Cụ bà nguy kịch sau khi tiêm thuốc giảm đau tại cơ sở y tế

Cụ bà nguy kịch sau khi tiêm thuốc giảm đau vùng cổ
Một cụ bà 73 tuổi ở Phú Thọ rơi vào tình trạng suy hô hấp, sốc độc tố do tụ cầu vàng sau nhiều ngày tiêm thuốc giảm đau vùng cổ tại một cơ sở y tế địa phương. Các bác sĩ cảnh báo đây là tình huống cực kỳ nguy hiểm, có thể dẫn tới tử vong nếu không cấp cứu kịp thời.
Tiêm thuốc liên tục nhưng bệnh nặng hơn
Bà D.T.L (73 tuổi, quê Phú Thọ) nhập viện trong tình trạng nguy kịch, suy hô hấp, sốt cao liên tục, vùng cổ sưng nề đỏ, toàn bộ phần mềm từ cổ, lưng đến hông trái sưng nề lan rộng, bong da, thậm chí lan sang cả mạn sườn phải.
Kết quả chụp cắt lớp cho thấy viêm nhiễm toàn bộ vùng cổ lan xuống hông trái, kèm tràn dịch màng phổi nhiều, nghi ngờ áp xe từ cổ lan vào phổi. Các bác sĩ chẩn đoán bà bị nhiễm khuẩn huyết, viêm mô mềm, sốc độc tố do tụ cầu vàng, tiên lượng rất nặng, nguy cơ tử vong cao.
Theo lời kể của gia đình, trước đó 9 ngày, bà L. xuất hiện triệu chứng co cứng cơ vùng cổ, đau dữ dội vùng vai gáy và hạn chế vận động. Khi đến khám tại một cơ sở y tế địa phương, bà được chỉ định tiêm thuốc giảm đau không rõ loại, mỗi ngày một mũi trong 7 ngày liên tục.
Tuy nhiên, chỉ sau 2 ngày tiêm, cơn đau không những không thuyên giảm mà ngày càng tăng, khiến cổ gần như không thể cử động. Khi quay lại kiểm tra, bà vẫn được tư vấn tiếp tục tiêm hết liệu trình, với lý do "những cơn đau chỉ là biểu hiện của bệnh, sau khi tiêm đủ liều sẽ đỡ dần".
Đến ngày thứ 4, bà bắt đầu sốt cao liên tục. Vùng cổ trái sưng nề, đỏ, lan nhanh xuống cánh tay, mạn sườn và thắt lưng trái. Gia đình hoảng hốt đưa bà đến bệnh viện tuyến tỉnh. Tại đây, xét nghiệm cấy máu cho thấy bà bị viêm mô mềm và nhiễm khuẩn huyết do vi khuẩn tụ cầu vàng. Do tình trạng ngày càng nghiêm trọng, bà được chuyển lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để điều trị chuyên sâu.

Cụ bà bị nhiễm khuẩn tụ cầu vàng và viêm mô bào sau khi tiêm mũi tiêm giảm đau vai gáy
Tại Khoa Cấp cứu, bệnh nhân được đặt trong tình trạng khẩn cấp, buộc phải tiến hành các biện pháp hồi sức tích cực và dẫn lưu màng phổi để giảm chèn ép.
Bác sĩ Phạm Thanh Bằng (Khoa Cấp cứu) phân tích: "Đây là tình trạng nhiễm khuẩn cực kỳ nguy hiểm. Vi khuẩn có thể xâm nhập qua vết tiêm, tiết độc tố phá hủy da và mô mềm, lan vào phổi, màng phổi, trung thất, hình thành ổ áp xe, gây nhiễm trùng huyết và sốc độc tố. Nếu không được cấp cứu kịp thời, tỷ lệ tử vong rất cao".
Nguy cơ từ thói quen tiêm truyền tràn lan
Theo các bác sĩ, một trong những nguyên nhân khiến người bệnh dễ gặp biến chứng nguy hiểm là thói quen "chuộng tiêm" của nhiều người dân. Không ít bệnh nhân khi có đau nhức, mệt mỏi đều tìm đến các cơ sở y tế nhỏ lẻ hoặc thậm chí tiệm thuốc để tiêm giảm đau, tiêm vitamin, tiêm "bổ não", mà không hiểu rõ thuốc gì, có tác dụng ra sao.
Đáng lo ngại hơn, một số cơ sở y tế tư nhân, phòng khám không phép hoặc điều kiện vô trùng không đảm bảo vẫn ngang nhiên thực hiện tiêm truyền cho người dân. Nếu quy trình không đảm bảo, vi khuẩn có thể xâm nhập ngay tại vết tiêm, gây viêm mô mềm, nhiễm trùng máu, thậm chí sốc phản vệ dẫn đến tử vong.
Bác sĩ Trần Văn Bắc – Phó Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết: "Hiện nay ở nhiều địa phương, không ít người dân truyền tai nhau về các dịch vụ tiêm giảm đau, tiêm bổ não, tiêm tăng sức khỏe… mà không tìm hiểu rõ ràng. Thậm chí, có người còn tiêm tại các cơ sở không phép.
Điều này tiềm ẩn nguy cơ rất lớn: từ nhiễm trùng, sốc phản vệ cho tới biến chứng nguy hiểm tính mạng. Người dân cần hết sức thận trọng, tuyệt đối không tự ý tiêm truyền nếu không có chỉ định của bác sĩ chuyên khoa".

Bác sĩ tiến hành thăm khám cho bệnh nhân bị tụ cầu vàng và viêm mô bào.
Các chuyên gia y tế khuyến cáo: người dân chỉ nên tiêm thuốc tại cơ sở y tế uy tín, có giấy phép hoạt động và tuân thủ chặt chẽ quy trình vô trùng. Trước khi tiêm, người bệnh cần yêu cầu được giải thích rõ ràng về loại thuốc, liều lượng, tác dụng phụ và nguy cơ có thể xảy ra.
Đặc biệt, sau tiêm nếu xuất hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào như sốt cao, sưng tấy, đỏ lan rộng, đau dữ dội hoặc khó cử động, cần báo ngay cho bác sĩ và đến bệnh viện chuyên khoa để được xử trí kịp thời. Đối với người cao tuổi, do sức đề kháng yếu hơn, khả năng gặp biến chứng nặng cao hơn nên càng cần thận trọng, ưu tiên điều trị ở bệnh viện tuyến trung ương.
Tuyệt đối không nghe theo quảng cáo "giảm đau tức thì", "bổ não tăng cường trí nhớ", "tiêm vitamin trẻ hóa"… khi chưa có bằng chứng khoa học và chỉ định chuyên khoa. Việc điều trị phải được tiến hành tại cơ sở uy tín, do bác sĩ có chuyên môn trực tiếp thăm khám, kê đơn và thực hiện.