COP30 sẽ là COP của hành động
Dự kiến, Hội nghị các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi Khí hậu- COP30 sẽ chính thức khai mạc tại Belém, Brazil vào ngày 10/11/2025. Sự kiện kéo dài hai tuần này có sự tham dự của gần 150 quốc gia. Tham gia COP30, lần đầu tiên Việt Nam có đại diện thiếu nhi tham gia phát biểu tại Hội nghị.

COP30 được tổ chức tại Belém, cửa ngõ vào rừng Amazon
COP30 - Sự kiện lịch sử tại cửa ngõ Amazon
Hội nghị COP30 có sự tham dự của gần 150 quốc gia, trong đó có khoảng 60 nguyên thủ quốc gia hoặc người đứng đầu chính phủ. Việc tổ chức tại Belém, cửa ngõ vào rừng Amazon, là một lựa chọn chiến lược, buộc các nước lớn phải nhìn nhận trực tiếp vai trò của rừng nhiệt đới trong việc ngăn chặn khủng hoảng khí hậu.
Mục tiêu cốt lõi của hội nghị là đưa ra đánh giá toàn cầu về tiến độ thực hiện Thỏa thuận Paris và thống nhất quyết định các cơ chế tài chính cho các cam kết khí hậu trong thập kỷ tới.
Các đề xuất táo bạo từ Brazil
Với tư cách là nước chủ nhà, Brazil đang thúc đẩy các đề xuất tài chính táo bạo nhằm giải quyết thách thức kép: Hồi sinh cam kết khí hậu toàn cầu và đảm bảo công bằng xã hội cho các nước đang phát triển.
Phái đoàn Brazil đề xuất hai sáng kiến tài chính có khả năng thay đổi cuộc chơi, nhấn mạnh vai trò của vốn tư nhân và cơ chế thị trường:
Quỹ rừng nhiệt đới vĩnh viễn (TFFF): Đây là kế hoạch tham vọng nhằm huy động hàng chục tỷ USD từ cả khu vực công và tư nhân. Mục đích của quỹ là tạo ra cơ chế khen thưởng/bồi hoàn trực tiếp cho các quốc gia đã và đang nỗ lực bảo tồn độ che phủ rừng. Đây được coi là giải pháp mang tính hệ thống để đạt mục tiêu chấm dứt phá rừng vào năm 2030.
Liên minh Thị trường carbon toàn cầu: Thúc đẩy thiết lập một liên minh mở, liên kết các thị trường carbon quốc tế. Việc này nhằm tạo ra một cơ chế định giá carbon minh bạch và hiệu quả hơn, từ đó huy động vốn cho các dự án giảm phát thải quy mô lớn.

Phái đoàn Brazil đã tận dụng vị thế chủ nhà để đề xuất hai sáng kiến tài chính có khả năng thay đổi cuộc chơi
Mặc dù các sáng kiến tài chính rất đáng chú ý, COP30 vẫn phải đối mặt với thực tế khó khăn khi Liên hợp quốc cảnh báo tiến độ khí hậu toàn cầu đang quá chậm.
Tài chính thích ứng bắt buộc: Các nước đang phát triển tiếp tục gây áp lực mạnh mẽ để COP30 thông qua một gói tài chính thích ứng mới, minh bạch và có tính ràng buộc hơn. Khoản tiền này rất cần thiết để đầu tư vào cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu.
Quyền được mơ ước: Các tổ chức xã hội nhấn mạnh rằng hành động khí hậu phải ưu tiên công bằng xã hội và bảo vệ quyền được phát triển của các cộng đồng nghèo bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai.
Việt Nam sẽ có phái đoàn tham gia COP30
Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Việt Nam, quốc gia thuộc nhóm dễ bị tổn thương nhất bởi biến đổi khí hậu và đã đưa ra cam kết Net-Zero 2050, sẽ cử đoàn tham gia COP30.

Việt Nam cam kết giảm phát thải ròng về bằng "0" vào năm 2050
Trọng tâm của đoàn Việt Nam tham dự COP30 là: Đàm phán để các đối tác quốc tế (G7 và các tổ chức tài chính) đẩy nhanh việc giải ngân và thực hiện Thỏa thuận Chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP). Đoàn Việt Nam cũng sẽ tham gia các cuộc thảo luận về Tài chính thích ứng và các cơ chế định giá carbon nhằm tìm kiếm nguồn vốn xanh phục vụ cho các dự án phát triển bền vững trong nước.
Đặc biệt, đây là lần đầu tiên Việt Nam có đại diện thiếu nhi tham gia phát biểu tại Hội nghị COP30. Em Lê Bảo Nhi (11 tuổi, TP.HCM) sẽ tham gia thảo luận cùng thanh thiếu niên quốc tế, thể hiện cam kết của Việt Nam trong việc đưa tiếng nói của thế hệ trẻ vào quá trình ứng phó với biến đổi khí hậu.
COP30 được xem là cơ hội để cộng đồng quốc tế khẳng định ý chí chính trị và khả năng biến lời hứa thành hành động cụ thể. Sự thành công của Hội nghị sẽ định hình nỗ lực ứng phó với khủng hoảng khí hậu trong thập kỷ tới.