Covid-19 khiến người Mỹ giảm thọ lớn nhất kể từ thế chiến II

Ninh Hạ (Tổng hợp)
04/08/2021 - 15:50
Covid-19 khiến người Mỹ giảm thọ lớn nhất kể từ thế chiến II

Một người phụ nữ tại địa điểm tưởng niệm những nạn nhân của COVID-19 tại thành phố New York, Mỹ.

Đại dịch Covid-19 đã khiến người Mỹ giảm trung bình 1,5 năm tuổi thọ. Đây là mức giảm thọ lớn nhất kể từ thế chiến II trở lại đây.

Nam giới giảm thọ nhiều hơn phụ nữ

Đại dịch Covid-19 đã làm tuổi thọ trung bình của người Mỹ rút ngắn khoảng 18 tháng trong năm 2020, đánh dấu mức giảm hằng năm lớn nhất kể từ Thế chiến thứ 2. Hiện người dân của quốc gia này chỉ sống tới trung bình hơn 77 tuổi, so với gần 79 tuổi như trước kia.

"Sự suy giảm này 75% là do tác động của đại dịch" - một báo cáo của CDC (Trung tâm kiểm soát bệnh tật) Hoa Kỳ cho hay. Khoảng 11% trường hợp tử vong đến từ những sự cố ngoài ý muốn, trong đó sự cố tử vong di quá liều thuốc tăng 30% trong đại dịch.

Vẫn theo báo cáo này, đàn ông Mỹ có tuổi thọ giảm 1,8 năm, trong khi con số đó ở phụ nữ là 1,2. Tính đến hết năm 2020, sự chênh lệch về tuổi thọ trung bình giữa hai giới là 5,7 năm.

Covid-19 khiến người Mỹ giảm thọ lớn nhất kể từ thế chiến II - Ảnh 1.

Người Mỹ gốc Phi thuộc nhóm người bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch Covid-19.

 

Cộng đồng nói tiếng Tây Ban Nha và người Mỹ gốc Phi giảm thọ nhất

Cộng đồng nói tiếng Tây Ban Nha chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với việc bị giảm tới gần 4 năm tuổi thọ bị giảm (trong khi trung bình là 1,5 năm). 90% trong số này là do sự tác động của Covid-19. Xu hướng này diễn ra bất chấp việc cộng đồng này thường sống thọ hơn những nhóm dân cư khác.  

Nguyên nhân dẫn tới điều này là do một tỉ lệ lớn các công việc được coi là thiết yếu trong những đợt giãn cách xã hội thường thuộc về những người nói tiếng Tây Ban Nha và người Mỹ gốc Phi. Điều này sẽ khiến những nhóm người này dễ tiếp xúc với virus hơn nhiều so với nhân viên văn phòng, vốn có thể làm việc từ xa. Chính vì vậy, cộng đồng nói tiếng Tây Ban Nha dễ bị mắc Covid-19 hơn.

Nhóm người Mỹ gốc Phi cũng đang đối diện với đợt suy giảm tuổi thọ lớn thứ hai trong lịch sử. 59% trong số đó là do đại dịch Covid-19 gây ra. Còn đối với những người Mỹ da trắng, con số này giảm 1,2 năm, nguyên nhân của 68% số ca tử vong của cộng đồng này là do Covid-19.

Những yếu tố khác ảnh hưởng đến sự sụt giảm tuổi thọ bao gồm tội giết người - chiếm 3%, cũng như bệnh tiểu đường và bệnh gan kinh niên lần lượt chiếm 2,5% và 2,3%. 

Nguồn: CNBC
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm