Công đoàn Y tế Việt Nam ký quy chế phối hợp với 6 Liên đoàn Lao động tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ

An Khê
05/07/2024 - 20:46
Công đoàn Y tế Việt Nam ký quy chế phối hợp với 6 Liên đoàn Lao động tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ

Bà Phạm Thanh Bình - Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam - phát biểu tại Lễ ký kết

Ngày 5/7, tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Công đoàn Y tế Việt Nam và các Liên đoàn Lao động tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ đã ký kết Quy chế phối hợp hoạt động giai đoạn 2024-2028.

Tại Lễ ký kết PGS.TS Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam, cho biết: Giai đoạn 2018 - 2023, việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa Công đoàn Y tế Việt Nam với các Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ đã đạt được nhiều kết quả, mối quan hệ giữa các đơn vị ngày càng gắn bó, phát triển. 

Công đoàn Y tế Việt Nam ký quy chế phối hợp với 6 Liên đoàn lao động tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Xuân Hùng - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - phát biểu

Qua 5 năm, một số hoạt động trọng tâm được triển khai thực hiện như: Công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động ngành y tế tại các địa phương luôn được Công đoàn Y tế Việt Nam hỗ trợ bằng nhiều hình thức khác nhau với tổng số tiền gần 3,4 tỷ đồng. 

Cụ thể: Hỗ trợ kinh phí xây dựng mới khu nhà ở công vụ cho viên chức y tế tại Trung tâm Y tế huyện Đakrông tỉnh Quảng Trị: 350 triệu đồng; hỗ trợ y bác sỹ tuyến đầu chống dịch Covid-19 tại Thanh Hóa có hoàn cảnh khó khăn trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4: 40 triệu đồng; trao tặng 661 thẻ bảo hiểm y tế cho cán bộ y tế tham gia phòng chống dịch Covid-19 với số tiền: 1,039 tỷ đồng; tặng 105 voucher nghỉ dưỡng cho cán bộ y tế tham gia chống dịch Covid-19 (mỗi voucher trị giá 22 triệu đồng cho gia đình 4 người, bao gồm phòng nghỉ tại các khu nghỉ dưỡng của Vinpearl và vé máy bay VNA khứ hồi) trị giá: 2,3 tỷ đồng.

Các hoạt động phong trào thi đua, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ do Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức đều nhận được sự tham gia hưởng ứng của đông đảo đoàn viên lao động ngành y tế, điều đó thể hiện các LĐLĐ tỉnh đã quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện để đoàn viên lao động tham gia. 

Một số hoạt động nổi bật như: Tuyên truyền về thực hiện quy tắc ứng xử, "Đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh" gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cuộc thi ảnh "Nét đẹp công đoàn và người lao động" trong ngành y tế… 

Ghi nhận và đánh giá cao hoạt động phong trào thi đua, trong nhiệm kỳ 2018-2023, Ban Thường vụ Công đoàn Y tế Việt Nam đã quyết định khen thưởng cho 32 tập thể và 101 cá nhân. Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam hy vọng rằng, giai đoạn 2024-2028 các đơn vị sẽ giao các ban chuyên môn đầu mối theo dõi và tham mưu thực hiện Quy chế phối hợp đạt hiệu quả và có nhiều hoạt động ý nghĩa hơn nhằm chăm lo thiết thực, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động ngành y tế.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị ký kết, ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, đánh giá cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, cùng phối hợp chăm lo bảo vệ đoàn viên, người lao động ngành Y tế của Công đoàn Y tế Việt Nam và các LĐLĐ tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ.

Công đoàn Y tế Việt Nam ký quy chế phối hợp với 6 Liên đoàn lao động tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ- Ảnh 2.

Công đoàn Y tế Việt Nam ký kết Quy chế phối hợp hoạt động cùng 6 LĐLĐ tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ giai đoạn 2024-2028

Để nội dung Quy chế phối hợp giai đoạn 2024 - 2028 đi vào thực chất, đạt hiệu quả cao, có ý nghĩa thiết thực hơn cho đoàn viên, người lao động ngành Y tế, ông Nguyễn Xuân Hùng đề nghị tăng cường hơn nữa công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động ngành Y tế trên địa bàn các tỉnh; huy động mọi nguồn lực kịp thời thăm hỏi đoàn viên, người lao động khi gặp khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, bị thiệt hại do thiên tai bão lũ.

Quan tâm đến công tác thi đua khen thưởng, phát hiện nhiều tấm gương điển hình để lan tỏa. Thường xuyên trao đổi để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, các chế độ, chính sách liên quan đến đoàn viên, người lao động, qua đó có những đề xuất kiến nghị với các cấp có thẩm quyền.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, giáo dục, hoạt động truyền thông nên có nhiều phương thức đổi mới để đoàn viên, người lao động dễ tiếp cận. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng đề nghị các đơn vị hằng năm tổ chức sơ kết, tổng kết lồng ghép vào các hội nghị của Cụm thi đua khu vực Bắc Trung Bộ, qua đó đánh giá kết quả hoạt động, để phát huy và rút kinh nghiệm cho những năm tiếp theo.

Công đoàn Y tế Việt Nam ký quy chế phối hợp với 6 Liên đoàn lao động tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ- Ảnh 3.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị Nguyễn Thế Lập phát biểu tại Hội nghị

Ông Nguyễn Thế Lập, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị, cảm ơn Công đoàn Y tế Việt Nam giai đoạn vừa qua đã có sự phối hợp chặt chẽ, quan tâm, chăm lo cho đoàn viên ngành y tế thuộc các LĐLĐ khu vực Bắc Trung Bộ. Về cơ bản, các đơn vị trong khối nhất trí với nội dung của Quy chế phối hợp giai đoạn 2024-2028, đồng thời cũng đưa ra những ý kiến giải pháp để thực hiện triển khai Quy chế phối hợp giai đoạn này tốt và đạt hiệu quả hơn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm