Công an Điện Biên từng bước bóc trần tội ác những kẻ sát hại nữ sinh giao gà

25/03/2019 - 07:05
Theo Công an tỉnh Điện Biên, vụ sát hại nữ sinh giao gà là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, rất phức tạp, các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội, sau đó câu kết xóa dấu vết, dựng hiện trường giả, tung tin giả đối phó với lực lượng Công an. Hiện Công an tỉnh Điện Biên đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án.
Đã khởi tố 8 bị can
Cho đến thời điểm này, Cơ quan điều tra đã khởi tố 8 bị can liên quan đến vụ sát hại nữ sinh đi giao gà vào chiều 30 Tết Kỷ Hợi.
Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Điện Biên cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt để tạm giam thêm 3 đối tượng liên quan đến vụ án sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên tại Điện Biên.
 
Mặc dù 5 đối tượng đã bị bắt rất ngoan cố, không thành khẩn khai báo nhưng trong quá trình điều tra Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đấu tranh quyết liệt với các đối tượng này và bằng các biện pháp nghiệp vụ đã phát hiện, đấu tranh, làm rõ thêm 3 đối tượng có liên quan đến vụ án mạng.
 
anh-sua-2.jpg
Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố và bắt tạm giam 8 đối tượng sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên. 
Ngày 21/3, Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam  Phạm Văn Dũng (SN 1972) hộ khẩu thường trú (HKTT) đội 19 xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên; Cầm Văn Chương (SN 1974) HKTT đội 7, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên về hành vi hiếp dâm.
 
Trước đó, ngày 20/3, đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt để tạm giam Bùi Thị Kim Thu (SN 1975) HKTT đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên về hành vi không tố giác tội phạm.
 
Trong 3 đối tượng vừa mới bị bắt có Phạm Văn Dũng là anh trai ruột đối tượng Phạm Văn Nhiệm.
 
Đối tượng Bùi Thị Kim Thu là vợ của Bùi Văn Công (kẻ chủ mưu cầm đầu thực hiện vụ án) là người biết rõ hành vi phạm tội của chồng và đồng bọn nhưng lại không tố giác tội phạm. Chính Bùi Thị Kim Thu là người giả vờ như tình cờ phát hiện ra thi thể nạn nhân Cao Mỹ Duyên sáng mùng 3 Tết Kỷ Hợi, sau đó báo tin cho Công an.
 
Tính đến thời điểm hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã bắt giữ 8 đối tượng liên quan đến vụ án sát hại nữ sinh viên Cao Mỹ Duyên. Đó là: Vương Văn Hùng (SN 1984) HKTT: khối Tân Thủy, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên; Bùi Văn Công (SN 1975) trú tại: đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên; Phạm Văn Nhiệm (SN 1976), trú tại: đội 19, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên; Lường Văn Hùng (SN 1991) trú tại: Bản Na Hí, xã  Hua Thanh, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên; Lường Văn Lả (SN 1993) trú tại: bản Mển, xã  Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên; Phạm Văn Dũng (SN 1972) HKTT đội 19 xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên; Cầm Văn Chương (SN 1974) HKTT đội 7, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên và Bùi Thị Kim Thu (SN 1975) HKTT đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên về các hành vi giết người, hiếp dâm, cướp tài sản, bắt giữ người trái pháp luật, tàng trữ trái phép chất ma túy và không tố giác tội phạm.
 
Theo Công an tỉnh Điện Biên, đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, cơ quan chức năng đánh giá là rất phức tạp, các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội, sau đó câu kết xóa dấu vết, dựng hiện trường giả, tung tin giả đối phó với lực lượng Công an.
 
Hiện Công an tỉnh Điện Biên đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án.
 
Phát hiện nhiều tình tiết mới

Sáng 23/3, cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên và các lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm lại hiện trường căn nhà của cặp vợ chồng Bùi Văn Công – Bùi Kim Thu tại đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên. 

Bùi Văn Công được xác định là đối tượng cầm đầu trong vụ sát hại nữ sinh giao gà. Đây là lần khám xét thứ hai sau quyết định khởi tố, bắt tạm giam Bùi Thị Kim Thu về hành vi Không tố giác tội phạm ngày 20/3.

Sở dĩ phải khám xét nhà bị can Bùi Văn Công đến hai lần vì cơ quan chức năng xác định, căn nhà mới xây của đối tượng này là hiện trường chính trong việc hãm hiếp, sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên. Để công tác khám xét đảm bảo, Cục Cảnh sát Hình sự, Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an cũng cử cán bộ có kinh nghiệm cùng các thiết bị kỹ thuật hiện đại lên Điện Biên tham gia.

Đại tá Tráng A Tủa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, Trưởng ban chuyên án cho biết, hiện tại một số đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình, còn 2 đối tượng trả lời quanh co, chối tội, khai báo gian dối, cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục đấu tranh, khai thác.

Bùi Kim Thu (vợ của Bùi Văn Công) được xác định về tội không tố giác tội phạm. Những thông tin điều tra ban đầu cho thấy, Bùi kim Thu đều có mặt, chứng kiến vụ việc từ đêm 30 Tết khi các đối tượng đưa nạn nhân về giam giữ, hãm hiếp tại nhà và sát hại nạn nhân.
 
Cùng với việc khám nhà Bùi Văn Công, một tổ công tác khác đồng thời tiến hành khám nghiệm, thu thập thêm dấu vết tại ngôi nhà không có người ở - nơi giấu thi thể nạn nhân Cao Mỹ Duyên.
 
dienbien.jpg
Cơ quan chức năng tiếp tục khám nghiệm hiện trường vụ án. 
 

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có một số ý kiến đối với vụ án nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Công an, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao và Tòa án nhân dân Tối cao chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Điện Biên khẩn trương tiến hành điều tra, truy tố và sớm đưa các đối tượng phạm tội ra xét xử, áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhất theo quy định của pháp luật để trừng trị loại tội phạm dã man, đặc biệt nghiêm trọng này.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm