Tags:

covid

Ngày 29/4: Giảm hơn 1.000 ca mắc Covid-19 so với ngày trước đó

Ngày 29/4: Giảm hơn 1.000 ca mắc Covid-19 so với ngày trước đó

Bản tin phòng chống dịch Covid-19 ngày 29/4 của Bộ Y tế cho biết có 1.892 ca mắc mới, giảm hơn 1.000 ca so với ngày trước đó; Hôm nay ca bệnh phải thở oxy tăng gấp đôi hôm qua, lên 122 ca; trong ngày có gần 900 bệnh nhân khỏi.

10 điểm tiêm vaccine phòng Covid-19 tại Hà Nội

10 điểm tiêm vaccine phòng Covid-19 tại Hà Nội

Trước tình hình số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tăng trong những ngày qua, Hà Nội vừa công bố 10 điểm tiêm vaccine phòng Covid-19 duy trì thường xuyên để người dân biết và đăng ký.

Ngày 13/4: Số người mắc Covid-19 mới ở nước ta tiếp tục tăng, lên 497 ca, cao nhất trong 4 tháng

Ngày 13/4: Số người mắc Covid-19 mới ở nước ta tiếp tục tăng, lên 497 ca, cao nhất trong 4 tháng

Bản tin phòng chống dịch Covid-19 ngày 13/4 của Bộ Y tế cho biết, số ca mắc Covid-19 hôm nay là 497 ca. Đây là số mắc cao nhất trong khoảng 4 tháng qua ở nước ta. Trong ngày có 37 bệnh nhân khỏi, 8 ca đang thở oxy.

Bộ Y tế ra công văn "khẩn" yêu cầu tăng cường phòng, chống dịch

Bộ Y tế ra công văn "khẩn" yêu cầu tăng cường phòng, chống dịch

Theo Bộ Y tế, tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước có xu hướng gia tăng từ đầu tháng 4 đến nay, trong khi đó, hiện Tổ chức Y tế thế giới vẫn đánh giá dịch Covid-19 là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng quốc tế.

Đại dịch ẩn giấu: Những đứa trẻ bị Covid-19 bỏ lại phía sau

Đại dịch ẩn giấu: Những đứa trẻ bị Covid-19 bỏ lại phía sau

"Papa đã mất tối qua nhưng cái chết của ông không phải là kết thúc". Đó là những lời đầu tiên Veronica Fletcher nói với 3 người con của cô sau khi người chồng, Joseph Fletcher (bang New York, Mỹ) qua đời vì Covid-19.

Sửa đổi một loạt quy định về tài chính, tổ chức nhân sự và phụ cấp y tế

Sửa đổi một loạt quy định về tài chính, tổ chức nhân sự và phụ cấp y tế

Bộ Y tế đã trình Chính phủ để sửa đổi Nghị định số 56/2011/NĐ-CP theo hướng tăng phụ cấp đặc thù, đặc biệt cho y tế cơ sở vùng xa vùng sâu. Hiện nay Bộ Y tế đang soạn thảo thông tư xây dựng giá dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu; xây dựng Thông tư về cơ chế xã hội hóa trong cơ sở y tế công lập...

Bộ Y tế khuyến cáo phụ huynh đưa trẻ em đi tiêm ngừa Covid-19 đầy đủ và đúng lịch

Bộ Y tế khuyến cáo phụ huynh đưa trẻ em đi tiêm ngừa Covid-19 đầy đủ và đúng lịch

Lãnh đạo Bộ Y tế cho biết, hiện nay số ca mắc COVID-19 có xu hướng tăng trở lại trên cả nước với sự xuất hiện của một số biến thể mới của chủng Omicron có khả năng lây lan và khả năng lẩn tránh hệ miễn dịch cao hơn.

Thách thức với học sinh “thế hệ COVID” ở Mỹ

Thách thức với học sinh “thế hệ COVID” ở Mỹ

Sau một thời gian dài phải học tập trực tuyến, các tân sinh viên đại học tại Mỹ đang bắt đầu dọn vào kí túc xá cho kỳ nhập học mùa thu. Thế nhưng, phần nhiều tân sinh viên chưa đủ kiến thức để sẵn sàng cho học tập bậc đại học.

Triệu chứng Covid kéo dài ở trẻ em theo các nhóm tuổi

Triệu chứng Covid kéo dài ở trẻ em theo các nhóm tuổi

Tác động của Covid-19 kéo dài có thể khác nhau ở mỗi người về triệu chứng và mức độ nghiêm trọng, bao gồm cả trẻ em.

Tiến tới bình thường hóa với dịch bệnh, xem Covid-19 là bệnh đặc hữu

Tiến tới bình thường hóa với dịch bệnh, xem Covid-19 là bệnh đặc hữu

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc tiếp tục kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, đánh giá chính xác tình hình dịch bệnh, đánh giá tình trạng kháng thể bảo vệ trước SARS-CoV-2 trên phạm vi cả nước để có biện pháp phù hợp, hiệu quả để tiến tới bình thường hóa với dịch bệnh.