Công đoàn Y tế Việt Nam và Báo Phụ nữ Việt Nam ký kết chương trình phối hợp truyền thông

PV
13/10/2020 - 15:19
Công đoàn Y tế Việt Nam và Báo Phụ nữ Việt Nam ký kết chương trình phối hợp truyền thông

PGS.TS Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam (bên trái) và Tổng biên tập Báo Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thục Hạnh ký kết, trao đổi thỏa thuận hợp tác.

Ngày 13/10, Báo Phụ nữ Việt Nam và Công đoàn Y tế Việt Nam (CĐYTVN) thống nhất xây dựng chương trình phối hợp truyền thông về phong trào công nhân lao động ngành Y tế trên Báo Phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2020-2023.

Chương trình ký kết tập trung vào những nội dung cơ bản sau:

Tăng cường phối hợp Công đoàn Y tế Việt Nam và Báo Phụ nữ Việt Nam nhằm vận động các tầng lớp nhân dân cùng chung tay vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; góp phần định hướng dư luận, tạo niềm tin và sự đồng thuận, chia sẻ, hợp tác của mỗi người dân và toàn xã hội đối với một ngành đặc thù, nhiều rủi ro, cống hiến nhưng còn nhiều khó khăn để tăng cường ý thức tự bảo vệ sức khỏe, hợp tác thực hiện nghiêm quy định của các cơ sở y tế; 

Tăng thêm sự hiểu biết, thông cảm và chia sẻ của công chúng cả nước đối với hoạt động công đoàn, phong trào CNVCLĐ ngành Y tế Việt Nam, nhất là đối tượng nữ lao động ngành y tế.

Trao đổi, kết nối thông tin hai chiều để tham dự các hoạt động, sự kiện có liên quan do hai bên tổ chức. Thường xuyên nắm bắt, trao đổi thông tin về tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của đoàn viên công đoàn, các chính sách còn bất cập đối với cán bộ y tế để có những kiến nghị bảo vệ cán bộ y tế nói chung, nhất là cán bộ y tế nữ.

Phối hợp tổ chức hoạt động đào tạo, tập huấn. Hàng năm phối hợp tổ chức các lớp tập huấn về kỹ năng viết tin, bài cho cán bộ công đoàn các cấp ngành Y tế theo đề xuất của Công đoàn Y tế Việt Nam.

Công đoàn Y tế Việt Nam và Báo Phụ nữ Việt Nam ký kết chương trình phối hợp truyền thông - Ảnh 1.

Đại diện các bên chụp ảnh kỷ niệm.

Báo Phụ nữ Việt Nam xây dựng chuyên trang, chuyên mục trên các sản phẩm truyền thông (cả báo in và báo điện tử) để đăng tải các thông tin, hình ảnh hoạt động nổi bật của công đoàn y tế trong đó tập trung phản ánh gương điển hình tiên tiến, đặc biệt là cán bộ y tế là nữ; Đấu tranh chống bạo hành y tế; Chương trình phúc lợi đoàn viên của CĐYTVN...

Tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 đến người dân. Đặc biệt truyền thông về thông điệp 5K (Khẩu trang, Khử khuẩn, Khoảng cách, Không tụ tập, Khai báo y tế) trong đó truyền thông nâng cao ý thức về việc sử dụng khẩu trang hàng ngày để thực hiện "Chương trình sức khỏe Việt Nam" do Thủ tướng Chính phủ phát động và gián tiếp thực hiện chương trình "Bảo vệ Blouse trắng".

Hai bên trao đổi thông tin, tổng kết đánh giá vào cuối hàng năm để khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp giữa hai đơn vị.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm