Công an TP Huế hướng dẫn chủ tàu thuyền, xà lan đưa phương tiện đến nơi tránh trú an toàn
Lực lượng vũ trang hướng dẫn ngư dân cảng cá Thuận An cách chằng buộc, neo đậu tàu thuyền an toàn, đúng cách
Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Công an TP Huế phối hợp các đơn vị, hướng dẫn chủ tàu thuyền, xà lan đưa phương tiện đến nơi tránh trú an toàn.
Chủ động đưa phương tiện đến nơi an toàn
Tại công trình cải tạo, sửa chữa, nâng cấp đập Thảo Long (đập ngăn mặn, giữ ngọt lớn nhất Đông Nam Á), nhiều xà lan, phương tiện, máy móc đang phục vụ thi công trên sông. Mưa lớn, nước dâng, dòng chảy mạnh trong mùa mưa bão có thể ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của phương tiện và thiết bị.
Xác định chủ động phòng ngừa là giải pháp quan trọng để hạn chế thiệt hại, lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy, Phòng CSGT Công an TP Huế phối hợp với các nhà thầu, đơn vị thi công kiểm tra thực tế, tuyên truyền, nhắc nhở và yêu cầu xây dựng phương án di dời phương tiện trước khi thời tiết diễn biến phức tạp.
Đại diện đơn vị thi công tại đập Thảo Long cho biết đã phối hợp lực lượng chức năng khảo sát khu vực tránh trú, xây dựng phương án ứng phó khi có cảnh báo mưa bão. Khi thời tiết xấu, đơn vị sẽ dừng thi công, di chuyển xà lan, phương tiện, máy móc đến khu vực an toàn, đồng thời tăng cường neo buộc, bảo vệ tài sản.

Kiểm tra khu neo đậu cảng cả Thuận An
Lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy cũng rà soát các công trình đang thi công trên đường thủy, thống kê các đơn vị có xà lan, phương tiện hoạt động. Tùy đặc điểm từng khu vực, lực lượng chức năng hướng dẫn cách neo đậu, chằng buộc và yêu cầu chủ phương tiện xây dựng phương án đưa phương tiện về nơi tránh trú an toàn.
Thượng tá Lê Diệt, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường thủy, Phòng CSGT Công an TP Huế, cho biết, đơn vị đã khảo sát, thống kê, lập danh sách các công trình, đơn vị thi công có phương tiện hoạt động trên đường thủy. Lực lượng chức năng trực tiếp tuyên truyền, yêu cầu ký cam kết và xây dựng phương án đưa phương tiện về nơi an toàn trước khi mưa bão xảy ra; các khu vực nguy cơ cao được tăng cường kiểm tra, nhắc nhở.
Tăng cường bảo vệ tàu thuyền tại khu neo đậu
Cùng với phương tiện phục vụ thi công trên sông, công tác bảo đảm an toàn cho tàu cá, tàu thuyền của ngư dân cũng được chú trọng.
Tại Cảng cá Thuận An (TP Huế), các phương án hướng dẫn tàu thuyền vào khu vực tránh trú an toàn đang được triển khai. Toàn thành phố Huế hiện có khoảng 1.000 tàu thuyền đánh cá, do đó việc cập nhật thông tin thời tiết, thông báo và hỗ trợ ngư dân đưa phương tiện vào nơi tránh trú trước khi thời tiết xấu là nhiệm vụ quan trọng.

Lực lượng công an nhắc nhở các chủ tàu cá neo đậu an toàn ở cảng cá Thuận An
Theo ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Giám đốc Cảng cá Thuận An (TP Huế), đơn vị thường xuyên cập nhật thông tin thời tiết, phối hợp lực lượng chức năng thông báo, hướng dẫn chủ tàu đưa phương tiện vào khu vực tránh trú. Cảng cá đồng thời kiểm tra, sắp xếp vị trí neo đậu, nhắc nhở chủ tàu tăng cường chằng buộc, bảo vệ phương tiện và tài sản.
Phường Thuận An nằm tại khu vực cửa biển, tập trung đông tàu thuyền, ngư dân và các hoạt động đánh bắt, dịch vụ hậu cần nghề cá. Vì vậy, bảo đảm an ninh, trật tự luôn gắn với công tác phòng, chống thiên tai.
Khi tàu thuyền vào nơi tránh trú, nhiều chủ phương tiện phải rời tàu trong thời gian dài, dễ phát sinh sơ hở trong quản lý, bảo vệ tài sản. Trước nguy cơ này, Công an phường Thuận An phối hợp Bộ đội Biên phòng TP Huế và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tăng cường tuần tra tại các khu vực ven biển, khu neo đậu tàu thuyền, đồng thời tuyên truyền, cảnh báo nguy cơ trộm cắp tài sản.

Ngư dân ở cảng cá Thuận An được lực lượng công an, bộ đội biên phòng hướng dẫn cách neo đậu tàu thuyền đúng cách, đảm bảo an toàn.
Công an khuyến cáo chủ tàu không để tài sản có giá trị trên tàu khi không có người trông coi; chủ động gia cố, khóa, bảo quản khu vực chứa tài sản, nâng cao cảnh giác và kịp thời thông báo lực lượng chức năng khi phát hiện dấu hiệu bất thường.
Theo lực lượng chức năng, việc triển khai phương án từ sớm có ý nghĩa quan trọng trong phòng, chống thiên tai. Nếu chờ đến khi thời tiết diễn biến phức tạp mới di chuyển, neo đậu tàu thuyền, xà lan, nguy cơ mất an toàn sẽ tăng cao, nhất là tại khu vực có dòng chảy mạnh, nước dâng hoặc gió lớn.
Công an TP Huế tiếp tục phối hợp các đơn vị, địa phương rà soát phương tiện đường thủy, tàu thuyền, các công trình trên sông, ven biển, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn chủ phương tiện thực hiện nghiêm yêu cầu về neo đậu, chằng buộc và di dời phương tiện đến nơi tránh trú an toàn trước khi mưa bão xảy ra.
Song song với bảo đảm an toàn cho người và phương tiện, lực lượng Công an tăng cường tuần tra, nắm tình hình, phòng ngừa trộm cắp tại các khu vực tập trung tàu thuyền, cảng cá, khu neo đậu và những nơi người dân phải rời khỏi tài sản trong thời gian dài.
Với phương châm "chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa", Công an TP Huế hướng tới hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân, phương tiện hoạt động trên sông, ven biển và giữ vững an ninh, trật tự trong mùa mưa bão.