Tags:

cục quản lý lao động ngoài nước

Thêm cơ hội cho lao động Việt Nam khi Hàn Quốc tăng hạn mức tuyển dụng lao động nước ngoài

Thêm cơ hội cho lao động Việt Nam khi Hàn Quốc tăng hạn mức tuyển dụng lao động nước ngoài

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết, Ủy ban Chính sách Nhân lực nước ngoài của Hàn Quốc vừa công bố nội dung cải tiến Chế độ cấp phép tuyển dụng lao động nước ngoài (Chương trình EPS).

Cẩn trọng với lừa đảo đưa lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc

Cẩn trọng với lừa đảo đưa lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc

Cục Quản lý lao động ngoài nước khẳng định, chỉ người lao động của địa phương có ký Thỏa thuận với địa phương của Hàn Quốc mới được tham gia Chương trình đưa lao động sang làm công việc thời vụ tại nước này.

Lao động Việt Nam đi làm việc tại Đài Loan được mua bảo hiểm Covid-19

Lao động Việt Nam đi làm việc tại Đài Loan được mua bảo hiểm Covid-19

Từ 1/12/2021, lao động nước ngoài trước khi nhập cảnh Đài Loan (Trung Quốc) được chủ sử dụng lao động mua bảo hiểm COVID-19, với mức bồi thường bảo hiểm là 500.000 Đài Tệ (hơn 400 triệu đồng).

Nhận 700 hồ sơ lao động kết hợp kỳ nghỉ tại Australia

Nhận 700 hồ sơ lao động kết hợp kỳ nghỉ tại Australia

Từ 10 giờ ngày 15/11, Cục quản lý Lao động ngoài nước sẽ mở cổng thông tin đăng ký trực tuyến đợt 1 tiếp nhận hồ sơ lao động kết hợp kỳ nghỉ cho năm tài khóa 2019 - 2020. Trong đó, số lượng hồ sơ được tiếp nhận đợt này là 700 bộ hồ sơ chính thức để giới thiệu với phía Australia cấp thị thực cho công dân Việt Nam đủ điều kiện theo Chương trình.

Tuyển chọn 240 ứng viên làm điều dưỡng, hộ lý tại Nhật Bản lương cao

Tuyển chọn 240 ứng viên làm điều dưỡng, hộ lý tại Nhật Bản lương cao

Cục Quản lý lao động ngoài nước vừa ra thông báo tuyển chọn ứng viên điều dưỡng, hộ lý khóa 8 năm 2019 với tổng số 240 chỉ tiêu đi làm việc tại Nhật Bản với mức lương cao khoảng 30 triệu đồng/tháng.

4 tỉnh, thành phố đã ký kết đưa người đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc

4 tỉnh, thành phố đã ký kết đưa người đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH), đến tháng 6/2019, đã có 4 tỉnh, thành phố của nước ta đã ký kết và triển khai việc đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc, theo hình thức hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam và Hàn Quốc.

Hơn 50.000 lao động nữ đi làm việc ở nước ngoài năm 2018

Hơn 50.000 lao động nữ đi làm việc ở nước ngoài năm 2018

Trong năm 2018, cả nước có hơn 142.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài thì có tới hơn 50.000 lao động nữ. Lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH cho biết, trong thời gian tới sẽ giảm dần đưa lao động đi làm tại các thị trường có nhiều rủi ro.

Gần 22 ngàn lao động nữ đi làm việc ở nước ngoài trong 6 tháng

Gần 22 ngàn lao động nữ đi làm việc ở nước ngoài trong 6 tháng

Trong số hơn 60.806 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong 6 tháng đầu năm 2018 thì có 21.900 lao động nữ, chiếm 36%. Hiện cả nước có 335 doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu lao động.

Thực tập sinh điều dưỡng tại Nhật Bản: Cửa đã mở, ai sẽ vào?

Thực tập sinh điều dưỡng tại Nhật Bản: Cửa đã mở, ai sẽ vào?

Chương trình thực tập sinh diều dưỡng cho người lao động Việt Nam tại Nhật Bản đã được thực hiện từ 1/11/2017 với Bản ghi nhớ hợp tác về chế độ thực tập sinh kỹ năng (MOC) được ký kết giữa Chính phủ Việt Nam với Chính phủ Nhật Bản. Vậy, đối tượng nào sẽ được tuyển chọn? Làm sao để tham gia?

Tuyển 125 điều dưỡng làm việc ở Đức, lương tháng khoảng 60 triệu đồng

Tuyển 125 điều dưỡng làm việc ở Đức, lương tháng khoảng 60 triệu đồng

Ngày 11/4, Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo chương trình tuyển chọn 125 ứng viên điều dưỡng học tập, làm việc chăm sóc người bệnh tại Đức năm 2017 với mức lương từ 2.400 EUR đến 2.500 EUR/tháng (khoảng 60 triệu đồng).