Cộng đồng quốc tế lên án vụ tấn công khủng bố tại Nga làm ít nhất 60 người chết

Đăng Dương (Tổng hợp)
23/03/2024 - 10:12
Cộng đồng quốc tế lên án vụ tấn công khủng bố tại Nga làm ít nhất 60 người chết
Vụ tấn công xảy ra tại buổi hòa nhạc ở trung tâm thương mại Crocus City Hall gần thủ đô Moskva của Nga vào tối 22/3 khiến ít nhất 60 người chết và 145 người phải nhập viện. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tuyên bố đứng sau vụ tấn công.

Những kẻ khủng bố xông vào địa điểm và tấn công bằng súng và thiết bị gây cháy. Đoạn video từ địa điểm xảy ra vụ tấn công, địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc Crocus City Hall, cho thấy khu phức hợp rộng lớn, nơi có cả hội trường âm nhạc và trung tâm mua sắm, bốc cháy với khói cuồn cuộn bay lên không trung.

tan công khung bố

Hãng tin của Nga, RIA Novosti, đưa tin, các cá nhân có vũ trang đã "nổ súng" và "ném lựu đạn hoặc bom cháy, gây cháy". Sau đó, nhóm này "được cho là đã bỏ trốn trên một chiếc ô tô Renault màu trắng".

Hãng truyền thông Russia 24 (Nga) đưa tin, mái nhà của địa điểm đã bị sập một phần. Theo Russia 24, vụ tấn công xảy ra trước khi nhóm nhạc Picnic chuẩn bị biểu diễn.

Thống đốc khu vực Andrey Vorobyov cho biết mọi thứ đang được thực hiện để cứu người trong vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhất vào Moscow trong nhiều thập kỷ.

Theo Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được thông báo về vụ tấn công và đang chỉ đạo các biện pháp trên thực địa.

Sau khi vụ tấn công xảy ra, Trung tâm Quan hệ công chúng của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết các cơ quan thực thi pháp luật đặc biệt đang thực hiện mọi biện pháp cần thiết. Các đơn vị cảnh sát đặc biệt SOBR và OMON của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga đã được điều động đến trung tâm thương mại Crocus City Hall.

Theo cơ quan y tế khu vực Moskva, hơn 30 đội cứu thương khu vực và hơn 20 đội cứu thương của Moskva đã được điều động đến trung tâm thương mại Crocus City Hall. Lực lượng cứu hỏa đã sơ tán khoảng 100 người khỏi tầng hầm của tòa nhà đang cháy và hiện đang giải cứu những người trên sân thượng.

Vào tối thứ Sáu, lãnh đạo thành phố Moscow đã kêu gọi người dân Moscow hiến máu để giúp điều trị các nạn nhân, nói rằng "đây là vấn đề sinh tử của hàng chục người".

Cộng đồng quốc tế lên án vụ tấn công khủng bố tại Nga làm ít nhất 60 người chết - Ảnh 1.

Khu vực xảy ra vụ tấn công khủng bố

Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin gọi vụ tấn công là một "thảm kịch khủng khiếp". "Tôi gửi lời chia buồn sâu sắc tới người thân của các nạn nhân. Tôi đã ra lệnh cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết cho những người phải chịu đựng trong vụ việc", ông Sobyanin nói trong một tuyên bố.

Ông Sobyanin cho biết trên Telegram rằng, ông sẽ hủy tất cả các sự kiện thể thao, văn hóa và công cộng khác ở Moscow vào cuối tuần này.

Shaman, ca sĩ của ban nhạc Picnic dự kiến biểu diễn tại địa điểm này, cho biết anh sẽ chi trả chi phí tang lễ cho các nạn nhân và điều trị cho những người bị thương. "Tất cả chúng ta đều là một gia đình lớn. Và trong một gia đình không có cái gọi là nỗi đau của người khác", ca sĩ này nói trong một video đăng trên mạng xã hội Vkontakte của Nga với hơn 600.000 người theo dõi.

Theo RIA, chỉ riêng trong tháng 3, chính quyền Nga đã ngăn chặn được một số vụ việc liên quan đến IS. Vào ngày 3 tháng 3, RIA đưa tin rằng sáu thành viên ISIS đã thiệt mạng trong một chiến dịch chống khủng bố ở Ingush Karabulak; vào ngày 7 tháng 3, họ cho biết các cơ quan an ninh đã phát hiện và "vô hiệu hóa" một nhóm của tổ chức bị cấm Vilayat Khorasan ở vùng Kaluga, nơi các thành viên của tổ chức này đang lên kế hoạch tấn công một giáo đường Do Thái ở Moscow; và vào ngày 20 tháng 3, họ cho biết chỉ huy của một nhóm chiến đấu ISIS đã bị bắt giữ.

Cộng đồng quốc tế lên án vụ tấn công khủng bố tại Nga làm ít nhất 60 người chết - Ảnh 2.

Địa điểm xảy ra tấn công khủng bố là buổi hòa nhạc tại Crocus City Hall (Nga)

 

Cộng đồng quốc tế lên án

Ukraine phủ nhận có bất kỳ liên quan nào đến vụ tấn công. "Ukraine chưa bao giờ sử dụng các phương pháp khủng bố", cố vấn tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak viết trong một bài đăng trên X.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres vào cuối ngày thứ Sáu đã lên án "bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất có thể về vụ tấn công khủng bố hôm nay", theo một tuyên bố do phó phát ngôn viên của ông, Farhan Haq đưa ra. "Tổng thư ký gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình tang quyến, người dân và Chính phủ Liên bang Nga. Ông ấy cầu chúc những người bị thương sẽ nhanh chóng hồi phục", thông báo viết.

Trong một tuyên bố riêng, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc gọi vụ tấn công là "tàn ác và hèn nhát".

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng lên án vụ tấn công. "Pháp bày tỏ tình đoàn kết với các nạn nhân, người thân của họ và toàn thể người dân Nga", Điện Elysee cho biết.

Trong khi đó, một số nước châu Mỹ như Mexico, Argentina, Brazil, Chile, Colombia và Bolivia bày tỏ tình đoàn kết với chính phủ và nhân dân Nga. Nhóm phóng viên TTXVN tại châu Mỹ cho biết Bộ Ngoại giao Argentina ra thông cáo phản đối vụ tấn công khủng bố tại trung tâm Crocus City Hall làm hàng chục người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương. Thông cáo nhấn mạnh “Argentina lên án mạnh mẽ và phản đối vụ tấn công khủng bố”, đồng thời chia buồn sâu sắc với “gia đình các nạn nhân” và mong muốn những người bị thương sẽ nhanh chóng hồi phục.

Theo tờ New York Times của Mỹ, trước đó, các quan chức chống khủng bố của nước này đã cảnh báo về nguy cơ xảy ra một cuộc tấn công tại Nga. Từ tháng 3, Mỹ đã thu thập được thông tin tình báo nói rằng Nhà nước Hồi giáo-Khorasan (còn gọi là ISIS-K), một chi nhánh của nhóm có trụ sở tại Afghanistan, đã hoạt động tại Nga trong thời gian qua và lên kế hoạch tấn công ở nước này. Ngoài cảnh báo công khai, các quan chức tình báo Mỹ cũng đã thông báo riêng với giới chức Nga về một cuộc tấn công tiềm tàng có thể xảy ra.

Nguồn: CNN, TASS, TTXVN
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm