Covid-19 "tấn công" nóc nhà thế giới Everest

Phương Thanh
23/04/2021 - 21:23
Covid-19 "tấn công" nóc nhà thế giới Everest
Ít nhất 1 người leo núi trên đỉnh Everest đã có kết quả dương tính với Covid-19, chỉ vài tuần kể từ khi đỉnh núi cao nhất thế giới này mở cửa trở lại cho những người leo núi sau 1 năm ngừng hoạt động du lịch.

Nhà leo núi người Na Uy, ông Erlend Ness, đã bị cách ly trong bệnh viện 8 đêm vì có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Ông đã tham gia đội leo núi trước đó và bắt đầu cảm thấy mệt mỏi trong khoảng 6 ngày trên núi trước khi được sơ tán bằng trực thăng vào ngày 15/4/2021.

Ngoài ra, các xét nghiệm chỉ ra thêm 1 thành viên trong đội leo núi của ông Ness cũng dương tính với Covid-19. Trên thực tế, còn vài người khác cũng nhiễm virus. Hiện chưa rõ số ca Covid-19 tại ổ dịch này là bao nhiêu. Bộ Du lịch Nepal không đưa ra bình luận.

Hiện vẫn chưa tìm ra được nguồn lây virus cho ông Ness. Ông cho rằng mình có thể nhiễm virus khi dừng chân tại một trong những quán trà dọc thung lũng Khumbu.

Ông Ness nhớ lại: "Không có nhiều người đeo khẩu trang trong suốt chuyến đi. Tôi đã cố gắng thực hiện nhiều biện pháp để bảo vệ bản thân như rửa tay thường xuyên và luôn đeo khẩu trang".

Các quan chức y tế đã chuyển ông Ness đến điều trị tại 2 bệnh viện khác nhau ở thủ đô Kathmandu của Nepal và cho kết quả xét nghiệm dương tính 3 lần. Sau nhiều ngày điều trị, ông Ness đã dần phục hồi và có kết quả xét nghiệm âm tính vào ngày 22/4/2021.

Covid-19 chạm đỉnh nóc nhà thế giới Everest - Ảnh 1.

Các nhà leo núi thám hiểm đỉnh Everest. Ảnh minh họa

Ảnh hưởng nặng nề đến ngành du lịch Nepal

Covid-19 bùng phát tại đỉnh Everest đã giáng một đòn mạnh vào ngành du lịch của Nepal, quốc gia phụ thuộc nhiều vào phí thu được từ các chuyến thám hiểm nóc nhà thế giới này. Bên canh doanh thu từ các chuyến thám hiểm, Nepal thu được khoảng 4 triệu USD (khoảng 92,3 tỉ VNĐ) thông qua cấp giấy phép leo núi Everest mỗi năm.

Là một trong những nước nghèo nhất châu Á, kinh tế Nepal phụ thuộc rất lớn vào du lịch tại đỉnh Everest. Tuy nhiên, nguồn thu này biến mất vào năm 2020 khi Nepal đóng cửa biên giới và ngừng hoạt động du lịch. Những hướng dẫn viên leo núi cừ khôi ở nước này bỗng rơi vào cảnh nghèo đói, phải trồng khoai và lúa mạch để trang trải cuộc sống.

Tính đến 20h00 ngày 23/4/2021, đất nước hơn 30 triệu dân này đã ghi nhận tổng cộng 294.601 ca nhiễm Covid-19, với tổng 12.758 trường hợp tử vong. Số liệu này khiến Nepal xếp thứ 54 trong bảng xếp hạng các quốc gia bị ảnh hưởng bởi đại dịch.

Biện pháp phòng dịch cho khách du lịch đến Nepal

Hiện nay, tất cả các khách du lịch vào Nepal phải xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 được thực hiện trong vòng 72 giờ sau chuyến bay đầu tiên. Ngoài ra, người nhập cảnh đến từ các khu vực có biến thể Covid-19 mới phải tiến hành cách ly 10 ngày tại khách sạn. Nếu xét nghiệm cho kết quả âm tính sau 5 ngày, hành khách được cách ly tại nhà trong 5 ngày còn lại.

Nguồn: BBC
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm