Cử tri Đắk Lắk mong muốn người trúng cử quan tâm thiết thực đến đời sống, việc làm của người dân
Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 1, tỉnh Đắk Lắk
Tiếp xúc với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, cử tri bày tỏ mong muốn người trúng cử thực hiện đúng những cam kết, quan tâm thiết thực đến đời sống, việc làm của người dân.
Ngày 2/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 1 để vận động bầu cử.
Đơn vị bầu cử số 1 gồm các phường: Tuy Hòa, Bình Kiến, Xuân Đài, Sông Cầu và các xã: Sơn Thành, Tây Hòa, Phú Hòa 1, Phú Hòa 2, Tuy An Nam, Tây Sơn, Vân Hòa, Xuân Phước, Tuy An Tây, Tuy An Bắc, Ô Loan, Tuy An Đông, Xuân Thọ, Xuân Lộc, Đồng Xuân, Xuân Lãnh, Phú Mỡ, Xuân Cảnh.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri
Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại phường Tuy Hòa và kết nối trực tuyến đến các xã, tạo điều kiện để các ứng cử viên gặp gỡ, tiếp xúc cử tri, trình bày chương trình hành động cũng như cam kết của mình nếu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Tại hội nghị, đại diện ban tổ chức đã giới thiệu tiểu sử các ứng cử viên.
Các ứng cử viên gồm: ông Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; ông Nguyễn Phương Đại Nguyên, Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Tây Nguyên; ông Bùi Thanh Toàn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk; bà Phạm Thị Thêm, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Công tác Nông dân (Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk); bà Lê Đào An Xuân, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk.
Tại Hội nghị, từng ứng cử viên báo cáo chương trình hành động của mình, nhấn mạnh trách nhiệm đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, đóng góp vào công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.
Các ứng viên trình bày chương trình hành động cũng như cam kết của mình nếu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI
Phát biểu trước các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, ông Trần Văn Sinh, Trưởng khu phố Ninh Tịnh 1, phường Tuy Hòa, bày tỏ mong muốn các đại biểu Quốc hội sau khi trúng cử sẽ quan tâm nhiều hơn đến đời sống, việc làm của người dân, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.
Theo ông Sinh, cùng với các chương trình hành động đã được trình bày, cử tri kỳ vọng các ứng cử viên tiếp tục hoàn thiện, cụ thể hóa giải pháp để khi được tín nhiệm sẽ thực hiện đúng những cam kết trước Nhân dân.
"Một khi được cử tri tín nhiệm bằng lá phiếu của mình, đại biểu Quốc hội phải thực sự là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân ở đơn vị bầu cử và của Nhân dân cả nước; thay mặt Nhân dân thực hiện quyền lực Nhà nước trong Quốc hội", ông Trần Văn Sinh nhấn mạnh.




