Cử tri Mỹ tưởng nhớ nhà nữ quyền nổi tiếng

09/11/2016 - 01:03
Trong thời khắc quan trọng của nước Mỹ, nhiều người dân, đặc biệt là phụ nữ không có mặt ở các điểm bỏ phiếu hoặc chỉ lướt qua các điểm bỏ phiếu rồi thật nhanh chóng đến viếng thăm ngôi mộ của Susan B. Anthony.

Bà Susan B. Anthony (1820-1906) là người phụ nữ đầu tiên dám đứng lên kêu gọi bênh vực phụ nữ. Bà nổi tiếng với những bài phát biểu về quyền công dân, quyền của phụ nữ cuối những năm 1800.

cu-tri-my-tuong-nho-nha-nu-quyen-dau-tien-3.jpg
Dòng người đổ về thăm mộ của nhà nữ quyền nổi tiếng người Mỹ đông không kém các địa điểm bỏ phiếu.

Đặc biệt, trong ngày này, người ta nhớ đến bà vì bà là người phụ nữ đầu tiên đòi quyền bỏ phiếu. Tuy nhiên, cho tới khi qua đời, bà vẫn chưa nhận được quyền này.

cu-tri-my-tuong-nho-nha-nu-quyen-dau-tien.jpg
 Mộ của bà Susan nằm tại New York.

Hiện mộ của bà được đặt tại nghĩa trang Mount Hope, Rochester, New York.

Trong ngày này, nhất là trong cuộc bầu cử này, khi một người phụ nữ, bà Hillary Clinton có thể sẽ trở thành Tổng thống tiếp theo của nước Mỹ, người ta muốn tưởng nhớ và dành quyền bỏ phiếu cho bà, người khao khát được bỏ phiếu nhưng không bao giờ có cơ hội thực hiện.

cu-tri-my-tuong-nho-nha-nu-quyen-dau-tien-1.jpg
cu-tri-my-tuong-nho-nha-nu-quyen-dau-tien-2.jpg

Những người viếng thăm đặt những miếng dán mang dòng chữ: “Tôi bầu chọn” trên bia mộ của bà.

Dòng người nườm nượp đổ đến đây đông không kém các điểm bỏ phiếu.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm