Một trong những giải pháp mới trong phát triển kinh tế ở Xuân Lập là mỗi cán bộ, đảng viên, công chức xã sẽ là người tiên phong thực hiện các mô hình mới. Khi thấy có hiệu, họ quả sẽ hướng dẫn bà con thực hiện theo.
Thành phố Hà Nội yêu cầu cán bộ công chức hoàn thành việc kê khai lần đầu trước ngày 28/7/2021; đồng thời tuyên truyền cho gia đình, người thân thực hiện khai báo y tế.
Chủ tịch Hà nội vừa có văn bản yêu cầu cán bộ công chức, viên chức, người lao động khi ra khỏi Hà Nội ngoài giờ hành chính phải được sự đồng ý của thủ trưởng; đồng thời quy trách nhiệm chống dịch Covid-19 đối với người đứng đầu.
Đây là bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với 6 loại cán bộ, công chức không giữ chức vụ quản lý, gồm: A3, A2, A1, A0, B và C, trong đó có bảng lương cụ thể của từng nhóm.
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 1499/QĐ-TTg phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2021.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Nghị định nêu lên 3 nguyên tắc quan trọng trong quá trình đánh giá, xếp loại đối với cán bộ, công chức, viên chức.
Trong 2 khoản trợ cấp này đối với công chức, viên chức đến vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có 1 khoản trợ cấp lần đầu dành cho công chức, viên chức. Nếu công chức, viên chức đi cùng gia đình đến nhận công tác ở cùng khó được hưởng thêm khoản trợ cấp cho hộ gia đình.
Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định, có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có chất lượng cao, có số lượng, cơ cấu hợp lý và có khả năng sử dụng ngoại ngữ thành thạo trong công việc và làm việc trong môi trường quốc tế.
Hiện nay, việc tổ chức thi xét nâng ngạch công chức viên chức còn nhiều bất cập; yêu cầu phải có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học nhưng nhiều ngành nghề, lĩnh vực chưa thực sự cần. Trả lời chất vấn của đại biểu ngày 7/11, ông Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, thừa nhận, cũng thấy “phiền hà trước tình trạng yêu cầu quá nhiều văn bằng, chứng chỉ” trong thi nâng ngạch hoặc xét thăng hạng viên chức.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 76/2019/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.