Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ

Những nét đặc sắc của Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ 2

An Khê
Những nét đặc sắc của Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ 2

Các nền văn hóa cùng hội tụ, tạo nên sắc màu đa dạng cho Lễ hội

Từ ngày 1 đến 4/10, Hoàng thành Thăng Long trở thành không gian gặp gỡ của nhiều nền văn hóa trong Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ 2 với chủ đề “Hội tụ di sản - Kiến tạo tương lai”. Với sự tham gia của 50 quốc gia, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp, lễ hội năm nay mở rộng từ biểu diễn nghệ thuật sang ẩm thực, thời trang, điện ảnh và công nghiệp sáng tạo.

Lễ hội năm nay được tổ chức theo hướng để công chúng có thể trực tiếp gặp gỡ, trải nghiệm và tìm hiểu những nét văn hóa khác nhau. 45 không gian văn hóa, 35 gian ẩm thực cùng các hoạt động nghệ thuật, điện ảnh, thời trang tạo nên một bức tranh nhiều lớp về đời sống văn hóa của các quốc gia tham dự.

Những nét đặc sắc của Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ 2- Ảnh 1.

Lễ hội cũng là dịp để văn hóa Việt Nam xuất hiện trong một không gian giao lưu quốc tế

Một trong những không gian trung tâm là Làng Văn hóa thế giới. Tại đây, các quốc gia giới thiệu những nét văn hóa truyền thống, sản phẩm thủ công và câu chuyện văn hóa của mình. Với khán giả Việt Nam, đây là cơ hội tiếp cận những nền văn hóa vốn thường chỉ biết đến qua sách báo, phim ảnh hay các chương trình biểu diễn.

Lễ hội cũng là dịp để văn hóa Việt Nam xuất hiện trong một không gian giao lưu quốc tế. Những sản phẩm thủ công, chất liệu truyền thống và các loại hình nghệ thuật Việt Nam được giới thiệu tới bạn bè quốc tế, tạo thêm cơ hội để các nghệ sĩ, nghệ nhân và những người làm sáng tạo gặp gỡ, trao đổi.

Không gian kết nối cũng được đưa ra ngoài Hoàng thành Thăng Long. Chiều 3/10, lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” diễn ra tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, với sự tham gia của các đoàn nghệ thuật quốc tế. Âm nhạc, trang phục và vũ điệu được đưa xuống đường phố, để người dân có thể tiếp cận văn hóa trong một không gian cởi mở, gần gũi hơn.

Đáng chú ý, lễ hội năm nay dành một phần không gian cho cuộc gặp giữa di sản và công nghệ. Khu vực “Lan tỏa sáng tạo từ di sản - Festival Games quốc tế” giới thiệu những trò chơi điện tử lấy cảm hứng từ lịch sử, văn hóa Việt Nam. Cách tiếp cận này cho thấy di sản có thể trở thành chất liệu cho những sản phẩm sáng tạo mới.

Bên cạnh đó, âm nhạc tiếp tục là một phương thức kết nối, khi các chương trình nghệ thuật tại Hoàng thành Thăng Long quy tụ nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế. Qua những màn trình diễn chung, công chúng có thể nhận ra nét riêng của mỗi nền văn hóa, đồng thời tìm thấy những điểm tương đồng.

- Lễ khai mạc Lễ hội diễn ra lúc 20 giờ ngày 1/10 tại Khu di tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long (119C Hoàng Diệu, phường Ba Đình, Hà Nội), với sự tham gia của các đoàn nghệ thuật đến từ Azerbaijan, Bangladesh, Trung Quốc, Indonesia, Hàn Quốc, Lào, Pakistan, Peru và Ukraine.

- Đại diện Việt Nam có nhiều nghệ sĩ, ca sĩ và các đơn vị nghệ thuật như GS.TS danh dự - Nghệ sĩ Chu Bảo Quế, Nghệ sĩ Nhân dân Trọng Phúc, Trúc Nhân, Hòa Minzy, Đức Phúc, Hoàng Bách, Hà Myo; cùng các đơn vị nghệ thuật truyền thống như Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế, Nhà hát Quan họ Bắc Ninh, Đoàn Nghệ thuật Cồng chiêng Tây Nguyên và các nhóm biểu diễn. Chương trình do MC Đức Bảo và MC Phí Linh dẫn dắt.

Theo bà Nguyễn Phương Hòa, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, một trong những mục đích của lễ hội là tôn vinh sự đa dạng văn hóa, giúp công chúng Việt Nam có cơ hội tiếp cận những giá trị văn hóa từ nhiều châu lục. Qua giao lưu, các nghệ sĩ và nhà sáng tạo Việt Nam cũng có thêm cơ hội được truyền cảm hứng và tìm kiếm những kết nối mới.

Từ cách tổ chức này, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai không chỉ mở rộng số lượng hoạt động mà còn mở rộng cách công chúng tiếp cận văn hóa. Từ một sân khấu nghệ thuật, lễ hội đi ra đường phố, vào không gian ẩm thực, thời trang, điện ảnh và cả những sản phẩm công nghệ.

Ý kiến của bạn
Bình luận