Công an Bắc Ninh chạy đua với lũ, cứu người dân ra khỏi vùng ngập sâu

Lực lượng cứu hộ giải cứu người dân khỏi căn nhà bị ngập
Trước tình hình nước lũ tiếp tục dâng cao, lực lượng cứu hộ Công an tỉnh Bắc Ninh căng mình, chạy đua với thời gian, phối hợp cùng quân đội và chính quyền địa phương tổ chức di chuyển người dân ra khỏi vùng ngập sâu.
Trưa 9/10, tại xã Hoàng Vân (tỉnh Bắc Ninh), các cán bộ, chiến sĩ Công an đã kịp thời hỗ trợ đưa cháu bé sơ sinh và nhiều người già từ tầng 2 của những ngôi nhà bị ngập đến nơi an toàn.
Bên cạnh đó, lực lượng Công an cùng các lực lượng Quân đội và Nhân dân vẫn bám trụ từng đoạn đê xung yếu. Các địa phương tiếp tục rà soát, hỗ trợ các hộ dân bị cô lập, không để người dân nào thiếu đói, thiếu nước, không an toàn trong vùng lũ.
Sáng 9/10, UBND tỉnh Bắc Ninh tiếp tục đưa ra cảnh báo, lũ lụt có thể đạt mức đỉnh vào trưa nay. Danh sách 38 xã, phường có nguy cơ ngập lụt do ảnh hưởng của lũ lớn cũng được cập nhật để người dân nắm rõ, chủ động cùng lực lượng chức năng ứng phó.
Cụ thể, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Bắc Ninh phát lúc 5h sáng 9/10, mực nước sông Thương tại trạm Cầu Sơn, Phủ Lạng Thương đang dao động ở mức đỉnh trên báo động 3. Nước sông Cầu tại trạm Phúc Lộc Phương, Đáp Cầu đang lên chậm trên báo động 3.
Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Bắc Ninh dự báo, mực nước sông Thương tại trạm Cầu Sơn, Phủ Lạng Thương tiếp tục duy trì ở mức đỉnh trên báo động 3 sau xuống chậm.
Nước sông Cầu tại trạm Đáp Cầu (7,35-7,45m) trên báo động 3, có khả năng đạt đỉnh vào trưa đến chiều nay. Tại trạm Phúc Lộc Phương (9,60-9,80m) trên báo động 3, có khả năng đạt đỉnh vào trưa đến chiều nay.
Cơ quan chức năng cảnh báo, trong bối cảnh mực nước các sông đang ở mức cao, có thể gây ngập lụt diện rộng khu vực trũng, thấp ven sông ở các xã, phường thuộc lưu vực sông Thương, sông Cầu.
Do ảnh hưởng của lũ sẽ xảy ra ngập lụt diện rộng tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn trong 2-3 ngày tới và nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng, thấp ven sông, các khu đô thị thuộc khu vực Bắc Bộ; nguy cơ sạt lở bờ sông, đê sông, lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ.
Bữa cơm vội trên chốt đê thôn Châu Lỗ, xã Xuân Cẩm, Bắc Ninh giữa trưa ngày 9/10 của lực lượng cứu hộ.
Tình hình ứng phó với lũ lớn vẫn diễn ra khẩn trương tại Bắc Ninh. Nhiều địa phương của Hà Nội và các tỉnh, thành cũng khẩn trương đưa các đoàn cứu trợ tới hỗ trợ địa phương.
Hiện hơn 10.000 hộ dân đã được di dời đến nơi an toàn, nhiều công trình giao thông, thủy lợi, đê điều chịu ảnh hưởng nặng nề. Một số tuyến đê bối như Phúc Hòa, Mỹ Thái, Tân Liễu, Tiên Lục bị sạt trượt, tràn hoặc vỡ cục bộ. Một số vị trí trên tuyến đê hữu Thương và tả Cầu nước lũ đã mấp mé tràn bờ, xuất hiện hiện tượng thẩm lậu, rò rỉ. Toàn tỉnh Bắc Ninh đã ghi nhận 3 trường hợp tử vong do mưa lũ.