Cục Điện ảnh siết chặt quy định gửi phim Việt Nam dự thi quốc tế
Phim "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh" đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chọn là đại diện chính thức của điện ảnh Việt Nam tham dự vòng sơ tuyển Oscar lần thứ 99
Cục Điện ảnh vừa lên tiếng chấn chỉnh việc một số nhà làm phim tự ý gửi tác phẩm ra nước ngoài khi chưa được kiểm duyệt, đồng thời khẳng định sẽ xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm quy định pháp luật.
Trong công văn 2064/ĐA-PBP do Cục trưởng Đặng Trần Cường ký ban hành ngày 12/10/2026, Cục Điện ảnh yêu cầu các tổ chức, cá nhân phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định về cấp phép khi đưa phim tham dự các liên hoan, giải thưởng hay cuộc thi quốc tế.
Cơ quan quản lý đánh giá cao nỗ lực của các nhà sản xuất và phát hành trong việc chủ động đưa điện ảnh Việt Nam ra thế giới. Tuy nhiên, thời gian qua đã xuất hiện không ít trường hợp gửi bản phim hoặc cấp quyền truy cập cho ban tổ chức nước ngoài khi chưa có giấy phép phân loại hay quyết định phát sóng. Thậm chí, một số nơi còn gửi đi bản phim khác hoàn toàn so với bản đã được cơ quan chức năng duyệt.
Đáng chú ý, tình trạng "nước đến chân mới nhảy" cũng diễn ra khá phổ biến. Nhiều cá nhân và tổ chức chờ đến sát thời hạn công chiếu của sự kiện mới nộp hồ sơ thẩm định, vội vàng sửa chữa hoặc gây áp lực đề nghị cơ quan quản lý giải quyết nhanh. Theo Cục Điện ảnh, thực trạng này không chỉ làm phát sinh nguy cơ vi phạm pháp luật mà còn gây bị động cho công tác thẩm định, làm hạn chế khả năng hỗ trợ kịp thời đối với những tác phẩm thực sự có chất lượng.
Trước thực trạng trên, cơ quan quản lý nhắc nhở các nhà làm phim phải nghiêm túc thực hiện quy định của Luật Điện ảnh. Mọi tác phẩm đưa đi dự thi nước ngoài bắt buộc phải có giấy phép phân loại hoặc quyết định phát sóng từ trước, đồng thời bản phim gửi đi phải trùng khớp với bản đã được phê duyệt. Cục Điện ảnh nhấn mạnh, việc tự ý gửi phim đi trước rồi mới làm thủ tục sau, dù có được cấp phép muộn thì vẫn tính là vi phạm pháp luật.
Bên cạnh việc chủ động lên kế hoạch và hoàn thiện thủ tục từ sớm, các tổ chức và cá nhân cần cẩn trọng tìm hiểu kỹ thông tin về các cuộc thi quốc tế. Các nhà làm phim được cảnh báo nên cảnh giác trước những sự kiện có dấu hiệu thương mại hóa giải thưởng, thiếu minh bạch hoặc kém chất lượng nhằm tránh gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của ngành điện ảnh nước nhà.
Cục Điện ảnh khẳng định luôn tôn trọng quyền sáng tạo và sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ các tác phẩm Việt vươn ra thế giới. Dù vậy, cơ quan này tuyên bố sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình "vượt rào" và gửi phim dự thi bất chấp quy định.