Công an dùng phao, đệm hơi đỡ cháu bé bị bố ném từ nóc nhà 3 tầng xuống đất

21/11/2018 - 15:03
Sau hơn 2 tiếng đồng hồ đứng trên nóc nhà, người đàn ông bất ngờ thả tay khiến cháu bé rơi theo mái tôn xuống đất và được người trong tổ cứu hộ đỡ được. Cháu bé được đưa vào bệnh viện TP Vinh (Nghệ An) cấp cứu. Sau đó không lâu, người đàn ông đó bị cơ quan chức năng khống chế.
Như PNVN đã đưa tin, sáng nay (21/11), người dân TP Vinh hốt hoảng khi thấy một người đàn ông cởi trần, một tay ôm một bé trai, một tay cầm con dao đứng trên nóc nhà 3 tầng kêu la.
 
Sự việc diễn ra vào khoảng hơn 9h sáng ngày 21/11 tại một ngôi nhà 3 tầng ở ngõ 2, đường Nguyễn Thúc Tự (phường Vinh Tân, TP Vinh, Nghệ An).
 
Trước tình thế đó, người dân đã báo cáo sự việc tới Công an phường Vinh Tân. Sau khi nhận được thông tin, Công an phường Vinh Tân đã kịp thời có mặt tại hiện trường.
 
hnh-nh-nam-thanh-nin-m-chu-b-trn-nc-nh.jpg
Người đàn ông khống chế cháu bé 1 tuổi lên nóc nhà rồi... thả tự do
Nhận thấy tình hình cấp bách và nguy hiểm, Công an phường Vinh Tân lập tức báo cáo lên Công an TP Vinh tổ chức giải cứu đứa trẻ và truy bắt người đàn ông.
 
46452278_2233487273348747_5711904507625996288_n.jpg
Lực lượng công an đưa phao, đệm hơi đến và mượn chăn, đệm của người dân để dưới các ngôi nhà và các trục đường
Tại đây, người đàn ông đó cắp cháu bé trong tay nhảy liên tục từ nóc nhà này qua các nóc nhà khác khiến đứa bé sợ hãi khóc thét lên.
 
Dù được vận động, người đàn ông đó vẫn không xuống, tiếp tục ôm chặt cháu và la hét.
 
Tình hình cấp thiết, lực lượng công an đã đưa phao, đệm hơi đến và mượn chăn, đệm của người dân để dưới các ngôi nhà và các trục đường đề phòng người này ném đứa trẻ xuống.
 
46511041_531318420717838_8189948921993232384_n.jpg
Người đàn ông bị lực lượng chức năng bắt giữ
Mặc dù lực lượng công an đưa loa ra thuyết phục nhưng người đàn ông đó vẫn hành hạ, cắp nách đứa trẻ, khiến bé hoảng sợ.
 
Sau hơn 2 tiếng đồng hồ, người đàn ông này bất ngờ thả tay khiến cháu bé rơi theo mái tôn xuống đất và được người trong tổ cứu hộ đỡ được. Cháu bé được đưa vào bệnh viện TP Vinh cấp cứu. Sau đó không lâu, nam thanh niên bị cơ quan chức năng khống chế.
 
Thiếu tá Trần Văn Cần, Trưởng Công an phường Vinh Tân, cho biết: “Khoảng 9 giờ 45, chúng tôi nhận được tin báo có cháu bé bị bắt cóc, khống chế trên mái nhà. Công an phường Vinh Tân liền tới tiếp cận, thấy mức độ nguy hiểm nên báo lên Công an TP Vinh để tìm cách giải cứu cháu bé”.
 
Thông tin ban đầu xác định người đàn ông đó là bố của cháu bé.
 
Hiện vụ việc đang được Công an TP Vinh tiếp tục điều tra làm rõ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm