Công chúa Leonor sẽ trở thành Nữ hoàng đầu tiên của Tây Ban Nha sau 150 năm
Công chúa Leonor sắp trở thành Nữ hoàng Tây Ban Nha
Sự lên ngôi Nữ hoàng của cô Leonor sẽ đánh dấu một bước ngoặt lịch sử đối với chế độ quân chủ Tây Ban Nha. Cô sẽ là nữ quân chủ đầu tiên trị vì kể từ Nữ hoàng Isabella II, người có triều đại kết thúc vào năm 1868.
Kể từ thời Nữ hoàng Isabella II (thoái vị năm 1868), ngai vàng Tây Ban Nha hoàn toàn thuộc về các quân chủ nam giới. Nhưng Leonor de Borbón (20 tuổi), con gái của Vua Felipe VI và Hoàng hậu Letizia, không chỉ thừa kế một vương miện; cô đang thừa kế trọng trách hiện đại hóa một định chế cổ xưa giữa lòng một xã hội thế kỷ 21 đầy biến động.
Không chỉ là sự chuyển giao thế hệ, mà là một cột mốc lịch sử đang dần hình thành trong cung điện Hoàng gia Madrid: Công chúa Leonor chuẩn bị trở thành Nữ vương đầu tiên của Tây Ban Nha sau hơn 150 năm.

Công chúa Leonor
Đáng chú ý, luật pháp Tây Ban Nha yêu cầu người thừa kế ngai vàng phải trải qua huấn luyện quân sự với Lục quân, Hải quân và Không quân để chuẩn bị cho vai trò tương lai của mình. Leonor bắt đầu học đại học với bằng Tú tài quốc tế tại trường UWC Atlantic College ở xứ Wales và kể từ đó đã bắt đầu huấn luyện quân sự để trở thành Tổng tư lệnh tương lai của đất nước.
Chứng kiến Leonor trong bộ quân phục lấm lem bùn đất trên thao trường, công chúng Tây Ban Nha không thấy một "nàng công chúa trong lồng kính". Họ thấy một nguyên thủ quốc gia đang được tôi luyện.
Leonor bắt đầu hành trình quân sự của mình vào tháng 8/2023 với khóa huấn luyện quân đội ở Zaragoza, nơi cô gia nhập một nhóm gồm 560 học viên. Năm 2024, cô chuyển sang huấn luyện hải quân ở Galicia và bắt đầu chuyến hành trình kéo dài 140 ngày, 17.000 dặm trên tàu huấn luyện Juan Sebastián de Elcano. Trong suốt hành trình, cô phục vụ trong thủy thủ đoàn, đi thuyền qua Đại Tây Dương, vòng quanh Nam Mỹ và đến New York (Mỹ).
Cô cũng dành thời gian trên tàu chiến Blas de Lezo trước khi trở về Cadiz trên tàu Elcano vào tháng 7. Tháng 12/2025, cô hoàn thành chuyến bay một mình đầu tiên trên máy bay Pilatus PC-21, trở thành thành viên nữ đầu tiên của hoàng gia Tây Ban Nha làm được điều này.

Công chúa Leonor hoàn thành chuyến bay một mình đầu tiên trên máy bay Pilatus PC-21 tháng 12/2025
Sau đó, trong quá trình huấn luyện tại Học viện Không quân và Vũ trụ ở San Javier, Murcia, Leonor đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt. Cô sắp được vinh danh với Huân chương Vàng của Vùng Murcia - giải thưởng cao nhất của vùng - đánh dấu một thành tựu quan trọng trên con đường trở thành Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Tây Ban Nha trong tương lai.
Leonor thu phục công chúng vào thời điểm không thể quan trọng hơn. Sau những bê bối tài chính và đời tư của ông nội - cựu vương Juan Carlos I, uy tín của chế độ quân chủ đã có lúc chạm đáy. Cha của cô, Vua Felipe VI, đã nỗ lực làm sạch hình ảnh hoàng gia bằng sự liêm chính và kỷ luật. Tuy nhiên, chính Leonor mới là người tạo ra "Leonormania" (Cơn sốt Leonor). Cô thông thạo nhiều ngôn ngữ, bao gồm tiếng Tây Ban Nha, tiếng Catalan, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Arab và tiếng Quan thoại.
Bắt đầu thực hiện các chuyến công du độc lập, cô thể hiện sự điềm tĩnh lạ thường trước ống kính quốc tế. Phong thái điềm tĩnh, kỷ luật và khả năng diễn thuyết trước công chúng của cô cho thấy một hình mẫu quân chủ phù hợp với thế kỷ 21.
Với sự trẻ trung, phong thái tự tin nhưng vẫn giữ được nét giản dị, cô đang kết nối vương triều với thế hệ Gen Z - những người vốn dĩ hoài nghi về các giá trị truyền thống. "Leonor không chỉ là người kế vị, cô ấy là chiếc cầu nối. Cô ấy đại diện cho một Tây Ban Nha hiện đại: Nữ quyền, hội nhập châu Âu và minh bạch", một nhà phân tích chính trị tại Madrid nhận định.

Công chúa Leonor sẽ thừa kế ngai váng từ vua cha Felipe VI
Trở thành Nữ hoàng sau 150 năm không chỉ là vấn đề giới tính. Đó là việc định nghĩa lại vai trò của quân chủ trong một quốc gia có nền chính trị phân cực và những phong trào đòi ly khai âm ỉ. Khi Leonor lên ngôi, cô sẽ không chỉ kế vị cha mình. Cô sẽ chấm dứt một rào cản lịch sử kéo dài hơn 1,5 thế kỷ, chứng minh rằng tương lai của Tây Ban Nha có thể được dẫn dắt bởi một người phụ nữ mang tư duy của thời đại mới.