Cộng đồng bóng chuyền hứng khởi chờ đợi Vi Thị Như Quỳnh ra sân tại Indonesia
Chủ công Vi Thị Như Quỳnh của ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam
Chủ công Vi Thị Như Quỳnh sẽ ra sân thi đấu tại giải Vô địch bóng chuyền nữ Indonesia mùa giải 2026 trong màu áo Câu lạc bộ Medan Falcons.

Sau khi giành Huy chương bạc SEA Games với 1 trận chung kết được đánh giá là kịch tính nhất lịch sử bóng chuyền nữ Đông Nam Á với chủ nhà Thái Lan, các nữ tuyển thủ của Việt Nam đã trở về câu lạc bộ để chuẩn bị cho mùa giải mới. Nhiều nữ VĐV bóng chuyền Việt Nam xuất ngoại thi đấu.

Chủ công Vi Thị Như Quỳnh của ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ sang Indonesia và khoác áo Câu lạc bộ bóng chuyền nữ Medan Falcons.

Giải bóng chuyền nữ Indonesia có tính cạnh tranh cao với sự xuất hiện của nhiều ngoại binh chất lượng. Việc Medan Falcons liên hệ và mời về thi đấu là sự khẳng định tài năng của Như Quỳnh

Hình ảnh Như Quỳnh luyện tập và chuẩn bị ra sân trong màu áo của Medan Falcons thu hút sự chú ý mạnh mẽ của cộng đồng yêu bóng chuyền không chỉ ở Việt Nam mà còn cả trong khu vực.

Các cổ động viên bóng chuyền tại Việt Nam, Indonesia và Thái Lan đều chờ đợi xem Như Quỳnh sẽ có màn thể hiện như thế nào tại giải bóng chuyền Indonesia. Việc ra thi đấu nước ngoài sẽ có thêm sự tích lũy về bản lĩnh thi đấu cho nữ chủ công quê gốc Nghệ An.

Đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy hiện đang khoác áo Gunma Green Wings thi đấu tại giải bóng chuyền nữ Nhật Bản

Thanh Thúy nhận được sự cổ vũ rất lớn. Các CĐV bóng chuyền quốc tế nói rằng nữ đội trưởng của ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam là 1 biểu tượng của tinh thần, ý chí vươn lên mạnh mẽ.

Nhiều nữ vận động viên bóng chuyền nổi tiếng châu Á đã chia sẻ hình ảnh thi đấu cùng Thanh Thúy và bày tỏ sự khâm phục.

Một nữ vận động viên khác của bóng chuyền Việt Nam hiện đang thi đấu tại nước ngoài là Lý Thị Luyến. Nữ phụ công với chiều cao 1,95m hiện đang khoác áo Hobby Ace tại giải bóng chuyền Mông Cổ. Lý Luyến đã ra sân và có nhiều đóng góp cho câu lạc bộ này. Lý Thị Luyến chia sẻ trên trang cá nhân khung cảnh mùa đông tuyết trắng, phía sau là những chiếc lều của người Mông Cổ. Việc tay đập trẻ người gốc Hưng Yên thi đấu tại Mông Cổ là 1 điều rất thú vị cho bóng chuyền Việt Nam