ý. Cô bé 6 tuổi khi đó được chú ý tới bởi gương mặt dễ thương, biểu cảm xuất thần. Dần dần, Lee Eun Chae trở thành một hiện tượng mạng xã hội với tài khoản cá nhân có gần 100 nghìn người theo dõi. Trang Koreaboo từng dành lời khen ngợi và nhận xét Lee Eun Chae là cô bé 6 tuổi xinh đẹp nhất thế giới.

Được biết, Mẹ Lee Eun Chae vốn là một beauty blogger nên em thường xuyên được tiếp xúc với các loại mỹ phẩm từ khi còn nhỏ. Vào thời điểm 4 tuổi, Lee Eun Chae đã bắt đầu chăm sóc da, 6 tuổi dùng đồ trang điểm, mặc quần áo đẹp chụp ảnh đăng trên mạng xã hội.

Mỗi ngày, mẫu nhí này đều sẽ quay video hoặc livestream, hướng dẫn mọi người cách make-up, làm tóc. Các hợp đồng quảng cáo đến với Eun Chae ngày càng nhiều hơn. Để phù hợp với công việc người mẫu, Eun Chae thường xuyên makeup đậm và làm tóc, ăn vận cầu kỳ. Đó là lý do tốc độ tiếp cận với mỹ phẩm của cô bé 6 tuổi ngày nào càng trở nên dày đặc và gặp phải tình trạng hiện tại.

Trên thực tế, việc trẻ nhỏ lạm dụng mỹ phẩm sớm gây ảnh hưởng tới chiều cao như trường hợp của mẫu nhí Lee Eun Chae trước đây từng xảy ra với khá nhiều em nhỏ. Đơn cử như cô bé 5 tuổi (giấu tên) người Trung Quốc từng được báo chí đưa tin vào tháng 8/2018.

Theo đó, vì mẹ của bé gái này thuộc thế hệ trẻ 9X, ham làm đẹp lại có con sớm nên bà mẹ thường xuyên thích chưng diện cho con gái, sử dụng mỹ phẩm của mẹ để trang điểm luôn cho con mỗi khi có dịp đi chơi, gặp mặt bạn bè để ‘nở mày nở mặt’.

Mỗi lần bạn bè khen chị có được cô con gái xinh đẹp, bà mẹ 9X đều vô cùng tự hào. Một số người nhắc nhở rằng đứa trẻ còn quá nhỏ, không phải lúc nào cũng có thể trang điểm, sẽ ảnh hưởng đến cơ thể nhưng bà mẹ không bận tâm.

Chỉ đến khi con gái 5 tuổi, người mẹ bắt đầu lo lắng nhận ra chiều cao của bé thấp hơn đáng kể so với chuẩn trung bình ở lứa tuổi này. Bà mẹ 9X bắt đầu đưa con đến bệnh viện kiểm tra. Tại đây, các bác sĩ sau khi khám đã kết luận lý do bởi bé gái sử dụng mỹ phẩm trong một thời gian dài, dòng xương đã bị đóng cửa sớm, dẫn đến chiều cao không đạt chuẩn. Sau này cũng có thể tăng thêm vài cm nhưng không đáng kể.

Từ những câu chuyện thực tế đau lòng trên, các bậc cha mẹ nên rút ra cho mình những bài học trong việc không nên quá lạm dụng mỹ phẩm để làm đẹp cho trẻ nhỏ. Có thể cho phép bé dùng mỹ phẩm trong một số trường hợp với lý do đúng đắn, tuy nhiên, với sản phẩm dành cho các bé, mẹ nên lựa chọn kỹ càng và dùng theo các tiêu chí:

- Sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, bao bì còn nguyên gốc.

- Nên sử dụng các sản phẩm mỹ phẩm có thành phần từ tự nhiên.

-  Rửa sạch mặt trước khi trang điểm.

- Không nên trang điểm quá đậm cho bé và để mỹ phẩm lưu lại trên da bé quá lâu.

- Loại bỏ lớp mỹ phẩm trang điểm thật sạch sẽ.

Những tác động tiêu cực khi trẻ nhỏ ham làm đẹp bằng mỹ phẩm?

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng - trưởng khoa nhi Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) từng đề cập đến các vấn đề về việc cho trẻ trang điểm sớm. Theo ông, những sản phẩm làm đẹp trên thị trường đều tập trung vào đối tượng người trưởng thành có làn da khoẻ, ổn định.

Vì vậy khi tiếp xúc với làn da non nớt của trẻ sẽ dẫn tới những tác dụng tiêu cực sau:

- Về lâu dài, việc tiếp xúc hóa chất sớm khiến da dẻ, mái tóc và móng vốn non nớt trở nên yếu dần và dễ dàng mắc bệnh hơn.

- Bên cạnh đó da dẻ trong giai đoạn dậy thì rất nhạy cảm. Khi dùng mỹ phẩm và không tẩy trang sạch sẽ dễ gây ra các cơn kích ứng, nổi mụn.

- Trẻ không có kiến thức đủ mà nghe theo số đông dẫn tới mua mỹ phẩm không phù hợp như kem trộn, son nhái gây hại trực tiếp đến sức khỏe.

- Đồng thời, quá chú tâm vào son phấn khiến tâm lý trẻ bị lệ thuộc dẫn tới nghiện make up.

Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận rằng, phụ huynh không thể cấm con mình làm đẹp, trang điểm, đặc biệt là nếu bé thực sự quan tâm và hứng thú. Nhưng ngược lại, cha mẹ có thể "cấp quyền" cho trẻ sử dụng mỹ phẩm trong chừng mực cho phép Cũng như đưa ra những ý kiến định hướng giúp các bé biết đâu là điểm đẹp cần nên khai thác chứ không nhất thiết phải phụ thuộc vào son phấn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm